Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Lục Thời Uẩn nhìn trúng Yến Lạc

Yến Lạc có vẻ hứng thú: “Thua thì sẽ giống cô như vừa nãy…?” “Không hẳn, 2 người cá với nhau thì sẽ đặt ra hình phạt và phần thưởng, cô có dám chơi hay không?” Yến Lạc nhìn Sở Khinh Vũ, hắn ung dung chẳng biểu lộ cảm xúc gì, lúc lơ đãng cô lại thấy được người đối diện đang xem trò hay, là Lục Thời Uẩn, một trong số ít người biết về thân phận của Yến Lạc. Sở Khinh Vũ không phản đối, nhưng kì thật trong lòng hắn cực kì không thích cô hiếu thắng vì chuyện không đâu, nhưng hắn muốn xem cô giải quyết thế nào. Yến Lạc lại hỏi: “Vậy nếu tôi tham gia, hình phạt sẽ đổi thành thế nào?” “Hôn người lạ 5 phút.” “Thú vị thật.” Yến Lạc cảm thán một câu, sau đó nhớ đến vận may chó má của mình lần trước, cô lắc đầu: “Không chơi!” Dương Ngọc Như trừng mắt: “Tại sao? Cô sợ thua?” “Phải. Không chơi thì sẽ không thua. Dù sao thì tôi cũng không muốn làm chuyện xấu hổ mất mặt.” Mọi người đều nhìn về phía bên này, chủ yếu là vì 2 tiểu tình nhân của Sở Khinh Vũ náo loạn nên họ muốn xem trò vui, chứ đổi thành người khác thì không ai có hứng thú như vậy nữa. Lục Thời Uẩn nghe thấy cô trả lời của Yến Lạc thì phụt cười thành tiếng. “Hahahahaha… Thật là thẳng thắn đến mức đáng yêu!” Yến Lạc không thèm để ý đến người đối diện, lúc cô nhìn về phía Sở Khinh Vũ thì thấy khoé môi hắn cong lên, có vẻ khá hài lòng. Dương Ngọc Như bị Yến Lạc chọc cho tức đến mức đỏ mắt quay người rời đi. ... Mặc kệ ánh mắt của người khác nhìn mình, Yến Lạc ung dung ngồi ăn uống, có lẽ đúng là tâm sinh tướng, lúc trước cô là kiểu con gái thanh nhã, điềm đạm, bây giờ ở giữa đầu mày nhiều thêm một chút tư vị phong tình. Nhân lúc cô đi vệ sinh, Lục Thời Uẩn đến gần Sở Khinh Vũ đưa ra đề nghị hết sức trơ trẽn: “Tôi suy nghĩ lại rồi, vẫn muốn cô ấy, hợp tác lần này tôi sẵn sàng chịu tổn thất về phí dịch vụ. Người mà tôi để ý không nhiều lắm, Yến Lạc là một trong số đó.” Lục Thời Uẩn quen biết Yến Lạc trước cả Sở Khinh Vũ, thậm chí là trước lúc họ kết hôn. Trong trí nhớ của hắn, lần đầu tiên hai người gặp nhau là khoảng gần 4 năm trước. Trong một bữa tiệc, Yến Lạc là chủ nhân bữa tiệc ở nhà họ Yến, cô như mặt trời nhỏ được mọi người vây quanh, hắn đến chúc mừng sinh nhật cô, ngỏ ý muốn mời cô khiêu vũ nhưng cô không chút lưu tình mà từ chối. Trông cô có vẻ hơi né tránh, sợ hãi hắn, có lẽ vì chưa từng tiếp xúc với kiểu người như hắn. Thời gian sau gặp lại thì đã là lúc trong lễ đường với Sở Khinh Vũ, hắn biết người anh em của mình sẽ không để ý đến hôn nhân này, càng không để ý đến cô vợ trên danh nghĩa là Yến Lạc, cho nên có lần đã nói đùa rằng: “Cô vợ nhỏ này cậu không cần thì có thể đưa đến chỗ tôi có được không?” Lục Thời Uẩn có hơi thích những cô gái ngây thơ, ấm áp, kiểu người mang đến cảm giác chữa lành ấy. Nhưng cũng chỉ là hơi thích mà thôi. Lúc đó hắn thấy Sở Khinh Vũ hơi nhíu mày nên không đề cập lại nữa, cả hai không hẹn mà cùng thống nhất là quên vấn đề này đi. Nhưng ngày hôm nay gặp lại, Lục Thời Uẩn thế mà vẫn không nhịn được chú ý tới cô, 3 lần gặp mặt đều để ý, hắn không phải kiểu người sẽ để mình chịu thiệt thòi, thứ mà muốn có nhất định sẽ dùng mọi giá để có được. Dù có là… vợ bạn. Rất nhanh thôi có thể sẽ thành vợ cũ rồi, cho nên hắn càng không cảm thấy trong lòng có gánh nặng. Sở Khinh Vũ nhìn hắn không chớp mắt. Lục Thời Uẩn hỏi: “Thế nào? Luyến tiếc?” “Chẳng phải cậu vẫn luôn không vừa mắt cô ấy? Hình mẫu của cậu là Thẩm Nhược Ly cơ mà…”