Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Người vợ chu đáo

Cảm giác lạ lẫm và kích thích đến mức suýt khiến hắn bắn ra. Trong nháy mắt, Sở Khinh Vũ tóm lấy cổ tay cô. “Đừng làm loạn!” Hắn cong eo cúi xuống, giọng nói khàn đặc vì nhuốm màu dục vọng. Thân thể mảnh mai bị hắn gắt gao đè chặt, hắn hôn lên trán cô, hôn gò má cô, đem tóc của cô vuốt ve ngửi lấy hương thơm khiến người ta mê muội. Đầu lưỡi ấm nóng cọ đến vành tay cô khiến cô run rẩy rụt người, lúc này hắn hài lòng giữ chặt lấy cổ tay cô. “Dang rộng chân ra một chút, bảo bối!” Cự vật từ từ tiến vào, rất lâu rồi không làm tình, sự xâm nhập của hắn khiến thân thể cô căng thẳng. Không có bước dạo đầu, cũng không có chất bôi trơn, cự vật tiến vào bị mị thịt siết chặt, cảm giác tê dại, bức bách khiến cho Sở Khinh Vũ khó chịu. Cự vật mới vào được một phần ba đã rút ra. “Ưm…” Giọng nói của cô cất lên cao vút, eo cong lên cố làm giảm đi cảm giác vừa đau đớn vừa trống rỗng ở thân dưới, chợt ngón tay của Sở Khinh Vũ chạm đến mép huyệt, đem âm đế đùa giỡn. “A… hức…” Cô muốn khép chân lại nhưng bị một tay khác của hắn giữ chặt. “Ngoan chút, rất nhanh sẽ không thấy khó chịu nữa.” Hạt đậu nhỏ bị hắn mân mê đến mức hơi cứng lại, chất lỏng ẩm ướt từ từ tràn khỏi huyệt động. “Azzz!” Cô thở hắt ra, phía dưới càng lúc càng nóng. Lần này hắn dễ dàng đi vào hơn, dịch mật của cô đã nhiều đến mức thấm ướt một mảng ga giường. … Đêm đó không biết hắn đã muốn cô bao nhiêu lần, mỗi lần va chạm đều mãnh liệt chưa từng có. Khi Yến Lạc lần nữa tỉnh táo lại đã là sáng ngày hôm sau, cô nằm gọn trong ngực của Sở Khinh Vũ, hắn ngủ rất bá đạo, tay ôm lấy eo cô, chân thì gác lên người cô, nếu không phải quá mệt mỏi thì có lẽ cô sẽ bị tư thế này của hắn chèn ép đến mức mất ngủ. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, từng đường nét góc cạnh sắc bén, mày rậm, mắt xếch, sống mũi cao, cằm nhọn, và cả… đôi môi mỏng bạc nhược, lúc nào cũng vểnh lên như đang cười nhưng thật ra là một kẻ hẹp hòi, cay nghiệt đến tận xương tuỷ. Vẻ đẹp của một tên khốn kiếp. Ngón tay cô đặt hờ trên sống mũi hắn, thực chất là cách vài mm, chậm chạp phác hoạ từng đường nét. Bất chợt người đàn ông đang ngủ tóm lấy cổ tay cô, đôi mắt hắn mở bừng, đồng tử đen láy sâu thẳm không thấy đáy. Hắn cứ nhìn cô như vậy, không rõ vui buồn. Yến Lạc hơi mỉm cười: “Chào buổi sáng.” “Em vừa định em gì?” Giọng nói của hắn có vẻ mệt mỏi, có lẽ là do túng dục quá độ chăng? Cô đối diện với tấm mắt của hắn, nhàn nhạt đáp lại: “Ngắm nhìn anh.” Khắc sâu dáng vẻ đê tiện này, có một ngày anh sẽ không còn tiếp tục kiêu ngạo được nữa. Đó là ý nghĩ ngông cuồng, nhưng cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ. Nhất thời nụ cười trên môi sâu hơn mấy phần. Sở Khinh Vũ biết cô đang giả vờ, nhưng giả vờ đến nỗi quá chân thành khiến hắn không có chỗ nào có thể bắt bẻ. “Nói yêu tôi đi.” “Em yêu anh.” Cô không do dự đáp lại hắn, thậm chí giọng nói còn có chút ngọt ngào. Sở Khinh Vũ cười nhạt, tuy muốn vạch trần, nhưng đêm qua nể tình cô biểu hiện quá tốt, khiến hắn cảm thấy hết sức thoải mái cho nên tâm trạng ngày hôm nay cũng nhẹ đi nhiều. Hắn cử động, tách khỏi cô, sau đó ngồi dậy, chăn theo chuyển động của hắn trượt xuống, lộ ra thân thể hoàn mỹ, từng múi cơ săn chắc, cường tráng, cô nắm lấy cổ tay hắn. “Tối nay nhớ về sớm, em sẽ nấu cơm, làm món bánh nướng anh thích ăn.” Thật chẳng khác nào một người vợ hiền. Hắn không đáp, cô lại tiếp tục nói: “Anh đi làm phải chú ý sức khoẻ, đừng khiến mình quá mệt mỏi, cơm trưa nay anh có muốn em nấu rồi đem đến công ty không? Hay sai người đem đến cũng được.” Khoé miệng hắn cong cong: “Ừm.” Rõ ràng là một cuộc trò chuyện ngọt ngào nhưng trong không khí gần như bắn ra tia lửa. Cô đang ngầm biểu thị: “Điều tôi nói ra, tôi có thể làm được! Anh cũng phải đáp ứng yêu cầu trước đó, thả Chung Tư và trả tự do cho mọi người.” Nếu hắn không hiểu được đạo lý này… vậy thì một giây sau người vợ hiền trước mắt sẽ không còn tươi cười ngọt ngào nữa. Đều hiểu rõ lòng nhau nhưng giả vờ ân ái.