Chương 16: Bảo bối, có chơi có chịu!!
Yến Lạc cảm thấy trong bụng mình cồn cào như muốn nôn. Eo cô bị hắn siết chặt, đến nỗi như muốn bẻ gãy, hai chân buộc phải tách ra quấn bên hông hắn. “Hộc… hộc… hộc…” Vừa tách ra cô đã không ngừng thở dốc, sắc mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. “Bảo bối, cuộc sống này thật vô vị.” Đột nhiên không chút khòng bị nghe hắn phun ra một câu như thế, Yến Lạc rất muốn trả lời: “Thế thì anh đi chết đi.” Đương nhiên cô không thể nói ra. Sở Khinh Vũ buông cô ra, sau đó xuống giường, cô còn chưa kịp thở phào thì thấy hắn đến áo khoác lục tìm gì đó. Lúc thấy ống tiêm trong tay hắn, đồng tử cô co rút lại. Cô lùi về hướng ngược với hắn. “Anh muốn làm gì? Đây là thứ gì?” “Dược liệu thần tiên mang đến khoái cảm, đưa tay đây nào, bảo bối!” “Không muốn!” Cô vừa quay người muốn chạy thì cổ chân bị hắn túm lấy. “Sở Khinh Vũ!! Tôi làm sai cái gì? Đừng mà!!” “Hửm?” Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, tâm trạng hắn miễn cưỡng tốt đẹp lên một chút. “… Em không muốn, đừng tiêm thứ này vào người em có được không?” “Em không quyền phản kháng đâu, bảo bối!” Có ai đối xử với bảo bối như vậy chứ? Yến Lạc khóc không ra nước mắt, cô biết thứ trong tay hắn không phải xuân dược bình thường thôi đâu, ngộ nhỡ đó là m.a t.ú.y thì cô phải làm sao? Cô không thể bị nghiện được! Nếu không tất cả suy tính đều bằng không. “Anh cảm thấy chán em có thể cùng anh đi chơi, em có rất nhiều tài lẻ, nhất định có thể khiến anh vui vẻ mà.” “Vậy đổ xúc xắc đi, nếu em thắng thì sẽ không phải tiêm, em biết trong này chứa cái gì không?” Hắn ghé sát vào mặt cô, hơi thở nặng mùi rượu phả ra: “M.a t.ú.y tinh khiết đó.” Tiêm vào một lượng nhỏ thôi cũng đủ gây nghiện nặng, đổi lại nó không tổn hại sức khoẻ như hạng thường. Yến Lạc mím môi không đáp, bàn tay chống phía sau âm thầm siết chặt. “15 phút nữa đến phòng làm việc của tôi.” Mãi cho đến khi hắn ra khỏi phòng cô mới dám thở mạnh. “Aaaa!! Đồ điên!!!” Yến Lạc hất văng hết đồ ở trên bàn, sắc mặt cực kì kém. … Quy tắc chơi đại tiểu, số chấm ở 3 xúc xắc cộng lại, cược đại điểm cao sẽ thắng, cược tiểu thì ngược lại. “Cược đại, hay tiểu?” “Tuỳ em.” Yến Lạc hơi do dự rồi mới nói: “Vậy cược đại đi.” “1 ván quyết định, hay 2 ván thắng 3?” Sở Khinh Vũ chống tay, có vẻ khá hào hứng, xem dáng vẻ này cũng là để cô tự chọn. Cô hít sâu một hơi: “1 ván quyết định ha?” Sở Khinh Vũ lắc trước, hắn cầm cốc xóc mấy lần rồi ung dung đặt xuống mặt bàn. Từng giây từng phút trôi qua đối với Yến Lạc chính là sự dày vò. Vừa mở cốc cô vội vàng đếm số, 4, 6, 6, tổng bằng 16. Ánh mắt Sở Khinh Vũ nhìn về phía cô, thâm thuý, đen láy: “Bảo bối, xem ra em lành ít dữ nhiều rồi.” Cô chỉ nhìn hắn một cái rồi úp cốc đến lượt mình lắc. Tiếng xóc đĩa vang lên trong không gian vắng lặng, cô hoảng hốt tưởng như có là tiếng trái tim mình đang va đập. 3, 5, 6, 14 điểm. Yến Lạc liếm môi. Cô thua rồi. “Hahahahaha…” Sở Khinh Vũ cầm cây kim nhỏ, ngón cái khẽ ấn nhẹ một cái, chất lỏng trong đó rơi thấm ra, nhỏ xuống khăn giấy. “Bảo bối, cô chơi có chịu, nào.” Yến Lạc nghiêng mặt yên lặng đưa cánh tay ra, mũi tiêm lạnh lẽo chạm vào da thịt, sau đó cắm xuống mạch máu, chất lỏng lặng băng đi vào cơ thể, cô cắn răng chịu đựng. Quá trình này diễn ra không lâu, chỉ khoảng mười mấy dây, hắn thành thục rút kim ra dùng bông ẩm giúp cô lau máu ở miệng mũi tiêm. Sau đó đi vòng sang bế cô lên. “Sở Khinh Vũ, anh như vậy không sợ em chết sao? Em chết rồi sẽ không có ai nguyện ý chơi đùa với anh như vậy nữa.” Trong người cô bắt đầu có cảm giác lạ, cô nắm cổ áo của hắn, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Sở Khinh Vũ đặt cô lên bàn, sau đó cúi người hôn lên môi cô. Hôn đến mức mơ màng, hắn luồn tay ra sau gáy, vuốt ve chiếc cổ nhỏ xinh của cô, bàn tay hắn lạnh lẽo khiến cô run lên, hắn nói: “Bảo bối, anh đùa với em thôi, sau khi về phòng anh đã đổi ống tiêm rồi.” Yến Lạc: “…” Mẹ kiếp! Cô cũng vừa cảm nhận được, cơ thể nóng quá!! Đây cmn chính là xuân dược! Chất lỏng vừa rồi có màu trắng trong chứ không phải hơi hồng phấn.