Chương 20: Chương 20
Chương 20:
“Nghiêm Trình là em… Gia Di!”
“Gia Di?”
“Sao vậy? Em gọi anh có chuyện gì không ?”
“Anh…anh có thể tới đây một chuyến không?”
Gia Di biết Bách Nghiêm Trình từ trước tới nay đối với mình vẫn là thái độ lạnh nhạt. Nhưng vì Lạc Doanh cô vẫn phải liều mình mà gọi cho anh.
Bách Nghiêm Trình không bao giờ nhận cuộc gọi từ cô cả. Vì thế mà khi nãy cô đã dùng điện thoại của Lạc Doanh để gọi cho anh. Chỉ có như thế anh mới nghe máy mà thôi.
“Lạc Doanh từ nãy tới giờ vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng. Em có gọi như thế nào cậu ấy cũng không chịu ra.”
“Con bé bị như vậy từ lúc nào?
“Từ lúc cậu ấy nhận được một chiếc hộp. Sau khi mở nó ra thì sắc mặt liền trở lên tái nhợt, rồi tự nhốt mình trong phòng từ nãy tới giờ.”
“Bên trong cái hộp đó có cái gì vậy ?”
“Em không biết bên trong có gì cả… Cậu ấy không cho em nhìn!”
“ Vậy em biết ai là người gửi không?”
“Em có liếc nhìn qua… hình như là Mạc…Mạc…”
“Mạc Tử Lâm!”
“…Choang…”
Ly rượu trên tay Cố Tư Vũ chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống đất vỡ tan tành, phát ra âm thanh vô cùng chói tai.
“Em chắc chắn không nghe lầm chứ!”
“Em chắc chắn mà, lúc nãy là chính miệng Lạc Doanh nói ra cái tên đó!”
Mạc Tử Lâm là cái tên đã in sâu vào trí nhớ của Bách Nghiêm Trình và Cố Tư Vũ, và nhất là Doãn Lạc Doanh.
Cả ba người bọn họ làm sao có thể quên được người đàn ông đó. Người đàn ông đã gây ra cho bọn họ bao nhiêu sóng gió như vậy.
“Gia Di…Mau khoá chặt tất cả các cửa lại. Cho dù ai gọi cũng tuyệt đối không được mở cửa biết chưa! Chúng tôi sẽ đến ngay bây giờ.”
Gia Di như cảm nhận được có chuyện gì đó không hay, nên lập tức làm theo lời của Bách Nghiêm Trình. Giờ đây việc cô phải lo nhất chính là dụ Lạc Doanh mở cửa.
“Doanh Doanh cậu mở cửa đi được không? Có mình ở đây rồi, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu…”
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Việc này càng khiến Gia Di trở lên sợ hãi, đứng ngồi không yên. Cô bạn thân của cô kể từ lúc hai người bọn họ quen nhau, cô ấy chưa bao giờ có trạng thái như vậy. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này khiến cho Gia Di nhất thời không biết phải làm sao.
Gia Di chỉ sợ Lạc Doanh nghĩ quẩn rồi làm chuyện gì đó không hay. Bởi cô biết người có tâm lý bất ổn sẽ thường có biểu hiện như vậy. Hơn hết cô còn biết, Lạc Doanh từng mắc bệnh trầm cảm ở cấp độ nặng. Phải dùng rất nhiều thuốc để chống đỡ. Khó khăn lắm bệnh mới cải thiện tốt lên. Vậy mà hôm nay…
……………………
Cùng lúc đó, ở bên phía Bách Nghiêm Trình…
“Hắn…hắn còn sống! Hắn chưa chết!”
“Phải!”
Qua chuyện vừa rồi, Bách Nghiêm Trình có thể chắc chắn rằng người đàn ông kia vẫn còn sống.
“Bách Nghiêm Trình… khó khăn lắm chúng ta mới có được tự do. Chúng ta mới chỉ có được 15 năm cuộc sống yên bình. Tại sao người đàn ông đó vẫn còn sống cơ chứ!”
Cố Tư Vũ hiện tại cũng đã không còn được bình tĩnh nữa.
“Miên Miên phải làm sao đây. Con bé rất sợ người đàn ông đó. Nó sợ tới mức chỉ muốn cắn lưỡi tự tử mỗi khi hắn ta xuất hiện.”
Cố Tư Vũ còn nhớ rất rõ, Lạc Doanh còn vì mình và Bách Nghiêm Trình mà đồng ý làm theo những yêu cầu quái dị của người đàn ông kia. Nếu cô không làm thì hai người bọn họ sẽ bị hành hạ đến chết đi sống lại. Không chỉ bọn họ mà ngay cả cô cũng vậy. Cô sẽ bị hắn ta nhốt vào một cái lồng sắt, coi như thú cưng mà trêu đùa.
……………………..
Cả ba người Hạ Dương Kha, Hứa Lãng Nghệ và Thẩm Quân Trạch chứng kiến chuyện vừa rồi cũng cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt là Thẩm Quân Trạch, hắn hình như nghe được hai người bạn của mình đang nhắc đến cô gái nhỏ của hắn.
Hình như cô đang gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. Nếu không bạn của hắn đã không có sắc mặt như vậy rồi.
Hơn nữa hắn còn thắc mắc, ba người bọn họ quen biết nhau sao? Và người đàn ông có tên Mạc Tử Lâm kia có liên quan gì đến bọn họ.
…………
“Chúng ta phải nhanh chóng tới đó thôi!”
Vừa nói Cố Tư Vũ và Bách Nghiêm Trình đã nhanh chóng đứng dậy và bước đi. Bọn họ phải nhanh chóng tới chỗ em gái nhỏ của bọn họ. Là đứa em gái mà bọn họ coi như ruột thịt.
Kể ra thì việc hai người bọn họ quen biết Lạc Doanh cũng là do duyên số. Cùng chung hoàn cảnh, số phận đã khiến bọn họ quen biết nhau và giữ mối quan hệ thân thiết đến bây giờ.
………………
Đi được vài bước thì giọng nói của Thẩm Quân Trạch đã cản bước hai người bọn họ.
“Tôi có thể đi cùng hai người được không?”
Thẩm Quân Trạch thật sự rất muốn biết cô gái kia là đang gặp phải chuyện gì. Cho nên mới muốn đi theo hai người Cố Tư Vũ và Bách Nghiêm Trình.
“Cho hai chúng tôi đi cùng nữa!”
Hứa Lãng Nghệ và Hạ Dương Kha không nhịn được nữa, cuối cùng cũng lên tiếng. Hai người bọn họ cũng muốn giúp bạn của mình một tay.
“…”
“Càng đông người thì mọi chuyện giải quyết càng nhanh không phải sao?”
Không thể từ chối yêu cầu của bạn mình, Cố Tư Vũ và Bách Nghiêm Trình đành gật đầu đồng ý. Và rồi cả 5 người đàn ông cùng nhau đi chuyển tới khu phố mà Lạc Doanh đang sống.