Chương 17: Anh có sợ mất em không?
Tại phòng làm việc của hắn, nơi mà trước nay cô không được bước vào dù chỉ là nửa bước chân, Sở Khinh Vũ không ngừng muốn cô, từng lần hắn thúc vào mang theo cảm giác đau đớn và khoái cảm, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau ở một chút động lực. Khi cô mệt đến mức muốn ngủ thiếp đi, Sở Khinh Vũ quấn khăn bế cô về phòng. Yến Lạc nằm trong lòng hắn, cố mở mắt nhìn hắn. “Vũ, nếu anh cứ đùa giỡn như vậy, anh sẽ mất em thật đó. Anh có sợ hay không?” “Em nói xem?” “Em không biết, nhưng nhất định anh sẽ có một chút… nhớ em đó! Trên đời này không có cô gái nào yêu anh như em nữa đâu. Dù là hôn nhân thương mại nhưng em chưa từng nghĩ đến lợi ích kinh tế của gia đình, biết anh có một nốt chu sa ở trong tim, em cũng không để ý…” “Em dám chắc còn đủ tỉnh táo để làm chủ lời nói của mình?” Sở Khinh Vũ híp mắt hỏi cô. Yến Lạc khẽ cười sau đó nhắm mắt lại, hơi thở của cô rất nhanh đã ổn định lại, cô ngủ rồi. Sở Khinh Vũ lấy một ít tóc của cô đùa nghịch, lại nằm thêm một lúc, hắn ra khỏi phòng. … Sáng hôm sau Sở Khinh Vũ đã ra khỏi nhà từ sớm, cả bàn đồ ăn cô nấu vẫn còn nguyên, cô cũng lười quan tâm, gọi người đến thu dọn sau đó như thường lệ ra vườn dạo chơi. “Tôn quản gia, gần đây nhàm chán, tôi lại muốn trồng ít hoa… và nuôi thú cưng, không biết Sở Khinh Vũ có gì bất mãn không, ông giúp tôi hỏi một tiếng nhé.” “Dạ, thưa phu nhân.” “Trong kho còn hạt giống hoa gì không vậy?” “E là không còn thưa phu nhân, người muốn trồng loại hoa gì tôi sẽ sai người đi mua.” “Cô gái tên Lâm Tĩnh đó, gọi cô ấy và Thanh Lam đến đây giúp tôi tỉa vài chậu hoa ở mái hiên sau nhà.” Nhận được giấy truyền tin của Lâm Tĩnh, Yến Lạc kẹp trong bìa sách rồi ngồi trầm tư, tuy mắt cô nhìn chăm chú vào sách nhưng nếu ai để ý sẽ biết đã 20 phút trôi qua mà cô không hề lật sách. Sở Khinh Vũ và Thẩm Nhược Ly bất hoà đã sớm trong dự liệu, chỉ là cách hành sự của Sở Khinh Vũ quá cực đoan, thà rằng hắn oán hận rồi từ từ dày vò cô ta thì không phải vấn đề gì quá lớn, đằng này hắn trực tiếp xử lý, vậy thì từ nay về sau cô ta vĩnh viễn trở thành cái gai trong lòng hắn, trở thành nỗi ám ảnh cho cả cô và hắn. Đúng là tạo nghiệt mà! … Tối hôm đó Sở Khinh Vũ cũng về nhà muộn, hắn đến cuộc hẹn với Tiêu Mạn San. Tại nhà hàng ven Ngự Uyển có kiến trúc bốn bề được bao quanh bởi sông nước hữu tình, có tiếng nhạc du dương, trên sông thỉnh thoảng có thuyền qua lại, Sở Khinh Vũ đến trước 5 phút. Khi Tiêu Mạn San đến, cô ta vừa thấy góc nghiêng của hắn thì trái tim trong ngực đã không thể kìm chế, gò má đỏ bừng. Tuy rằng con người Sở Khinh Vũ khốn nạn, nhưng hắn có một lớp da khá tốt, đẹp trai hơn cả minh tinh, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt xếch thâm thuý, mà lúc hắn chăm chú nhìn về phía ai đó với ánh mắt dịu dàng thì có thể nói là “heo mẹ cũng có thể phát xuân”. Vài nữ khách ngồi bàn gần đó và cả nhân viên thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía hắn. Đối tượng hẹn hò của mình là một người đàn ông ưu tú, có nhan sắc, lại có tiền có quyền thế, Tiêu Mạn San hết sức hài lòng. Cô ta chỉ còn băn khoăn một điều, đó là người này hơi lãnh đạm, trước kia nhìn hắn từ xa đã thấy hắn là người kiêu ngạo khó gần. “Xin chào, anh Sở.” Tiêu Mạn San mỉm cười, đôi mắt cong cong như hình trăng non, cô ta trang điểm theo phong cách trong trẻo, váy dài màu hồng phấn, rất có dáng vẻ của thiếu nữ thanh thuần. Và khá giống một người, đó là Thẩm Nhược Ly.