Chương 23: Chương 23
Chương 23
“Mày là ai vậy?”
“Nhớ cho thật kỹ vào! Tên của tao là Thẩm Quân Trạch.”
Nghe được tên này, người đàn ông ở đầu dây bên kia cũng chẳng mảy may quan tâm.
“Hoá ra là chồng cũ của…”
Đối với hắn, dù Lạc Doanh đã từng có chồng thì làm sao? Cho dù cô có căm hận hắn, có sợ hãi hắn hay thậm chí là muốn giết chết hắn. Thì hắn vẫn sẽ bắt cô về cho bằng được. Thứ mà hắn đã thích thì tuyệt đối sẽ không nhường cho kẻ khác. Hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Thấy đầu dây bên kia im lặng một hồi, không có tiếng động chỉ là một bầu không khí im lặng…
Thẩm Quân Trạch đã mất hết kiên nhẫn mà lớn tiếng nói:
“Tao hỏi lại một lần nữa, nếu không thì sao?”
“Chồng cũ!” là hai từ mà Thẩm Quân Trạch không muốn nghe nhất, cũng ghét ai nhất đến nó. Vậy mà tên đàn ông khốn nạn kia lại dám nhắc đến…
“Hahahahahaa…!”
Đổi lại, Thẩm Quân Trạch lại chỉ nhận được một tiếng cười lớn của hắn ta.
“Mày đoán xem tao sẽ làm gì chứ?”
“Bắt nhốt giống như lúc cô ấy còn nhỏ!”
“Hay là chặt gãy chân để cô ấy không thể bỏ trốn!”
“...”
“Không… Tao sẽ không làm vậy! Nếu tao làm vậy,thì có khi nào ba của cô ấy sẽ giết chết tao không?”
“Mặt của tao đã vì ông ta mà bị hủy hoại!”
“Mày bị như vậy là đáng đời, đáng lẽ ra mày nên chết từ đám cháy năm đó.”
Người lên tiếng lần này là Bách Nghiêm Trình.
“Mạc Tử Lâm! Rốt cuộc phải làm thế nào mày mới chịu buông tha cho con bé?”
“Buông tha??? Không đời nào!“
“Ba của cô ấy nợ tao nhiều như vậy? Cô ấy thân là con gái của ông ta, không phải nên thay ba trả nợ sao?”
“Ông ta khiến tao nhà tan của nát, vậy thì tao sẽ khiến ông ta mất đi tất cả. Cả đời này cho dù đến lúc chết đi rồi, ông ta vẫn không thể gặp lại con gái của mình.”
“Nếu để ông ta biết, chỉ vì những sai lầm của mình mà đã tự tay phá hủy cả tuổi thơ tươi đẹp của con gái mình. Liệu ông ta có phát điên không nhỉ?”
“Khung cảnh người cha thất thần, người mẹ thì điên loạn. Nó thật sự rất thú vị đó!”
“...”
“Mạc Tử Lâm, máy có còn là con người không vậy?”
Chưa để đám người Bách Nghiêm Trình nói xong, người đàn ông đã tắt máy ngay lập tức.
………………………….
“Tại sao ân oan của đời trước, lại để đời sau phải gánh vác chứ?
Cố Tư Vũ chỉ thấy thật sự rất khó hiểu! Nhưng anh nào hiểu, rốt cuộc thi trước đây bốn họ đã có ân oán gì mà khiến Lạc Doanh phải hứng chịu như vậy.
“Doanh Doanh, cậu ấy… cậu ấy còn có ba mẹ sao? Cậu ấy không phải là đứa trẻ mồ côi, không có nơi nương tựa.”
Trực tiếp được nghe cuộc gọi lúc nãy thì Gia Di có thể chắc chắn rằng Lạc Doanh vốn không phải từng là đứa trẻ mồ côi. Mà chỉ là bị thất lạc với ba mẹ ruột của mình mà thôi.
“Lạc Doanh… Không phải cô ấy là con gái nhà họ Doãn sao?”
Hạ Dương Khang cũng thật sự rất thắc mắc. Cái gì mà ân oán, cái gì mà bị bắt cóc cơ chứ. Còn nữa khó phải là Lạc Doanh có bà mẹ rồi sao. Bây giờ lại xuất hiện thêm ba mẹ ruột nữa chứ. Đúng là càng nghĩ càng thấy rối mà.
“Lạc Doanh không phải con gái nhà họ Doãn. Con bé chỉ đơn giản là do người vợ đầu tiên của Doãn Hải Bằng nhận nuôi thôi, không hề có quan hệ huyết thống với đám người nhà đó.”
“Ngược lại thì con bé lại có ba mẹ ruột. Chỉ là hiện tại chúng tôi không hề có thông tin nào về bọn họ cả.”
Cả Bách Nghiêm Trình và Cố Tư Vũ đã thử điều tra rất nhiều lần. Nhưng kết quả nhận về đều là con số không. Ngay cả một tia hy vọng bọn họ đều không có.
“Chúng tôi chỉ biết, ba con bé hình như là một quân nhân.”
“Quân nhân sao?”
“Vậy hai người đã đến quân khu điều tra chưa? Biết đâu?”
“Mấy quân khu gần đây chúng tôi đã điều tra cả rồi. Ở đó không có ai từng bị lạc mất con gái cả! Con những chỗ khác thì vẫn đang điều tra!”
Vốn dĩ bọn họ cũng đã từng có ý định từ bỏ. Cho đến khi Bách Nghiêm Trình gặp lại Lạc Doanh sau nhiều năm xa cách. Lần gặp lại đó là khoảng một năm trước, khi cô cùng Gia Di tới thăm ba mẹ của cô ấy tại thành phố bên cạnh.
Lúc đó nhìn thấy cô một mình, không nơi nương tựa, người thân càng không có lấy một người. Ý định từ bỏ việc tìm kiếm của anh lập tức bị cắt ngang.
Bạch Nghiêm Trình không muốn Lạc Doanh phải như bọn họ. Bọn họ muốn cô được trở về với gia đình của mình. Muốn cô luôn hồn nhiên vui vẻ giống như trước khi bị người đàn ông tên Mạc Tử Lâm kia bắt nhốt.
Lương tâm của bọn họ không cho phép bản thân mình làm như vậy.
Hơn nữa tên khốn kia còn sống, vậy thì làm sao bọn họ có thể ngồi yên cho được.
………………………
Chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu…
Cho đến khi tỉnh lại, Lạc Doanh vẫn thấy ngoài trời tối đen. Kiểm tra điện thoại mới biết, cô vậy mà lại ngủ nguyên cả ngày hôm nay. Xem ra chuyện của tối qua cô đã bị ảnh hưởng rất nhiều.
Cô vốn tưởng rằng mình đã sớm đem chuyện đó quên đi. Thế nhưng vào tối qua toàn bộ ký ức đó đã ùa về khi cô nhận được chiếc hộp đó.
Ngồi thất thần một lúc trên giường cô mới bắt đầu xuống giường.
Vừa ra đến cửa phòng…
“Em dậy rồi sao?”