Chương 22: Chơi vui thì phải thưởng cho tôi!
“Em về đúng lúc lắm, tiểu Lục tổng muốn mời em đến nhà làm khách, đi hay không đi đều do em quyết định.” Đến nhà làm khách? Khi không lại đưa ra lời đề nghị này chính là gạ ngủ một cách tế nhị lịch sự nhỉ? Hai mắt cô sáng lên có vẻ hứng thú lắm, giọng nói thanh thuỷ kinh ngạc thốt lên: “Thật sao?” Sao đó nghiêng đầu nhìn Lục Thời Uẩn ngồi bên cạnh. Ánh mắt Sở Khinh Vũ lập tức trầm xuống, cả người hắn bắt đầu trở nên cứng ngắc, bàn tay đặt ở eo cô nắm chặt đến mức như muốn đem cô bẻ gãy, đau đớn khiến Yến Lạc chịu không nổi suýt thì không duy trì được bộ mặt tươi cười. Hừ! Với lòng rộng lượng vốn không nhiều lắm của Sở Khinh Vũ, hắn sẽ để cô đi “làm khách” hay sao??? Này thì giả vờ, anh có giỏi thì giả vờ tiếp đi! Cô bật cười khanh khách, đôi môi mềm mại dán lên môi hắn, mặt không đổi sắc đáp: “Không muốn đâu, em sẽ nhớ anh lắm.” Buồn nôn chết cô rồi! Lục Thời Uẩn sững sờ rồi ánh mắt khó che giấu được sự thất vọng. “Yến tiểu thư…” “Gọi Sở phu nhân.” Sở Khinh Vũ cho Lục Thời Uẩn một cái nhìn sắc lẹm, biểu cảm lạnh lùng mang theo ý thù địch khiến Lục Thời Uẩn càng không tin nổi. Ánh mắt hắn ta đánh giá qua lại giữa hai người mang theo nhiều suy tư phức tạp. “Còn gì muốn nói không? Cô ấy từ chối rồi, đừng nhắc lại vấn đề này nữa.” Lục Thời Uẩn cười trừ: “Xem ra dự án sắp tới trong mắt Sở tổng không quan trọng như những gì tôi tưởng.” Vì một người phụ nữ mà từ bỏ lợi ích làm ăn, Sở Khinh Vũ ngoại trừ vì Thẩm Nhược Ly mới có thể liều mạng như thế thì giờ phút này Lục Thời Uẩn không có cách nào tin nổi. Chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình? ... Lúc về Yến Lạc được Sở Khinh Vũ ôm vào trong ngực, rời đi trước ánh mắt hóng hớt của nhiều người. Đa số đều cảm thấy rằng cô có bản lĩnh, tình nhân mới xuất hiện mà đã có thể thâu tóm được tâm tư của Sở Khinh Vũ, phải biết trước kia hắn chưa từng thân mật với ai như thế, à có một, là Thẩm Nhược Ly đã mất tích ấy. “Không biết cô gái này trụ được bao lâu, Thẩm Nhược Ly hôm trước đi chơi với tôi còn khoe khoang được Sở tổng chiều chuộng cơ đấy, cách dăm ba hôm mua xe, mua nhẫn, cá cược hàng trăm triệu… chậc… chậc… vậy mà nói biến mất liền biến mất. Từng gặp qua nhiều người bạc tình nhưng chưa thấy ai bằng Sở tổng.” “Biết đâu là tình thú, giận dỗi vài ngày? Thẩm Nhược Ly là mối tình lâu nhất của Sở tổng, nếu đáng lo ngại thì lo cho cô gái kia kìa. Không phải bạch nguyệt quang cũng chẳng phải hôn thê trên danh nghĩa, nói không chừng càng được yêu chiều cuối cùng càng thảm.” Đám người cười nói xôn xao đều lọt vào tai của Lục Thời Uẩn, hắn là người biết rõ hơn bất kì ai ở nơi này cũng có cảm giác Sở Khinh Vũ ngày hôm nay không chân thật. Não yêu đương đáng sợ như vậy à? So với Sở Khinh Vũ, Lục Thời Uẩn mới thật sự là người lãnh đạm, hắn chưa từng động lòng, hắn gặp dịp thì chơi, chưa từng dây dưa với ai bao giờ, Sở Khinh Vũ thì hay rồi, ánh trăng sáng trong mắt hay nốt ruồi son trong lòng đều có đủ. ... “Hôm nay ra ngoài chơi thật vui.” Mới lạ đó! Cả buổi trời ngồi trên đùi hắn, cô còn chẳng dám nhúc nhích thân dưới sợ chạm vào thứ không nên chạm. Thế nhưng lúc ở trên xe Yến Lạc vẫn tươi cười vô cùng chân thành. Sở Khinh Vũ đặt tay trên đùi cô vuốt ve: “Vui như vậy? Có phải nên thưởng cho tôi gì đó?” Cô rướn người định hôn lên trán hắn, ai ngờ hắn lại hơi ngửa ra, cô mất lực ngã nhào, nụ hôn rơi trên yết hầu. Cảm giác ấm nóng ẩm ướt khiến cho hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, yết hầu trượt lên trượt xuống vài lần rốt cuộc cũng mở miệng trách: “Tại sao không cài dây an toàn?” “Em vừa tháo ra đấy chứ.”