Chương 27: Chương 27
Chương 27 "Doãn Thị???"
"Doãn Hải Bằng!"
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Doãn Thị chuẩn bị đổi chủ rồi."
"..."
"Mấy ngày gần đây cổ phiếu của Doãn Thị đột nhiên tụt dốc không phanh. Chỉ trong vòng vài ngày, Doãn Hải Bằng đã gần như trắng tay."
"Cả công ty đang rơi vào khủng hoảng, công nhân thì luôn tục đình công vì không nhận được tiền công."
"Nhưng tại sao lại như vậy?"
"Nghe nói nhà họ Doãn đắc tội với một ông lớn nào đó, nên bị người đàn ông đó thẳng tay trừng trị. Người đàn ông đó còn sẵn sàng bỏ một số tiền lớn ra để mua lại Doãn Thị."
Thế nhưng dù có suy đoán đến đâu, thì tất cả mọi người đều không có ai có thể đoán ra được chuyện này là do ai làm. Bởi ngay cả bản thân của Doãn Hải Bằng cũng không biết được, mình từng đắc tội với ai.
Ông ta từ trước tới nay đã làm vô cùng nhiều chuyện xấu. Tất nhiên sẽ không nhớ được mình đã phạm phải lỗi lầm gì mà dẫn đến hậu quả của ngày hôm nay.
"Nhà họ Doãn sao rồi?"
"Tình hình hiện tại mình không rõ, chỉ biết Doãn Hải Bằng đã ôm một số tiền lớn bỏ chạy rồi."
"Này, cậu đi đâu vậy?"
Gia Di còn chưa nói xong đã không thấy Lạc Doanh đâu cả.
"Mình đi tìm Thần Hiên."
Đối với Lạc Doanh, nhà họ Doãn có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến cô. Thứ mà cô lo lắng nhất chính là đứa em trai đáng thương của cô.
Sống trong chính ngôi nhà, nhưng lại không khác gì người ngoài cả.
"Vậy để mình đi cùng cậu!"
"Cảm ơn cậu."
"Khách sáo gì chứ, giữa hai chúng ta còn cần phải như vậy sao? Em trai của cậu cũng là em trai của mình thôi."
………………
"Alo"
"Màu điều tra xem, bên phía Doãn Thị đang xảy ra chuyện gì."
"Ông chủ sao đột nhiên anh lại có hứng thú với Doãn Thị vậy! Không phải anh đã rút vốn đầu tư từ lâu rồi. Bây giờ đột nhiên quan tâm tới nó như vậy, không phải là vì…"
"Nhiều lời, bảo cậu điều tra thì điều tra đi."
"Vâng! Lệnh của ông chủ chính là lệnh của trời. Tôi đảm bảo.."
"Tút…tút…"
Điện thoại bị cúp ngang, khiến vị thư ký nào đó phải lắc đầu ngao ngán.
Cậu biết, ông chủ của mình chỉ muốn nhìn thấy hành động chứ không phải nghe lời nói suông từ cậu.
"Hừ… còn không phải vì vị Doãn tiểu thư nào đó hay sao?"
Nghĩ đến đây, vị thư ký chỉ đành thở dài. Xem ra con đường đưa vợ về nhà của ông chủ mình còn dài lắm. Bởi vì nhìn từ thái độ của ông chủ mình sau khi gặp lại Lạc Doanh vào mấy hôm trước cũng khiến cậu đủ hiểu. Quả nhiên là bị vợ làm ngơ lên mới có bộ dạng như vậy.
Về phía Thẩm Quân Trạch…
Kể từ lúc bị Lạc Doanh đuổi ra khỏi cửa, hắn không hề rời khỏi nơi đó một bước. Hắn đã đứng ngoài hành lang lạnh lẽo cả một đêm dài.
Hắn là thật sự không lỡ rời đi. Một mình cô ở trong căn nhà đó hắn không yên tâm.
…………….
Tại nhà họ Doãn ngay lúc này…
"Mẹ, chúng ta thật sự phải ra đường ở sao?"
Doãn Lâm Lâm giống như không tin vào những gì mình nghe thấy. Câu hỏi này cô ta vẫn luôn hỏi đi hỏi lại mẹ của mình.
Cô ta từ nhỏ tới lớn chưa từng phải chịu cảnh nhục nhã như vậy. Từ nhỏ tới lớn, cô ta được nuông chiều đến hư hỏng. Dù là việc nhỏ nhất cô ta cũng chưa từng phải đụng tay.
Dù là lúc nhỏ, có một khoảng thời gian mẹ con cô ta phải sống ở một ngôi nhà chật hẹp cũng vậy. Lúc đó bọn họ vẫn có nguồn trợ cấp hàng tháng từ phía Doãn Hải Bằng.
Dựa vào số tiền trợ cấp đó, bọn họ vẫn có thể thỏa mái tiêu xài, không cần phải lo thiếu thốn.
Khi đó vì có tiền tiêu lên mẹ con cô ta mới bấm bụng ở lại căn nhà tồi tàn đó. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã không còn được nghe trước.
Công ty phá sản, gia đình cô ta đã trắng tay. Toàn bộ số tiền còn lại trong nhà đều bị ba cô ta ôm đi mất.
"Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ không để chúng ta phải quay lại căn nhà kia đâu."
"..."
"Chẳng lẽ mẹ còn cách nào khác sao?"
"Mẹ… mẹ sẽ đi cầu xin sự giúp đỡ từ anh trai con."
Nghe Tiêu Nhã nói vậy, Doãn Lâm Lâm mới kịp thời nhận ra. Cô ta vẫn còn một người anh trai nữa. Đặc biệt hơn nữa là người anh trai đó vô cùng nhiều tiền.
"Nhưng anh ta sẽ chịu giúp đỡ chúng ta sao? Dù sao cũng đã rất lâu rồi chúng ta không liên lạc với anh ta rồi."
"Yên tâm, nhất định nó sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu."
"Mẹ, vậy còn con thì sao? Mẹ định bỏ rơi con sao?"
Doãn Lộ Lộ cũng không biết khóc lóc từ đâu mà đi đến chỗ của hai người kia.
"Mẹ!"
"Mẹ thật sự sẽ làm vậy sao? Con cũng là con gái của mẹ mà."
"Lộ Lộ không phải là mẹ muốn bỏ rơi con, mẹ chỉ nhất thời chưa biết phải làm sao thôi."
"..."
"Hay là như đi, đợi mẹ và chị của con ra ngoài ổn định cuộc sống. Sau đó bọn ta sẽ quay lại đón con."
"Con thấy có được không?"
"Vậy mẹ phải hứa đó, nhất định phải quay lại đón con nhé."
" Nhất định rồi."
Rất nhanh sau đó, hai mẹ con Doãn Lâm Lâm và Tiêu Nhã cũng đã rời khỏi căn nhà đã sắp tàn này.
Khi hai mẹ con nhà kia vừa rời đi…
"Doãn Hạ Du, chị diễn kịch xong chưa vậy!"