Chương 23: Xe chấn
Có lẽ đây không phải phần thưởng mà hắn muốn, hắn tự đến lấy, cánh tay dài hữu lực kéo cô sang ghế hắn, ép cô tách chân ra, sau đó hắn dùng hai tay khoá eo cô không cho trốn tránh. Hôm nay hắn dùng xe tự động lái, cửa kính đen chỉ có thể nhìn ra ngoài, chứ người ngoài không thể thấy cảnh trong xe. Rất tốt! Sẽ không ngại ngùng. Yến Lạc thầm phỉ nhổ trong đầu. Đôi môi mang theo hơi lạnh và hương rượu có độ cồn cao dán đến chặn miệng cô. Bàn tay đặt ở eo vòng ra sau, đặt ở ngay sống lưng cô vuốt dọc từ trên xuống khiến cô rùng mình vì mẫn cảm. Một tay khác đè chặt gáy cô không cho phép cô trốn tránh, nụ hôn nóng bỏng, đắm đuối khiến cho hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau, mí mắt Yến Lạc khép hờ, cả người thả lỏng mặc kệ hắn dẫn dắt, theo chiều ngược sáng, Sở Khinh Vũ chăm chú nhìn cô, đồng tử đen đục ngầu ham muốn chiếm hữu. Nụ hôn kiểu Pháp, đầu lưỡi dây dưa xoắn xuýt rất lâu cho đến khi hắn cảm thấy cô thiếu dưỡng khí mới dời môi xuống cằm cô, xuống cổ, đến xương quai xanh, Yến Lạc biết hắn lại muốn cắn mình, cô đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn phải hít một ngụm khí lạnh. Đau. Thật sự rất đau. … Chiếc đầm đen bị kéo xuống, phụ kiện, đồ lót vương vãi trên sàn xe, Sở Khinh Vũ cũng chỉ mặc chiếc áo sơ mi bị cô túm đến nhăn nhó, phía dưới không ngừng luật động, mỗi lần thúc vào mạnh mẽ và áp bách muốn cô phải phục tùng. Vách thịt gắt gao cuốn lấy cự vật của hắn, một giọt lệ tràn qua khoé mắt, Yến Lạc phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt cùng nỗi đau đớn không có cách nào giải toả, cô cả gan cào lên tấm lưng to lớn của Sở Khinh Vũ khiến cho dục vọng của hắn càng mãnh liệt. “Chậm… chậm lại! A… Vũ!!!... ức.. đauu.. quá… a.. ânn..” “Aa… ư…” Đáp lại cô chỉ có tiếp thở gấp nặng nề của hắn. Vì ở trên xe nên hắn ra rất nhanh, khoảng 15 phút đã bắn, không hiểu hắn đang nghĩ gì, bỗng cúi người nói với cô rằng: “Chúng ta sinh thêm một bé con nữa nhé, để Kỳ Phong có em chơi cùng.” Yến Lạc mệt rã cả người, cô tựa vào ngực hắn ngủ mê man. Khi về đến nhà Sở Khinh Vũ bế cô xuống xe, tất nhiên là hắn đã tự tay mặc đồ cho cô, hiếm có khi nào hắn kiên nhẫn đến thế, có lẽ là cảm thấy có lỗi vì không khống chế được dục vọng chăng? … Sáng hôm sau Yến Lạc thức giấc thì bên cạnh đã trống không như thường, cô cũng không quan tâm, chỉ đến lúc gặp riêng Lâm Tĩnh thì nhờ cô ấy mua hộ mình thuốc tránh thai. Người làm trong biệt thự không bị cấm túc ra vào cổng lớn, một tuần sẽ có mấy buổi được đi chợ để mua sắm đồ dùng cá nhân, tiện đó cô còn căn dặn: “Cô gọi cho La Lệ Chi, nhờ cô ấy mua giúp tôi thuốc bổ, cho Sở Khinh Vũ, chính là cái loại… thuốc bổ mãn tính ấy.” Từng nghe qua thuốc độc mãn tính chứ chưa nghe thuốc bổ mà mãn tính bao giờ, Lâm Tĩnh ngầm hiểu trong đầu nhưng vẫn đi nói nguyên văn cho bà chủ La biết. ... Thuốc độc mãn tính phải dùng âm thầm trong mười mấy năm liền, hiệu quả chậm như vậy so với lời hứa cùng uống rượu Tuyết Lê là hoàn toàn không có khả năng. Đây rõ ràng là vấn đề mà Yến Lạc quăng cho bạn tốt của mình tự lo liệu mà, chỉ cần không một liều chết luôn thì người nhà họ Sở cũng không thể truy tìm cô và gia đình báo thù. Lần đó ‘xe chấn’ cô nỉ non bên tai Sở Khinh Vũ xin hắn lần sau đưa cô ra ngoài chơi nữa, cũng chẳng biết hắn có nghe lọt tai không, cả ngày đều đi sớm về trễ không thấy mặt mũi.