Chương 18: Bảo bối, có muốn ra ngoài chơi không?
Có một số người thích làm thế thân, bản sao của người khác, chỉ vì chính mình không thể tự tạo ra ấn tượng trong mắt người mà mình thích. Tiêu Mạn San là kiểu người như vậy. Mà quả thật ý tưởng của cô ta đã thành công rồi, 7 phần giống Thẩm Nhược Ly đã có thể lấy lòng Sở Khinh Vũ. Hôn ước này của hai nhà Tiêu, Sở xem như không tồi. Sở Khinh Vũ về đến nhà, thấy phòng khách vẫn thắp điện sáng trưng, Yến Lạc ngồi ở ghế sofa chờ hắn. Vừa thấy hắn, cô mừng rỡ: “Khinh Vũ, sao hôm nay cũng về muộn vậy? Cả ngày ở nhà em rất nhớ anh đó nha.” Nói thì nói vậy nhưng cô không hề có ý định chạy đến cầm áo khoác hay đưa nước, việc đó đều do người làm lo liệu. Sở Khinh Vũ bước nhanh về phía cô, động tác thành thục bế cô, tách hai chân của cô để quấn lên eo mình Trước ánh mắt mong đợi của hắn, cô phối hợp hôn vào gò má hắn. Chụt. “Nhớ đến mức nào?” Hắn ấu trĩ hỏi lại. Yến Lạc mím môi giả bộ khó xử: “Chính là mất ăn mất ngủ, một giờ không gặp dài như một năm.” “Vậy mai tôi nghỉ một ngày ở nhà chơi với em?” Yến Lạc: “…” Đừng đùa! Cô chống tay vào ngực hắn ngồi thẳng người: “Ngày mai mới là thứ 5, không cần vì em mà tuỳ hứng như vậy, công việc của anh quan trọng hơn chứ. Tối nay em làm gà hầm rau củ, anh có muốn ăn không? Bây giờ em liền đi hâm nóng.” “Không ăn, bây giờ tôi chỉ muốn em.” … Sau một tuần quan sát, Yến Lạc thật sự rất ngoan ngoãn, giống như một tiểu tình nhân tri kỉ, cô sẽ không hỏi hắn vì sao, tại sao. Không cằn nhằn, không yêu cầu hắn phải làm thế này thế nọ. Mỗi lần về đến nhà cô chỉ ngồi hoặc nằm nhoài trên ghế tươi cười. Thậm chí còn không ghen, bản tin mới nhất trên tivi đang đề cập về mối quan hệ giữa hai nhà Tiêu, Sở. Bởi vì hai thế gia này thường làm thiện nguyện, ủng hộ cho người dân trong mùa dịch cho nên khá được lòng mọi người. Sở Khinh Vũ từng có một đời vợ nhưng là người đàn ông ưu tú, người tình trong mộng của biết bao nhiêu cô gái, hắn tái hôn không biết đã khiến bao nhiêu người thất tình. Chỉ có Yến Lạc ung dung gặm táo, mày cũng không thèm nhếch lấy một cái. Sở Khinh Vũ vừa bước ra khỏi thư phòng, hắn xuống đến chỗ cô thản nhiên cầm lấy remote chuyển kênh. “Chúng ta còn chưa có ly hôn đâu.” Nghe vậy hắn rũ mắt, không có gì ngạc nhiên, cô vẫn nhìn hắn mỉm cười: “Em rất thích cười nhỉ? Nói chuyện nghiêm túc đi. Chúng ta sẽ không ly hôn.” Nói rồi hắn cầm lấy nửa miếng táo trong tay cô cho vào miệng. Yến Lạc lại lấy trong đĩa tiếp tục ăn: “Ừmm? Luật hôn nhân gia đình sửa đổi khi nào thế?” 1 chồng 2 vợ? Trừ khi hắn không có ý định cưới Tiêu Mạn San. Nhưng Sở Khinh Vũ không muốn tiếp tục đề tài này, hắn hỏi: “Ngày mai muốn ra ngoài chơi không?” Cô hơi sửng sốt, khoảng 1 giây, chút biến hoá nhỏ này nếu không nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện, lâu rồi Sở Khinh Vũ mới thấy được biểu cảm mới lạ của cô, hắn dịu dàng nói tiếp: “Tối mai ra ngoài cùng tôi, đến tham dự một buổi tiệc ở hội sở.” “Ai đó sẽ không ghen chứ?” “Hội sở tư nhân.” “Anh biết cách chơi lắm, được chứ! Em rất muốn đi.” … Tối hôm sau Yến Lạc cố tình mặc đầm body, trang điểm đậm, hoàn toàn trái ngược với gu của Sở Khinh Vũ, hắn hơi nhíu mày nhưng không bắt cô phải thay đổi. Quả nhiên lúc đến câu lạc bộ tư nhân đó có khá nhiều người nhìn về phía cô, kết hôn 2 năm Sở Khinh Vũ chẳng bao giờ dẫn cô đến những nơi như vậy, có lẽ nhiều người nghĩ rằng cô là tình nhân của hắn cũng nên. “Nhìn gì vậy? Chú ý đường đi.”