Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Lâm Tĩnh

Đều hiểu rõ lòng nhau nhưng giả vờ ân ái. Sở Khinh Vũ đáp ứng rồi cô mới chịu buông tha, bàn tay căng cứng thả lỏng, cô thấy cổ tay hắn đã hơi đỏ lên, đủ để thấy chỉ mấy giây vừa rồi căng thẳng đến mức nào. Hắn nhặt quần áo vương vãi trên đất khoác tạm vào người, đợi về phòng riêng hắn mới tắm. Trước khi hắn ra khỏi cửa, Yến Lạc vẫn còn lưu luyến hỏi với theo: “Vậy trưa nay anh muốn ăn món gì?” “Mực hấp cay đi. Canh tuỳ ý. Sai người đem đến, không được tự ý ra khỏi nhà.” “Ồ~” Đã bao lâu rồi cô không vào bếp nấu cơm cho hắn nhỉ, có lẽ là 1 năm, hoặc hơn thế. Cô kéo chăn vừa che ngực vừa cố gắng ngồi dậy, cơ thể đau nhức kinh khủng, ngoại trừ những dấu dâu kéo dài từ cổ xuống đến tận đùi thì những vết bầm chẳng có gì là hiếm lạ. “Shhh!” … Sau khi Sở Khinh Vũ ra khỏi phòng, tây trang phẳng phiu tươm tất, hắn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo. “Tôn quản gia, sắp xếp thả Chung Tư và người nhà của hắn đi, nhưng phải đảm bảo bọn họ luôn nằm trong tầm kiểm soát, nếu dám có hành động chống đối tôi thì trực tiếp xử lý, không cần báo cáo.” Chẳng qua chỉ là vài con kiến nhỏ, thật sự có rủi ro cũng chẳng thể làm gì được Sở Khinh Vũ hắn, chỉ là tạm thời hắn chưa muốn buông tha cho Yến Lạc. Hiện tại Yến Lạc đã được tự do đi lại trong phạm vi khuôn viên biệt thự, cô xuống căn dặn Tôn quản gia mua nguyên liệu để nấu ăn, sau đó chuẩn bị chút bánh và trà đến mái hiên nhỏ phía sau biệt thự ngồi thư giãn. Dưới sự sắp xếp của cô, căn biệt thự luôn yên ắng cuối cùng cũng có được chút sinh khí. Yến Lạc ngầm đánh giá hầu gái và bảo vệ, ngoại trừ Tôn quản gia, quả nhiên đều đổi người mới. Mà Tôn quản gia này chỉ trung thành với Sở Khinh Vũ. Cô rũ mắt mang theo sách và ít bánh vào nhà đã hơn 9 giờ sáng. “Đã bước vào mùa mưa, cô phải chú ý chứ Lâm Tĩnh.” “Xin lỗi Tôn quản gia, từ nay về sau tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn, tháng này mẹ tôi bệnh nặng, em gái thì tới hạn đóng học phí, xin chú đừng trừ lương của tôi mà!” “Hôm trước cho cô dọn vệ sinh phòng bếp thì không được, đổi thành chăm sóc cây cảnh và rải thuốc diệt côn trùng cũng chẳng xong. Hôm nay đừng nói chỉ có con gián bò vào, nếu để Sở tổng nhìn thấy thì có biết hậu quả là gì không? Người khác đều làm rất tốt, tại sao cứ đến cô là có sai sót?” Lâm Tĩnh mím chặt môi nghe chửi, Yến Lạc khoanh tay đứng nhìn được một lúc mới cố tình để vang tiếng bước chân đi tới. “Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?” Tôn quản gia thấy cô thì rõ ràng không còn tỏ thái độ khó chịu nữa, mặc dù bây giờ ai cũng biết địa vị của Yến Lạc ở trong biệt thự này chẳng giống một phu nhân, mà chỉ là món đồ chơi yêu thích của Sở Khinh Vũ. Nhưng tác phong làm việc của Tôn quản gia khiến cô rất hài lòng, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, chỉ biết giữ đúng chức trách. “Thưa phu nhân, không có chuyện gì đâu ạ, người làm trong nhà mắc lỗi, tôi đang phê bình cô ấy để lần sau cô ấy chuyên tâm với công việc hơn.” “Ừm. Cô tên là gì?” “Tôi lên Lâm Tĩnh thưa phu nhân.” Lâm Tĩnh khom người cố gắng không nhìn cô. “Vừa rồi tôi nghe qua hoàn cảnh trong nhà cô, cuộc sống chẳng dễ dàng gì, thôi vậy Tôn quản gia để cô ấy lên phòng tôi thu dọn một chút, xem như lấy công chuộc tội, đừng trừ vào lương. Sai sót hôm nay xem như lần cuối đi.” Yến Lạc cười ấm áp, dung mạo này của cô không thể nói là mỹ nhân, nhưng lại có phong vị khác, nhu thuận, điềm đạm, khiến người ta dễ sinh ra thiện cảm.