Chương 24: Muốn đi chơi
Lần đó ‘xe chấn’ cô nỉ non bên tai Sở Khinh Vũ xin hắn lần sau đưa cô ra ngoài chơi nữa, cũng chẳng biết hắn có nghe lọt tai không, cả ngày đều đi sớm về trễ không thấy mặt mũi. Cô muốn mua quần áo hắn kêu nhà thiết kế thời trang đến, muốn làm móng và tóc cũng gọi dịch vụ đến tận nhà quả thật là gò bó không thể chịu được, nhưng trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, ít ra cô đã xác định được một điều rằng hắn đặt camera trong phòng của cô, có lẽ là chưa nghĩ tới, dù sao lúc bắt cô về hắn khá bận rộn. … Một tuần sau, như thường lệ Sở Khinh Vũ dậy từ sớm đi làm, nhưng hôm đó Yến Lạc cũng dậy sớm, hắn thấy cô hé mắt nhìn mình thì cúi người đặt một nụ hôn lên trán cô. “Cuối tuần ra ngoài vận động thể thao, em có muốn đi không.” Cuối tuần, không phải chính là ngày mai rồi sao? “Wàooo!!! Em có thể đi? Tất nhiên là muốn!” Cô vươn tay sau đó ôm lấy cổ hắn, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn nước lên má hắn, Sở Khinh Vũ hơi khom lưng, từ góc độ chiều cao có thể thấy được cảnh xuân lấp ló sau lớp áo ngủ mỏng manh. Cô vừa tỉnh ngủ ánh mắt mơ màng, cả người thơm mềm khiến hắn muốn cắn một miếng. Đôi môi hắn dán lên cổ cô vừa cắn vừa mút, rốt cuộc tạo ra một dấu vệt đỏ sẫm ái muội, cô đứng trước gương mơn trớn vài cái rồi lấy bàn chải đánh răng. Ngày mai, thật đáng mong chờ! … Sáng hôm sau, Yến Lạc dậy khá sớm, trước cả Sở Khinh Vũ, cô tập vài bài tập đơn giản, tắm rửa gội đầu, lúc đang sấy tóc hắn mới dậy. Nhìn đồng hồ còn chưa đến 7 giờ, hắn bật cười: “Sao em giống như trẻ con vậy? Háo hức lắm à?” “Ừm. Ở nhà mãi chán lắm.” Sở Khinh Vũ nhìn cô sấy tóc, đột nhiên duỗi tay: “Để anh giúp em.” Yến Lạc không khách sáo lập tức đưa qua, động tác của hắn rất nhẹ nhàng hệt như nâng niu món đồ trân quý gì đó, cô không nhìn hắn, ngoan ngoãn ngồi yên giống như một con mèo lưỡi đang hưởng thụ sự hầu hạ. Lúc này đột nhiên cô có nhiều suy nghĩ xa xăm, trước kia hắn sẽ không dịu dàng như vậy, ăn bữa cơm hay ngủ chung trên một chiếc giường đã gọi là quá thân mật rồi. Nếu không phải mỗi ngày cô đều lén cho thuốc vào đồ ăn, có lẽ cô sẽ tưởng rằng hai người thật sự là vợ chồng gắn kết. Sở Khinh Vũ cũng thật là có tinh lực chơi đùa, Thẩm Nhược Ly có ảnh hưởng quá mạnh đến tâm lý của hắn, tình trạng lúc này của hắn chính là con thú giãy chết, đang đứng trên bờ vực tử vong, đột nhiên nắm được cọng rơm cứu mạng liền liều mạng níu giữ lấy, đó chính là cô. Mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát khiến hắn nổi điên, hắn nghĩ rằng chỉ cần không chế được cô thì có thể trở lại cuộc sống bình thường cho nên mới diễn kịch như vậy. Chỉ là… vở kịch này rất đặc sắc, cô sẽ khiến hắn không thể nào quay đầu lại được nữa. Trong mắt Sở Khinh Vũ và Lục Thời Uẩn, phụ nữ chỉ là thứ tiêu khiển, nếu một ngày nào đó họ vì thứ tiêu khiển này mà trở mặt thì sao nhỉ? Lục Thời Uẩn!! Nếu có thể cô hi vọng sẽ gặp anh ta nhiều hơn. … Trong thời gian Sở Khinh Vũ đi tắm, Yến Lạc lại vào bếp làm món mì trộn đơn giản, cũng không dễ bị bám mùi. “Cùng ăn.” Cô thấy hắn vừa xuống thì ngẩng đầu mỉm cười, cô biết Sở Khinh Vũ không có thói quen ăn sáng nên chỉ làm một chút ít. Một tháng này Yến Lạc rất kiên trì, ngày nào cũng nấu cơm cho hắn, dù hắn không ăn cô cũng không để tâm. Dù sao cũng chỉ là diễn trò thôi, ngoài mặt vui vẻ là được rồi, nhưng đồ uống thì hắn nhất định phải nể mặt mà uống một ngụm. Ai ngờ Sở Khinh Vũ ngồi vào bàn trực tiếp cầm nĩa lên quấn mì ưu nhã bỏ vào miệng trong ánh mắt mong chờ của cô. “Thế nào? Ngon không anh?” “Ừm, ngon lắm.” “Thật là qua loa lấy lệ.” Cô cằn nhằn nhưng ý cười trong mắt vẫn luôn tràn ngập. Sở Khinh Vũ mỗi ngày đều nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Có đôi khi hắn không thể phân biệt được đâu mới là suy nghĩ thật của cô nữa rồi. Là hắn bắt cô phải về bên mình, cũng là hắn ép cô nói yêu hắn và giả vờ yêu hắn, nhưng thế này quá giống thật rồi, ngay cả Thẩm Nhược Ly cũng chưa từng chu đáo như cô. “Café đen 2 viên đường, hôm nay là em pha, anh uống thử nha, nhất định là vừa miệng.” Yến Lạc ríu rít cả buổi trên bàn ăn, tận 20 phút mới ăn xong bữa sáng đơn giản này.