Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Chương 21

Chương 21:

Rất nhanh sau đó cả 5 người đàn ông đều có mặt trước cửa nhà của Lạc Doanh và Gia Di.

Còn Gia Di từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ngồi không yên. Chốc chốc cô lại nhìn ra phía ngoài cửa, chỉ mong

Bách Nghiêm Trình đến nhanh nhất có thể.

“Cốc… cốc!”

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến Gia Di càng sợ hãi hơn, nhưng rất nhanh sau đó đã thở phào nhẹ nhõm vì biết người ở ngoài là ai.

Cửa vừa mở ra…

“Con bé sao rồi?”

Bách Nghiêm Trình chưa kịp bước vào nhà đã vội hỏi thăm tình trạng của Lạc Doanh. Đổi lại, lại chỉ là cái lắc đầu của Gia Di.

“Từ nãy tới giờ cậu ấy vẫn như vậy, vẫn tự nhốt mình trong phòng. Em gọi cũng không nghe, ngay cả một tiếng động nhỏ nhất em cũng không nghe thấy. Liệu cậu ấy có làm chuyện gì dại dột không vậy.”

“Không! Con bé sẽ không làm vậy đâu?”

Vừa dứt lời, Bách Nghiêm Trình đã đi thẳng đến cửa phòng ngủ của Lạc Doanh mà gõ cửa.

“Miên Miên! Em mở cửa ra đi! Ở đây không có người lạ đâu. Không cần phải sợ.”

Lần này cũng như vừa rồi, vẫn là một âm thanh im ắng.

“Miên Miên, em đừng làm mới người sợ. Nếu nghe thấy thì lên tiếng đi!”

Cố Tư Vũ cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng, nhưng kết quả vẫn như vậy.

Cửa phòng cũng chỉ có khóa từ bên trong, người ở bên ngoài hoàn toàn không có cách nào để mở khóa cả. Chỉ còn một cách đó là phá cửa.

Không một phút giây chần chừ, đám người Bách Nghiêm Trình đã lao vào đạp đổ cánh cửa.

Cửa vừa đổ xuống, đập vào mắt bọn họ là một căn phòng tối đen, không một chút ánh sáng, không một khe hở vô cùng ngột ngạt.

“Doanh Doanh!”

“Miên Miên”

Phải vào đến tận phòng rồi, bọn họ mới nghe thấy tiếng nấc vô cùng nhỏ của Lạc Doanh.

Cô đang ngồi co do ở một góc giường…

Như nhận ra điều gì đó, Bách Nghiêm Trình lao tới chỗ cô, còn Gia Di cũng nhanh chóng tìm tới chỗ có tắc trong phòng để bật đèn sáng.

Bách Nghiêm Trình lao tới đoạt lấy con dao nhỏ trong tay cô. Cô vậy mà lại có ý định tự tử, nếu không phải khi nãy mấy người kia vào kịp thì có đã thật sự xảy ra chuyện rồi.

Trên sàn còn vương vãi những viên thuốc nhỏ màu trắng. Nhìn nó rất giống với những viên thuốc vitamin bình thường. Nhưng khi nhìn đến vô thuốc rơi bên cạnh, thì ai lấy cũng phải giật mình. Đó là thuốc Auvelity- một loại thuốc trị rối loạn trầm cảm nặng.

Đến tận bây giờ, dù đã sống chung được 2 năm nhưng Gia Di chưa bao giờ ngờ đến thứ thuốc mà có vẫn luôn nghĩ đơn giản đó là thuốc bổ. Nhưng hôm nay cô mới thật sự tận mắt chứng kiến mấy viên thuốc đơn giản đó rơi ra từ một hộp thuốc có cái tên không bình thường khiến cô thực sự hoá đá.

Bạn của cô là che dấu quá giỏi hay là do cô ngu ngốc không nhận ra. Cô hoàn toàn tin theo lời nói dối của Lạc Doanh, mà không nhận ra bệnh tình của bạn mình vốn chưa khỏi hẳn. Căn bệnh không thể hiện quá rõ ràng, mà nó chỉ âm ỉ trong tim Lạc Doanh. Đến một ngày nó sẽ bùng phát trở lại một cách mạnh mẽ.

“Miên Miên mau tỉnh táo lại đi!”

“Em không thể vì một phút bồng bột mà tự làm đau chính bản thân mình như vậy được.”

“Nó thật sự không đáng để em phải làm vậy!”

“Anh! Em… Em thật sự không thể chịu đựng được nữa.”

“Em thật sự rất muốn bình tĩnh, nhưng em không làm được.”

“...”

“Từ trước tới nay, mơ lần nghĩ đến chuyện đó em không có cách nào để khiến bản thân thoải mái cả. Tim em thực sự rất đau, rất đau.”

“Tại sao năm đó hắn ta không chết đi cho rồi. Tại sao còn sống sót quay về. Quay về để nhìn xem cuộc sống của chúng ta thê thảm đến mức nào sao?”

Người đàn ông kia quá thực đã xuất hiện trong giấc mơ của cô hàng đêm. Dù cô đã cố gắng đem chuyện này quên đi. Càng cố gắng quên bao nhiêu thì những dòng kí ức cũ lại càng xuất hiện nhiều bấy nhiêu.

Nó đã ám ảnh cô trong suốt nhiều năm qua. Ám trong cuộc sống hàng ngày, trong giấc ngủ mỗi khi về đêm. Nó ám ảnh tới mức khiến cô phải sử dụng đến cả thuốc ngủ để ngủ ngon hơn. Nhưng tất cả đều vô dụng, đều muốn phản kháng cô.

“Em còn có mọi người mà!”

“Tất cả mọi người sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em!”

“Nhưng bọn họ có hiểu được sự sợ hãi của em không?”

“Chuyện này!”

“Tất nhiên là không rồi. Bọn họ chưa từng trải qua chuyện đó thì làm sao hiểu được chứ!”

“...”

Suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là người ngoài cuộc. Hoàn toàn không có liên quan gì đến tuổi thơ của cô. Càng không phải người thân của cô. Bọn họ làm sao có thể lo hết tất cả mọi thứ cho cô được.

Hơn nữa người đàn ông kia tàn nhẫn như vậy. Đám người kia đấu nổi sao.

Không! Không một ai có thể đầu lại hắn ta cả. Nếu đầu lại thì giờ này hắn ta còn có thể sống sót quay về tiếp tục khiến cô sợ hãi như vậy không?

“Mọi người sẽ cùng nhau bảo vệ em bằng bất cứ giá nào!”

“Sẽ không ai có thể làm hại em đâu?”