Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Ngài Sở ghen

“Chẳng phải cậu vẫn luôn không vừa mắt cô ấy? Hình mẫu của cậu là Thẩm Nhược Ly cơ mà…” Khoan đã. Nhiều năm trước Yến Lạc vốn không phải cũng là hình mẫu đó? Thiếu nữ tràn ngập hơi thở thanh xuân, lạc quan yêu đời, ấm áp, điềm đạm. Cho nên Sở Khinh Vũ mới giữ cô lại bên cạnh, nếu Yến Lạc mà có được một phần ngoại hình giống với Thẩm Nhược Ly, nói không chừng sẽ có kịch bản thế thân đầy cẩu huyết. Lục Thời Uẩn như giác ngộ ra điều gì đó, hắn lại càng chắc chắn lần này có thể lấy được người về tay, bởi vì nếu Sở Khinh Vũ muốn tìm cô gái vừa ý nhất thì chính là Tiêu tiểu thư, Tiêu Mạn San. Người sáng suốt như Sở Khinh Vũ nhất định sẽ không vì một người phụ nữ mà từ chối lợi ích đưa đến tận cửa đâu nhỉ? Hắn hí hửng mừng thầm trong bụng vì sắp kéo được Yến Lạc từ trong tay Sở Khinh Vũ, dự án sắp tới của bọn họ ăn chia 5:5, lần này hắn chịu chi phí tổn thất lỗ vài tỷ, nhưng nghĩ đến Yến Lạc, thứ không có được mới là tốt nhất, hắn lại cảm thấy khí huyết sôi trào. Sở Khinh Vũ chưa vội đáp lời, cửa phòng đã mở ra, Yến Lạc trở lại rồi. Tiểu mỹ nhân hướng tới chỗ bọn hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Sở Khinh Vũ, dáng đi khoan thai, eo nhỏ khẽ lắc lư uyển chuyển, từng bước giống như có thể nở ra hoa sen. Lục Thời Uẩn hài lòng với món hàng mà mình sắp có được, tiểu tình nhân như vậy không bàn đến tính nết nhu mì hiểu chuyện, đặc biệt trên giường còn có thể phát ra âm thanh kiều nhuyễn câu hồn đến mức nào. Hắn chính là kiểu người hôm nay có rượu hôm nay say, không có ràng buộc, như ngựa hoang thoát cương, cho nên lúc nhìn thấy thứ mà mình hứng thú thì không hề che giấu, tầm mắt nóng bỏng đến nỗi khiến cho Yến Lạc phải chuyển mắt nhìn qua. Sao cô có thể không hiểu về dục vọng mà hắn nhắm tới mình cơ chứ? Đây rõ ràng là đang dùng ánh mắt sàm sỡ cô. Quả nhiên là bạn tâm giao của Sở Khinh Vũ, đều đê tiện như nhau, t*nh trùng lên não!!! Sở Khinh Vũ trước giờ chưa từng trải nghiệm cảm giác vi diệu như vậy, người đối diện mình là bạn thân của mình, lại đang công khai tơ tưởng đến vợ mình, với một lý do hết sức chính đáng đó là hắn không yêu cô! Nếu hắn yêu cô thì sao? Có thể đem tên gian phu này ra ngũ mã phanh thây? Bực tức đột nhiên cuộn lên trong lòng như một ngọn lửa vô hình âm ý cháy, từng giây từng phút thiêu đốt lòng dạ hắn. Kì thật hắn rất muốn từ chối lời đề nghị của Lục Thời Uẩn, nhưng lời lên đến bên miệng rồi lại không cách nào nói ra được. Chết tiệt! Cảm giác này là sao? Khoé miệng hắn nhếch lên, trong nụ cười mang theo sự tàn bạo, hắn lại bắt đầu có suy nghĩ huỷ hoại tất cả. Hệt như cái lúc biết tin cô và tên vệ sĩ thấp hèn kia bỏ trốn. Hơi thở của Sở Khinh Vũ càng lúc càng nặng nề. Yến Lạc cũng phát hiện ra bầu không khí bất thường giữa hai gã đàn ông này, nhưng cô cố tình lơ đi, rõ ràng là chuyện gì cũng hiểu rõ mười mươi nhưng cứ xem như không hề hay biết. Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn như vậy, cứ ngỡ người vô tâm sẽ sống an nhiên nhưng đến cuối cùng vẫn nhận lấy kết cục không tốt đẹp. Cô không khách khí ngồi vào lòng Sở Khinh Vũ, ngón tay thanh tú thon dài chọc vào ngực hắn: “Sao vậy? Nhìn chằm chằm khiến người ta rất xấu hổ đó.” Không biết tại sao Sở Khinh Vũ đột nhiên bật cười, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt. “Em về đúng lúc lắm, tiểu Lục tổng muốn mời em đến nhà làm khách, đi hay không đi đều do em quyết định.”