Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Chương 22

Chương 22:

“Hắn là người như thế nào chúng ta là người hiểu rõ nhất, không phải sao?

Lạc Doanh biết rõ chỉ cần người đàn ông kia còn sống, thì cho dù cô có trốn ở đâu cũng vô ích. Thứ mà hắn đã thích, hắn sẽ bằng mọi giá cướp về cho bằng được.

Tình cách của hắn ra sao, cô là người hiểu rõ nhất. Bởi vì ngoài cô khi đó ra thì không có ai có thể ở gần hắn cả.

………………….

Sau một hồi khuyên nhủ, nịnh nọt cuối cùng thì Lạc Doanh cũng chịu nghe lời mọi người mà bình tĩnh lại. Cô cũng chịu uống thuốc và nghỉ ngơi lại. Sở dĩ cô chịu nghe lời như vậy là vì có người nào đó đang ở đây. Cô không muốn hắn nhìn thấy mình trong bộ dạng tồi tệ như vậy. Cô không muốn nhìn thấy hắn, càng không dám đối diện trực tiếp cùng hắn. Cô sợ mình vì cảm xúc nhất thời mà khiến mọi chuyện vốn dĩ đang yên ổn lại bị xáo trộn.

“Em muốn đi ngủ…. Mọi người có thể ra ngoài được không?”

Không chịu được nữa, cô đành lên tiếng bảo bọn ra ngoài.

…………………..

“Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Tại sao lại khiến cậu ấy sợ đến như vậy chứ!”

Vừa ra khỏi phòng, Gia Di đã ngay lập tức thắc mắc:

“Lẽ nào người đàn ông đó chính là nguồn cơn dẫn đến căn bệnh trầm cảm của cậu ấy?”

Hiện tại, cô cũng chỉ biết tự trách bản thân mình. Trách bản thân tại sao lại không quan tâm đến bạn mình. Đáng lẽ cô phải ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn, chứ không phải suốt ngày chạy đi tìm người đàn ông kia.

“Hắn ta là kẻ đã giam giữ chúng tôi từ khi chúng tôi còn nhỏ.”

Cố Tư Vũ thản nhiên mà trả lời, dường như chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả.

Anh và Bách Nghiêm Trình thì tất nhiên là không cảm thấy bị ảnh hưởng từ chuyện đó. Bởi vì cả hai người bọn họ đều từ đó mà lớn lên. Tất cả mọi thứ nơi đó họ đều đã quá quen thuộc. Sự ghen tuông, đố kỵ và thậm chí là cả sự chết chóc. Từ lúc sinh ra cho tới khi cho trốn được khỏi đó, chưa có chuyện gì là bọn họ chưa từng trải qua cả. Ngay cả việc giết người mà bọn họ cũng đã làm rồi. Vậy thì còn chuyện gì khiến bọn họ sợ hãi nữa. Ba mẹ bọn họ ngày vừa lúc sinh bọn họ ra đã đem con của mình đến nơi này để đổi lại một số tiền lớn.

Lòng tham của mấy người đó đã lấn át cả tình thương, tình mẫu tử, tình phụ tử rồi. Thế nhưng bọn họ làm sao biết nói này là nơi đã vào rồi thì làm sao có thể trở ra an toàn được. Vì thế khi vừa bán con xong, cũng là lúc những người ba người mẹ đó phải nhận một cái chết đau đớn.

Cho đến hiện tại, cả Cố Tư Vũ và Bách Nghiêm Trình đều coi bạn thân chỉ là người không có ba mẹ. Có những người ba người mẹ như vậy bọn họ thật sự không dám nhận. Trong mắt bọn họ bây giờ chỉ còn mỗi một đứa em gái không cùng huyết thống, một đứa em gái mà bọn họ coi như người nhà. Và người đó không phải ai khác chính là Lạc Doanh. Nếu không có Lạc Doanh thì có lẽ cả hai người bọn họ đều đã bị người dân ông kia giết chết từ lâu rồi.

……………………

Còn đang chuyên tâm suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của ai đó đã phá vỡ bầu không khí vừa rồi. Đó là tiếng chuông điện thoại của Lạc Doanh.

Vì chủ nhân của chiếc điện thoại đã đi ngủ, nên người cầm máy lúc này là Gia Di. Chỉ có điều, người gọi đến lại là một số lạ. Do dự không dám nghe, vì Gia Di sợ nhỡ đâu là người xấu.

Đang định tại đi thì ngay lập tức chiếc điện thoại trên tay cô đã bị Bách Nghiêm Trình cướp lấy.

Ngay khi vừa nhấn nút nghe, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên…

“Đã lâu không gặp, cô bé của tôi!”

Lần này, Cố Tư Vũ và Bách Nghiêm Trình có thể chắc chắn người đàn ông kia còn sống. Nhưng bọn họ vẫn rất bình tĩnh mà nói..

“Mạc Tử Lâm quả nhiên mày… mày còn sống!”

Nhận ra người nghe máy không phải Lạc Doanh khiến người đàn ở đâu dây bên kia vô cùng vô cùng tức giận. Ly rượu trên tay hắn cũng chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống đất mà vỡ tan tành.

“Bách Nghiêm Trình???”

“Người nên nói câu này là tao mới đúng nhỉ? Năm đó tao nên để máy chết chung với thằng nhóc họ Cố kia!”

“...”

“Để mày thất vọng rồi, thằng nhóc họ Cố này vẫn còn sống dai lắm!”

Cố Tư Vũ im lặng này giờ đã chịu lên tiếng tiếp lời của người đàn ông kia.

Lời vừa dứt, thì tiếng cười khanh khách của người đàn ông kia đã vang lên…

“Vậy sao? Vậy có phải là do tao đã quá xem nhẹ bọn mày rồi không?”

“...”

“Đám cháy năm đó lớn như vậy mà cũng không đủ sức để đốt cháy mày sao?”

“Nói đi, rốt cuộc mày muốn gì?”

Nghe vậy, người đàn ông kia chỉ cười khẩy…

“Tao muốn gì không phải mày rõ nhất sao?”

“Chỉ cần để cô ấy quay về bên cạnh tao, thì tao sẽ tha cho bọn mày một mạng!”

“Tao cũng sẽ nhân từ mà không tính toán chuyện cũ!”

“ Còn nếu không…”

“Nếu không thì sao???”

Không để người đàn ông kia nói hết, Thẩm Quân Trạch từ nãy ánh mắt chỉ hướng về căn phòng của cô gái nhỏ đã lên tiếng cắt ngang.

“Lại một kẻ nữa thích xen vào chuyện của người khác rồi!”