Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Yến Lạc, cô dám chơi không?

“Nhìn gì vậy? Chú ý đường đi.” Lúc đi lên cầu thang xoắn ốc, Sở Khinh Vũ kéo eo của cô trầm giọng nhắc nhở. Yến Lạc bĩu môi không giao lưu bằng ánh mắt với những người xung quanh nữa. Thế giới ngoài hành lang và trong phòng hoàn toàn đối lập nhau, tiếng cười đùa náo nhiệt, ấm ĩ, mà rất lâu rồi cô không chứng kiến. “Đệch! Lão Sở tới rồi!” Không biết là ai lớn tiếng nói khiến mọi người đều nhìn về phía cửa. “Sở tổng, giúp em với, bọn họ đều bắt nạt em, muốn em múa thoát y.” Giọng nói nũng nịu của một cô gái tiến đến bên cạnh Sở Khinh Vũ, đến một ánh mắt cũng không cho Yến Lạc. Nghe có vẻ khá thân thiết với hắn, chẳng lẽ đây là một trong số những người phụ nữ của Sở Khinh Vũ sao? Hắn tiện như vậy mà còn có mặt mũi ghét bỏ Thẩm Nhược Ly? Yến Lạc cười duyên hất tay của cô gái đó ra: “Thật ngại quá, đêm nay tôi là bạn gái của anh ấy, mong vị tiểu thư này biết tự trọng!” Dứt lời Sở Khinh Vũ cho cô một ánh mắt tán thưởng. Lục Thời Uẩn – anh em thân thiết của Sở Khinh Vũ đến kéo tay mỹ nhân nũng nịu kia: “Ngọc Như! Đêm nay không ai cứu được cô đâu, nhanh vào thực hiện hình phạt đi.” Sau đó Lục Thời Uẩn nhìn về phía Yến Lạc: “Chà! Lâu rồi không gặp, Yến tiểu thư.” Yến Lạc nhìn hắn, không đáp. Thiếu gia nhà họ Lục này cô mới gặp qua vài lần, không có ấn tượng. Sở Khinh Vũ đến chỗ ngồi quen thuộc ngồi xuống, còn Yến Lạc ngồi trên đùi hắn. “Tình nhân mới của Sở thiếu sao?” “Nghe nói anh ấy rất yêu cô gái tên Thẩm Nhược Ly mà, nhanh như vậy mà Thẩm Nhược Ly đã bị đá, cô gái này không tầm thường nha.” “Tôi cảm thấy cô ấy có chút quen mắt.” Tiếng xì xào vang lên cùng với âm thanh reo hò theo động tác cởi đồ của Dương Ngọc Như, mỹ nhân đáng thương thỉnh thoảng nhìn về phía Sở Khinh Vũ, hi vọng hắn giúp cô ta giải vây nhưng vô ích, chỉ có thể bắt gặp ánh mắt của Yến Lạc. Dương Ngọc Như tức đến đỏ mắt. “Cho nên sau này em ở bên cạnh anh với tư cách là tình nhân đấy à?” Chỉ trách 2 năm trước, vì không muốn khiến cho Thẩm Nhược Ly đau lòng, Sở Khinh Vũ cố tình biến cuộc hôn nhân này thành ẩn hôn, người biết cô là Sở phu nhân vốn không nhiều lắm, mà suốt khoảng thời gian sau đó hắn đều thuê người xoá hết tin tức về cô. Có lời đồn rằng giữa hai người là hôn nhân không hạnh phúc, hôn nhân trên danh nghĩa nên mặt mũi của cô không đáng để tâm, không biết thì không biết thôi, không ai đi tìm hiểu. Ngược lại, Sở Khinh Vũ cứ vài tháng sẽ xuất hiện trên các bảng tin kênh kinh tế, kênh xã hội vì hoạt động từ thiện, hắn được khá nhiều người biết đến, có mối quan hệ tốt với nhiều người ở mọi tầng lớp. … Dương Ngọc Như đã thoát y xong thì cả mặt đỏ bừng, không biết là do tức giận hay xấu hổ nữa. Nhưng Sở tổng có vẻ khá hờ hững, nếu trước kia có quan hệ gì với cô ta, thì có thể hiểu theo nghĩa là hắn đã chán rồi. “Uống ít rượu thôi, trong nhà đâu phải không có rượu cho em uống?” Cô đã uống đến ly thứ 6, Sở Khinh Vũ lấy cái ly trong tay cô, quản thật rộng!!! Ngoại trừ vài người rảnh rỗi ngó về phía cô bàn tán thì rất nhanh nhóm người đã tụ lại thành vòng nhỏ. “Tiếp tục đi, lần này đến ai?” Dương Ngọc Như hùng hồn đi về phía Yến Lạc. “Ở đây mọi người đang chơi vài trò cá cược nhỏ, không biết cô gái này có muốn tham gia không?” Yến Lạc vẫn chưa xuống khỏi người Sở Khinh Vũ, cô nghiêng người chỉnh lại một tư thế thoải mái hơn rồi mới đáp lại Dương Ngọc Như. “Ồ? Chơi thế nào?” “Poker hay tài xỉu đều được… còn đơn giản hơn thì chính là đổ xúc xắc.” Yến Lạc có vẻ hứng thú: “Thua thì sẽ giống cô như vừa nãy…?”