Chương 13: Mua chuộc Lâm Tĩnh
Yến Lạc cười ấm áp, dung mạo này của cô không thể nói là mỹ nhân, nhưng lại có phong vị khác, nhu thuận, điềm đạm, khiến người ta dễ sinh ra thiện cảm. Tôn quản gia phục vụ ở nơi này, sớm chiều chạm mặt cũng hiểu rõ về tính tình của cô, cô lương thiện hay nói đỡ cho người hầu ông cũng đã quen rồi, cho nên không có ý kiến gì thêm. Nhìn bóng lưng đơn bạc của cô đi lên lầu, Tôn quản gia chỉ biết khẽ thở dài, một cô gái tốt như vậy bị Sở tổng nhìn trúng, thật thảm! Lúc trước ông từng vô số lần nói bóng nói gió với cô, đừng cố theo đuổi tình cảm của người kia, nhưng cô không nghe, si mê nhất thời của thiếu nữ, cuối cùng biến thành lồng giam vĩnh viễn. … “Lâm Tĩnh giúp tôi dọn bàn trang điểm và tủ đựng kỷ vật nhé.” “Dạ.” Yến Lạc cất sách, tiện tay sắp xếp lại giá sách đã khá gọn gàng. Từng đồ vật trong phòng này hệt như cái ngày mà Sở Khinh Vũ ném tờ giấy ly hôn lại cho cô, sau đó cô đánh hắn, cô bị bắt giam, căn phòng này, đồ dùng cô cô, tất cả đều còn y, bây giờ muốn lấy gì cũng tiện. “Lâm Tĩnh này, cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi thấy cô còn khá trẻ đấy, chắc nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ?” Lâm Tĩnh không nhìn cô, cô ấy vừa dọn vừa đáp: “Đúng vậy ạ, tôi mới chỉ 20 tuổi thôi.” Ở lứa tuổi này đáng ra còn đang đi học đại học, năm 20 tuổi Yến Lạc vẫn là công chúa nhỏ của gia đình, vẫn thường tụ tập với nhóm bạn, tuỳ hứng sẽ nhận nuôi chó mèo, tuy nhiên cô không có kiên nhẫn, chỉ chăm sóc được vài hôm lại giao cho mẹ quản. Yến Lạc nhớ đến gia đình nhỏ của mình trước kia, đôi mắt cô sâu hơn. “Lâm Tĩnh à, cô có ước mơ không?” Động tác của cô ấy hơi ngừng lại. “Trước kia tôi muốn mở tiệm trà sữa, nhưng gia cảnh khó khăn quá, e là cả đời này cứ mãi là người hầu.” Cô ấy còn mẹ, còn em gái phải chu cấp tiền. Ba mất sớm, mẹ bệnh nặng, em gái mới 12 tuổi. Sở dĩ cô ấy đến làm việc cho căn biệt thự quái đản này bởi vì lương tháng ở đây gấp 3 lần nơi khác, nhưng đổi lại tính khí của ông chủ Sở rất ác liệt, ai cũng sợ ngài ấy, mà ngài ấy đúng là rất đáng sợ, đến cả vợ của mình cũng có thể đối xử như con chó, con mèo được kia mà. Yến Lạc mỉm cười, không nói gì thêm. Đương nhiên cô không phải quá rảnh rỗi đi tán gẫu, cũng không còn tấm lòng bao la đi giúp người khác, căn phòng này có lắp máy nghe trộm hay camera mini không cô còn chưa xác định được, cho nên điều muốn nói tạm gác đấy. Lâm Tĩnh có phải không? Cô nhớ kỹ rồi! Mực hấp cay khá đơn giản, người hầu đã sơ chế sẵn, cô chỉ cần tẩm ướp gia vị rồi bắc lên bếp là xong, rồi đi hầm một nồi canh củ dền, sau đó làm súp hải sản tôm, mực… Tầm 3 món, lại còn thêm một ít bánh bao, Sở Khinh Vũ thích bánh bao không nhân, cô cũng vậy. Suốt quá trình đó chỉ có một mình cô chạy tới chạy lui nấu nướng, người hầu và đầu bếp đều sẽ đi làm việc khác. “Thật là thơm.” Yến Lạc vui vẻ múc một ít súp ra bát, uống một ngụm rồi tự mình cảm thấy thoả mãn. “Nào, Tôn quản gia, tôi nấu xong rồi, phiền ông báo cho Sở Khinh Vũ một tiếng, lát nữa sẽ có người đưa cơm tới để lễ tân dễ làm việc.” Lúc này đã hơn 11 giờ. Cô mặc tạp dề tất bật chuẩn bị tất cả, đến việc múc đồ ăn vào hộp cũng tự mình làm. Người không biết còn tưởng cô và Sở Khinh Vũ là một cặp vợ chồng hạnh phúc lắm. “Aizzz! Lâm Tĩnh, chiếc nhẫn này tôi không thích nữa, cô cầm lấy, tặng cho cô đó.” Lâm Tĩnh nhìn vật trong tay mình, tuy không rành về trang sức nhưng món đồ này vừa nhìn là biết nó có giá trị không nhỏ… kèm theo đó là một mảnh giấy. Cô ấy nhìn Yến Lạc ung dung tháo tạp dề ra, đảo mắt một vòng liền nói: “A? Phu nhân, cái này quá quý giá, tôi không thể nhận.”