Chương 25: Trường bắn
Nghe nói sẽ tới trường bắn, mấy trò chơi kích thích như bắn súng, bắn tên, phi tiêu… đều đủ cả, nhưng chủ yếu là trường bắn súng vẫn nhiều người chơi hơn. Sở Khinh Vũ vừa vào thì câu lạc bộ đã đóng cửa lớn, treo biển tạm nghỉ 1 ngày. Xem ra nơi này đã sớm được bao trọn. Yến Lạc mặc quần áo chỉnh tề chứ không váy vóc yểu điệu, quần ông suông đen và áo ngắn kiểu croptop trắng vạt đen bó sát, tổng thể khá hack dáng, cô cao mét 72, đi giày là mét 74, nhưng trang phục kiểu này cứ như kéo lên m8. Sở Khinh Vũ vẫn như cũ, Tây trang nghiêm chỉnh, nói là đi vận động thật ra chỉ dựa vào tay vào mắt để ngắm bắn. Quản lý thấy hai người tới liền chạy đến chào hỏi dẫn đường, suốt đoạn đường đó Sở Khinh Vũ đi sau khoác tay lên eo Yến Lạc, tư thế không đứng đắn, thật như dẫn tiểu tình nhân đi ăn chơi trác táng! Lục Thời Uẩn thấy hai người trước, anh ta vẫn vẫn tay từ xa, Yến Lạc kéo kính râm lên vừa vặn hớt gọn tóc mái lả lơi che khuất tầm nhìn. Bên cạnh Lục Thời Uẩn là mấy vị công tử ăn chơi khác, tụ tập thành nhóm nhỏ. “Lão Sở, chậc… hôm trước nghe nói cậu có tình yêu mới tôi còn không tin cơ đấy.” Dù sao thì Thẩm Nhược Ly chính là sự tồn tại dặc biệt của Sở Khinh Vũ, cũng đặc biệt trong mắt mọi người. “Người vừa nói là Đường Khang, áo xanh dương cạnh anh ta Phong Vĩ Trí, người cuối cùng là Dương Kỳ.” “Ồ, em nhớ rồi.” Phong Vĩ Trí trầm ổn, bên cạnh anh ta là một cô gái, dùng từ gì để miêu tả được nhỉ? Thanh lãnh như băng tuyết? Vừa nhìn là biết kiểu người cao ngạo, rất đáng chú ý, có vẻ như cô ta không tình nguyện đến đây và cực kì coi thường đám người ở đây. Khá thú vị, thành công thu hút sự chú ý của Yến Lạc. Ngoài trừ Dương Kỳ đang ngắm bắn thì Đường Khang và Lục Thời Uẩn đều đem theo tình nhân. Trong số đó có Dương Ngọc Như đứng cạnh Đường Khang, còn cô gái bên Lục Thời Uẩn mị lực có thừa mà khuôn mặt nét đẹp kiểu phổ thông, chính là dễ nhầm lẫn, không có đường nét độc đáo riêng. Trước nay Yến Lạc rất giỏi và cũng hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và cảm giác khi tiếp xúc, dù chỉ một ánh mắt, nhưng người đàn ông đứng ngay bên cạnh cô đây chính là một vệt mực lem luốc trong áng văn hay, người không thể nhìn thấu, hoặc là hắn quá điên, không ổn định, khó nắm bắt. … “Xin chào Đường thiếu nhé, em họ Yến, tên Lạc, Lạc trong Trường Lạc.” Nụ cười cợt nhả trên môi Đường Khang liền không giữ nổi nữa, vậy đây chẳng phải là vợ cũ của Sở Khinh Vũ sao? Trời đệch! Thật là kích cmn thích nha!!! Bàn tay đặt trên eo yến Lạc hơi dùng sức, giây sau cô nghe Sở Khinh Vũ trách móc: “Giới thiệu thì giới thiệu, dông dài đến như vậy làm gì?” Yến Lạc bĩu môi: “Từ Lạc này nhiều nghĩa, tránh hiểu sai thôi mò!” Cô như vậy ai mà nỡ giận chứ, Đường Khang càng há hốc miệng, hắn từng nghe nhiều lời đồn về vị Sở phu nhân bí ẩn này, hôm nay được gặp xem ra… đều chỉ là lời đồn! Phong Vĩ Trí ít nói, dù không biết cô cũng không tỏ thái độ khoa trương như Đường Khang, anh ta nhìn qua hai người xem như chào hỏi rồi dẫn băng sơn mỹ nhân của mình đi đến khu vực chơi phi tiêu. Trái lại, Lục Thời Uẩn nhìn cô có vẫn là ánh mắt ấy, khiến người khác cảm thấy không thoải mái, cũng may cô gái bên cạnh hắn không phải là loại đèn cạn dầu, cô ta nũng nịu: “Lục thiếu, cứ định đứng đây mãi sao? Chúng ta qua khu vực bắn cung đi.” Lục Thời Uẩn bấy giờ thu hồi tầm mắt, khoé mắt đào hoa cong cong: “Em biết chơi trò đó à?” “Không biết, vậy nhưng anh dạy em.” Anh ta cười ha hả rồi kéo người đi. Bớt đi bốn người, bớt đi ánh nhìn phiền chán. Dương Kỳ đặt súng lại vị trí cũ, lúc này mới đi tới: “Lão Sở, còn dẫn cả phu nhân tiền nhiệm cơ à?”