Chương 25: Chương 25
Chương 25 “Buông… ừm… ra… ừm!
“Chát…”
Thẩm Quân Trạch hắn vậy mà dám hôn cô sao? Anh ta đang nghĩ cái gì vậy?
“Thẩm Quân Trạch anh bị điên à? Sao anh lại dám cướp nụ hôn đầu của tôi cơ chứ?”
Hắn, hắn là người đã cướp mất nụ hôn đầu của cô ư? Là nụ hôn đầu mà cô đã gìn giữ suốt 25 năm qua. Hôm nay lại để mất bởi người đàn ông này. Đúng là khó thở chết cô rồi mà.
Khi nãy nếu không phải cô đủ sức để đẩy hắn ra thì có lẽ cô đã…. Mà thôi, cô có bao giờ chịu để người khác bắt nạt như vậy!
“Nụ hôn đầu của em… chẳng lẽ không phải nụ hôn đầu của anh sao?”
“...”
“Haha… Gì chứ? Đó cũng là nụ hôn đầu của anh ư?”
“Nụ hôn đầu của anh là cái thá gì chứ, không phải là do anh tự dành lấy sao?”
“...”
“Còn tôi là bị cướp mất, là cướp mất đó Thẩm thiếu .à!”
“...”
“Tôi nói đúng quá nên không còn gì để bao biện nữa đúng không?”
Thấy Thẩm Quân Trạch vẫn đứng im không nhúc nhích, cô đành bất lực mà nói lớn tiếng hơn một chút:
“Rốt cuộc anh có nghe thấy những lời tôi nói không vậy?
“Từ nãy tới giờ em nói không ngừng như vậy, anh làm gì chen ngang được câu nào!”
“Sao anh… anh!”
“...”
“Tóm lại anh màu bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi!”
“Anh!”
“Hay là em hôn lại anh đi! Anh có thể chấp nhận…!”
“Phập…!”
Lời con chưa nói xong, Thẩm Quân Trạch đã ăn ngay
một cái chổi vào mặt.
Hắn cũng không hiểu rõ rốt cuộc cây chổi đó từ đâu mà xuất hiện. Hắn chỉ biết hắn còn chưa kịp nhìn thấy nó thì đã bị nó đập thẳng vào mặt. Mà người ném nó chính là… là cô gái trước mặt mình.
Cô của hiện tại và tối qua thật sự là cùng một người sao. Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngày hôm qua thì hắn chả chắn sẽ không tin đây là cùng một người.
“Ra khỏi nhà tôi ngay!”
“...”
“Doanh Doanh bay giờ đã là 11 giờ đêm rồi đó!”
“Em lỡ lòng đuổi anh về hay sao?”
“Thẩm tiên sinh, tôi không thích người lạ xuất hiện trong nhà của mình.”
“Ai nói anh là người lạ. Anh là chồng…!”
“Chồng cũ!”
“Em…!”
“Anh có cần tới đem bằng chứng ra đối chiếu với anh không? Tôi có giấy trắng mực đen rõ ràng đó!”
Bị đánh, bị chửi mà Thẩm Quân Trạch vẫn nhất quyết không chịu rời đi.
“Dù sao nguyên cả ngày hôm nay, anh đã ở đây chờ em thức dậy!!!”
“Tôi cần anh phải chờ tôi à? Hơn nữa anh chờ tôi để làm gì, hả?”
“Anh sợ em sẽ…!”
“Sợ tôi làm sao?”
“…”
Lạc Doanh cũng thật sự không hiểu nổi người đàn ông trước mặt mình. Không phải hắn từ trước tới nay đều rất ghét cô hay sao? Tại sao bây giờ hắn lại trở thành như thế này!
Hắn không những dịu dàng hơn trước, mà ngay cả ánh mắt của hắn khi nhìn cô cũng như vậy. Một ánh mắt ôn nhu, trìu mến. Nhưng cái cô không thể chấp nhận được ở hắn, đó chính là…là nụ hôn đầu của cô đã bị hắn cướp mất trong nháy mắt rồi.
“Rốt cuộc anh có chịu rời khỏi đây hay không? Hay là để tôi phải…!”
“Doanh Doanh em cùng anh về nhà đi”
“…”
“Anh nói cái gì cơ!”
Thấy sắc mặt khó ở của Lạc Doanh, Thẩm Quân Trạch cũng sợ hãi. Nhưng hắn vẫn cố sửa lại câu nói của mình rằng:
“Ý anh là em có thể đưa anh về nhà không?”
“…”
“Không lẽ em định để anh đi bộ về sao? Một mình đi bộ trên con đường vắng vẻ thật sự rất nguy hiểm luôn đó. Nhỡ đâu lúc đang đi anh gặp…”
“Gặp gì? Người như anh mà cũng biết sợ sao? Khó tin thật đấy!”
“Còn nữa không phải tôi đã nói với anh rất nhiều lần hay sao?”
“Nói gì chứ”
Lúc này Lạc Doanh chỉ muốn đấm vào mặt của tên đàn ông trời đánh này một cái cho hắn tỉnh. Hắn là đang không hiểu, hãy cố tình không hiểu vậy. Vấn đề mà cô đang nói với hắn, không phải cả hai người bọn họ đều rất rõ sao?
“Thẩm tiên sinh chúng ta đã ly hôn rồi! Cho dù anh muốn làm gì, đi đâu tôi đều không có liên quan!”
“ Không sao! Ly hôn rồi thì có thể tái hôn được mà! Không phải có nhiều cặp đôi cũng làm như vậy sao?”
“…”
Thẩm Quân Trạch như được đà mà nói tiếp:
“Trước đây là do mắt anh mù nên mới không nhìn thấy em!”
“Thì anh mù thật mà!”
“Em…! Anh đang nói thật đó.Em thật sự không tin sao?”
“Tin chứ! Tin cái con khỉ móc đó!”
“Dựa vào cái gì mà tôi phải tin anh, anh nên dùng những lời đó đi mà nói với bạch nguyệt quang của anh đi. Cô ấy sẽ tin những lời anh nói!”
“Doanh Doanh rốt cuộc anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu! Cô gái mà anh thích từ trước tới nay là em.”
“Tôi… tôi… KHÔNG BAO GIỜ!”
“Ra ngoài”
“Bang… bang…!”
Vừa nói cô vừa cầm cây chổi khi nãy mà đánh vào người hắn. Vừa đánh vừa đuổi cho tới khi đẩy được hắn ra khỏi cửa cô mới dừng lại.
………………..
Vừa đẩy được Thẩm Quân Trạch ra khỏi cửa, Lạc Doanh đã ngay lập tức đóng sập cửa nhà lại.
“Doanh Doanh, em thật sự nhẫn tâm vậy sao?”
“Tôi nhẫn tâm chỗ nào. Anh nói xem?”
“Còn nữa đừng gọi tôi là Doanh Doanh nữa, nghe nổi hết cả da gà!”
“Vậy anh phải gọi em là gì mới được chứ?"
"Bảo bối nhỏ…!"
"..."
"Bé con…!"