Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 26: Kỹ thuật bắn súng của Yến Lạc rất tốt!

“Lão Sở, còn dẫn cả phu nhân tiền nhiệm cơ à?” Lễ cưới của hai người Dương Kỳ có mặt, trí nhớ cũng thật tốt, vẫn nhận ra cô, ngược lại cô thật sự không biết hắn. … Dương Ngọc Như cứ luôn nhìn Yến Lạc chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, cô cố làm lơ đi cũng khó. “Xin chào cô Dương.” “Hừ!” Yến Lạc: “…” Thật là tinh quái! Dương Ngọc Như khó chịu cực kì, người đầu tiên mà cô ta trao thân lại không phải là Sở Khinh Vũ, mặc dù được hắn để mắt tới đã lâu, cũng có chút mơ ước, cô ta còn tưởng mình đặc biệt lắm, ai ngờ chưa ‘giao lưu sâu’ gì đã bị đá. Ngày đó chính là tại vì sự xuất hiện của Yến Lạc, không trách Yến Lạc thì trách ai? Còn là cố phu nhân mới thượng vị cơ đấy! Đường Khang cưng chiều nhéo má Dương Ngọc Như: “Bảo bảo sao vậy? Em quen biết cô Yến từ trước?” … Yến Lạc mặc kệ mấy kẻ bất thường này, cô cùng Sở Khinh Vũ xoay người đi theo hướng khác. Câu lạc bộ này khá rộng, không như vẻ bề ngoài, xem ra là chủ nhân nơi này không thích phô trương, hơn nữa còn có mắt thẩm mỹ rất tốt. Thảm cỏ xanh mướt trải dài vừa nhìn là biết phải kỳ công chăm sóc mỗi ngày, trang bị trò chơi ở đây đều khá chân thực. “Nó không phải hàng giả đâu. Là súng thật đó.” Như đã nhìn ra suy nghĩ của Yến Lạc qua ánh mắt, Sở Khinh Vũ giải thích sự trầm trồ trong lòng cô. Nói rồi hắn cầm lên một khẩu súng lục bạc, ở đây có 4 khẩu sắp xếp quy củ, nhìn động tác của hắn có lẽ đây chính là khẩu hay dùng, 3 khẩu còn lại cũng là đặc biệt chuẩn bị cho 3 vị kia. Đoàng… đoàng… Đều trúng hồng tâm. “Thật lợi hại!” Thời gian ngắm bắn không lâu lắm, tầm khoảng 5-7 giây mà thôi. ... Sở Khinh Vũ hưởng thụ cảm giác được tôn sùng này, đuôi mày hiếm khi thả lỏng đến vậy. “Có muốn tập bắn?” Nhìn cô có vẻ rất hào hứng. “Trước kia em biết chơi… nhưng mấy năm rồi không động đến, có lẽ vẫn cần anh chỉ giáo.” Không biết từ khi nào Đường Khang, Dương Kỳ và Dương Ngọc Như đã đi qua bên này, Dương Ngọc Như có vẻ rất đỏng đảnh nhưng được cưng chiều hết nấc, cùng là họ Dương, lại còn hành xử không kiêng dè, chắc hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cô gái mà Lục Thời Uẩn đưa tới. Dương Ngọc Như này xem ra cũng có chút bối cảnh thân phận đây, mà còn đặc biệt nhằm vào cô. Cô ta tuỳ tiện được chọn giữa khẩu của Dương Kỳ và Đường Khang, cuối cùng cầm lên khẩu súng lục đen viền kim sắc. Đoàng… 8 điểm. Dương Ngọc Như có vẻ rất đắc ý, nhìn về phía Yến Lạc còn như khiêu khích: “Cô không biết chơi mấy trò này thì nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm, đừng khiến Sở tổng mất mặt.” Yến Lạc xem như chó mèo kêu bên tai, địch ý của Dương Ngọc Như cứ vậy như một đòn đánh vào bông. Cô ta hậm hực muốn phát giận thì đụng trúng Dương Kỳ. “Em đừng hồ nháo! Dẹp cái tính khí đại tiểu thư đó đi!!” Đường Khang cười trừ: “Đây chỉ là một chút tình tình hơn thua mà thôi, không cần phải trách móc cô ấy đi mà.” … “Em không bị cận đấy chứ?” Sở Khinh Vũ cũng không quan tâm ồn ào xung quanh, hắn hơi cong eo hỏi cô. “Ừm, mắt em rất tốt.” Yến Lạc đáp. “Mắt nhìn thẳng, tay giơ cao lên chút.” Chỉnh tư thế cho cô hắn gần như đem cô ôm vào lòng, đoán chừng là Dương Ngọc Như kia ghen tị đỏ cả mắt rồi. Khoé miệng hơi nhếch lên, ngón trỏ khẽ động. Đoàng… 9 điểm. Sở Khinh Vũ xoa đầu cô, không hề tiết kiệm lời khen nói: “Giỏi lắm.” Yến Lạc mỉm cười, dù không có làm ra biểu hiện quá khích như Dương Ngọc Như vừa rồi nhưng cũng đủ để hung hăng cho cô ta một bạt tai vô hình. Cô ta tập luyện rất lâu, chơi trò này cũng thành khách vip luôn rồi mà mới được 8 điểm, hôm nào chuyên tâm sẽ được 9. Cô ta tất nhiên là không phục. Lại nghe Đường Khang xuýt xao: “Wa! Kỹ thuật bắn không tồi nha.” Dương Kỳ cũng nhìn về phía cô với ánh mắt tán thưởng. Dương Ngọc Như bĩu môi: “Vừa rồi rõ ràng là Sở tổng áp sát giúp cô chỉnh tư thế và tầm ngắm, sao có thể tính vào điểm thành tích được? Hừ!”