Chương 28: Yến Lạc, có hận không?
“Đã nói tôi từng chơi từ trước rồi mà, đều tại anh khoa trương quá vấn đề lên đấy chứ.” Sở Khinh Vũ nhìn cô, ánh mắt rất lâu, sau đó cúi người hôn lên trán cô: “Nhưng đúng là em tài giỏi mà. Lúc trước em rất có hứng thú với những trò chơi này sao?” “Lúc đầu là đi cùng ba xem thử, về sau quả thật là háo thắng muốn thể hiện với bạn bè thôi.” Yến Lạc nhắc đến chuyện xưa hoàn toàn không có cảm xúc hoài niệm gì. Bấy giờ Phong Vĩ Trí và mỹ nhân băng sơn của anh ta mới để ý đến cô. “Vậy Yến tiểu thư đây có lẽ cũng từng chơi phi tiêu nhỉ?” “Tôi chơi phi tiêu… còn giỏi hơn cả 2 trò này.” Lục Thời Uẩn đút tay vào túi quần: “Thôi đi, vậy còn chơi cái gì nữa, biết trước kết quả không thú vị gì hết!” Yến Lạc nhìn anh ta, khẽ mỉm cười, là nụ cười thật lòng: “Chính vì biết trước kết quả là sẽ thắng cho nên tôi càng muốn thực hiện nó.” Lời này nói về trò chơi, cũng chính là nói về cuộc sống. Đối diện với trường bắn cung là khu vực chơi phi tiêu. Cô tuỳ tiện vơ vài cái lên, một lần đầu đã trúng hồng tâm. Lần này thì ai cũng thán phục. Lục Thời Uẩn lại lơ đãng hỏi: “Xem ra đúng là háo thắng, đừng nói là cầm kỳ thi hoạ em cũng học qua ‘một chút’ rồi đấy chứ?” Câu hỏi tu từ mang hàm ý bỡn cợt mà thôi, thế nhưng Yến Lạc thật sự gật đầu. “Ước mơ của mẹ tôi là trở thành một nghệ sĩ dương cầm, nhưng vì tai nạn mà ngón tay không còn linh hoạt, từ nhỏ đã ép tôi học đánh đàn, chí ít là phải lên sân khấu của trường biểu diễn cho bà xem. Đánh cờ là sở thích của ba và ông nội, lúc nhỏ tôi quý ông nội hay đến thăm ông, nhìn mãi cũng học được chút đỉnh, làm thơ thì không biết thật, nhưng thành tích môn văn ở trường của tôi khá tốt đấy, vẽ tranh là năng khiếu, không tính đi?” Ý của cô không phải là không giỏi vẽ, mà lần này thật sự là khiêm tốn. Người nghe tự ngầm hiểu rằng: Vẽ tranh đẹp hay không là năng khiếu của mỗi người, dù tôi vẽ đẹp cũng không cần phải khen tôi giỏi giang đâu. Flex! Đây tuyệt đối là đang flex!!!!!! (Flex: khoe khoang đến mức khiến người ta khó chịu.) Cũng may mà Dương Ngọc Như ra về từ trước, nếu không sẽ phát điên thật. Lục Thời Uẩn trừng mắt nhìn Yến Lạc. Yến Lạc không nhìn lại anh ta mà phóng nốt phi tiêu cuối cùng, nó trúng hồng tâm còn làm rơi luôn cái trước đó. Nhưng nếu nói như vậy thì cũng có mặt trái của nó, người nhiều tài lẻ hơn nữa đều do chăm chỉ tập luyện mà thành thì còn có được tuổi thơ vui vẻ, vô ưu, vô lo như bạn bè đồng trang lứa hay sao? Sở Khinh Vũ lại thành thục vòng tay qua eo cô: “Hôm nay em đúng là khiến tôi bất ngờ đó nha.” “Là kinh hỉ ư? Đều tại anh không dành thời gian để ý đến em đó.” Nói chuyện tán gẫu, mỗi chỗ ghé một lúc thì cũng đã được hơn 1 tiếng trôi qua, mặt trời càng lúc càng gay gắt rồi, cả đoàn rời khỏi bãi tập đi về phía nơi nghỉ mát. ... “Yến Lạc đúng chứ? Tôi nhớ ra cô rồi. Xin chào, xin lỗi vì sự mạo muội này, tên của tôi là Nhạc Phương Hoa.” Người họ Nhạc không nhiều lắm, nhưng đây là một dòng họ hiển quý, Yến Lạc vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì được băng sơn mỹ nhân chào hỏi, quả nhiên là có hơi sửng sốt. “Không biết Nhạc tiểu thư có gì muốn chỉ giáo?” “Chỉ giáo thì không dám, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút chuyện thôi.” “Được chứ, cô cứ tự nhiên.” Yến Lạc vừa nói vừa đến bồn rửa tay sau đó đến máy hong khô. Trong không gian yên tĩnh, động cơ vang lên không lớn lắm nhưng đủ để gây phiền nhiễu. Nhạc Phương Hoa hỏi: “Sở Khinh Vũ hại gia đình cô phá sản, cô không hận hắn sao?” Tại sao lại đi chung với hắn? Còn tỏ ra yêu thương, gần gũi như vậy? Xem ra vị tiểu thư này quá đơn thuần rồi, thanh lãnh không nhiễm bụi trần y như vẻ ngoài của cô ấy. Yến Lạc không đáp lời câu hỏi hố cha này, cô đặt vấn đề ngược lại cho Nhạc Phương Hoa tự suy nghĩ: “Nếu là cô, cô có hận hay không?” Nhạc Phương Hoa không chút do dự. Hận chứ! Hận đến chết cũng không muốn gặp lại, Phong Vĩ Trí chỉ là lừa gạt cô một chút chuyện mà cô đã giận dỗi hắn cả tháng khiến hắn mất ăn mất ngủ, nếu thật sự đụng đến gia đình cô, cô thà chết chứ không cho hắn một ánh mắt chứ đừng nói là làm ra hành động thân mật tình tứ. ...