Chương 27: Yến Lạc quá háo thắng
Dương Ngọc Như bĩu môi: “Vừa rồi rõ ràng là Sở tổng áp sát giúp cô chỉnh tư thế và tầm ngắm, sao có thể tính vào điểm thành tích được? Hừ!” Lần này Sở Khinh Vũ rốt cuộc cũng nhíu mày cho Dương Ngọc như một ánh mắt không hài lòng, Dương Ngọc Như cắn môi lùi lại một bước. “Ở đây có gì vui vậy?” Người hỏi là Lục Thời Uẩn, tiểu tình nhân đi cùng cũng theo ngay sau anh ta. Đường Khang lanh miệng, bèn nói trước: “Đang xem Yến Lạc biểu diễn, quả nhiên là người của lão Sở.” Ý là người của Sở Khinh Vũ đều có điểm hơn người? Ngầm khen? Cũng biết cách ăn nói lắm. Yến Lạc lại cầm súng, lần này tự mình ngắm bắn, Sở Khinh Vũ yên lặng lùi lại hai bước. Dương Ngọc Như thấy vậy thì đáy mắt lộ ra tia sáng quỷ quyệt. Hừ! Lúc nãy bắn được điểm cao đều nhờ có Sở Khinh Vũ, lại được tâng bốc lên như thế, nếu lần này Yến Lạc thể hiện không tốt thì lại càng mất mặt. Kết quả là lần này Yến Lạc bắn trúng hồng tâm. Dương Ngọc Như rốt cuộc không nhịn nổi nữa: “Đồ dối trá! Cô nói chỉ biết chơi một chút, hơn nữa lâu ngày không đụng đến súng mà còn có thể ngắm chuẩn như vậy? Khiêm tốn là tốt, nhưng khiêm tốn quá thì lại thành khoe khoang đó!!!” Yến Lạc chưa kịp mở miệng nói tốt cho mình vài câu thì Sở Khinh Vũ trầm mặt, cả người như toả ra hơi lạnh: “Dương tiểu thư, cô quá phận rồi! Cô rất có thành kiến với người phụ nữ của tôi nhỉ?” Dương Ngọc Như được yêu chiều đã quen, dù hạ mình làm tiểu tình nhân cho Sở Khinh Vũ thì chưa từng bị hắn nói nặng nói nhẹ như vậy, cô ta ôm mặt chạy đi, rời khỏi trường bắn luôn. Dương Kỳ thân là anh họ của Dương Ngọc Như thay cô ta nói xin lỗi Yến Lạc rồi cũng đi mất, Đường Khang cũng nối gót theo sau. “Tụ tập với nhau một buổi cũng không yên, lại cứ phải mang theo bà cô nhỏ đó theo làm cái gì chứ?” Lục Thời Uẩn chán ghét trách cứ người không còn mặt mũi ở đây. Sau đó hỏi Yến Lạc: “Em thật sự bậc cao thủ rồi, bà cô nhỏ kia nói không phải là hoàn toàn sai đâu, với miệng lưỡi này của em là muốn chọc tức chết người mà không đền mạng sao? Hửm??” Biết chơi một chút mà đã như vậy, cô tự nhận mình là cao thủ vậy thì bắn xuyên bia của người ta luôn à? Yến Lạc nhún vai: “Thì tôi vừa mới tìm được cảm giác, thị lực tốt nhắm chuẩn cũng là sai sao?” Lục Thời Uẩn không đôi co, đúng là bị cô làm cho nghẹn họng. “Chơi tốt như vậy cũng cảm thấy nhàm chán đi? Em biết bắn cung không?” Yến Lạc chọn lọc từ ngữ một hồi rồi gật đầu: “Trò này em cũng từng chơi, lúc mới luyện tập còn rất hăng say, kỹ thuật cũng có thể nói là không tồi đâu.” Quả nhiên là tốt, 4 mũi tên đầu tiên hơi trật khỏi hồng tâm nhưng sau đó thì có thể bắn trúng hồng tâm liên tiếp. Cô gái đi theo Lục Thời Uẩn cứ luôn cảm thấy trong số 4 cô gái ở đây, chí ít mình nhỉnh hơn Yến Lạc, 2 vị kia dù là tình nhân nhưng người ta có gia tộc phía sau, vậy mà không ngờ đến cả Yến Lạc cũng hơn cô ta, hứng thú hay tình thú gì đó đều không còn một mảnh. Lục Thời Uẩn thì hoàn toàn ngược lại: “Nè Sở Khinh Vũ, hai người mà hợp thành một đội thù người khác khỏi cần thi đấu gì nữa, cmn người ta đều là từng chút cố gắng, trải qua cung bậc cảm xúc phấn đầu mới đạt được thành tựu không phải sao? Yến Lạc thì hay rồi, không ngắm trúng hồng tâm thì chính là không đạt? Thật háo thắng!!” Vậy mà hôm trước ở phòng bao cô tỏ vẻ sợ thua, chắc không phải vì thấy Dương Ngọc Như đáng thương đấy chứ?