Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Đến tìm bà chủ La Lệ Chi

“Không muốn thì cô cho người khác hoặc vứt đi hộ tôi luôn cũng được, dù sao tôi cũng không thích nữa. À! Này, lát nữa cô đi giao cơm cho Khinh Vũ giúp tôi nhé, nhân tiện mua giúp tôi vài món đồ, danh sách ở đây. Tôi không có tiền mặt…” “Tôn quản gia, cấp cho cô ấy chút tiền mặt để mua đồ giúp tôi được không?” … Nhân lúc không ai để ý, Yến Lạc nói với Lâm Tĩnh: “Cơ hội tới thì phải biết nắm bắt, nếu không cả đời này cô đều phải dựa vào lương tháng để chống đỡ cho qua ngày. Giúp tôi tìm hiểu một chút tin tức, ngoại trừ chiếc nhẫn này tôi sẽ thưởng thêm đồ vật giá trị lớn hơn.” Sau đó Yến Lạc thản nhiên ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách ăn bánh. Lâm Tĩnh cất chiếc nhẫn, sắc mặt vẫn như thường, chỉ là lúc nhìn Yến Lạc sẽ dùng ánh mắt cảm kích, đều là diễn cho người khác xem. … [Quán bán đồ lưu niệm Thời Thất có 2 gian, đưa cho ông chủ 200 ngàn, ông ấy sẽ đưa cô ra bằng cửa sau. Từ đó đi khoảng 3 mét, vào con hẻm 650, dẫn đến chợ, bỏ qua 2 ngã tư, chéo đường bên trái có một cửa hàng nhỏ gọi là Thuỷ Thiên Hương, cô nói với nhân viên ở đó là đến tìm bà chủ La Lệ Chi, nói với La Lệ Chi rằng: “mùng 4 tháng 4 năm nay Yến hoan lỡ hẹn, mong rằng ngày đó năm sau vẫn có thể cùng cô ấy uống rượu Tuyết Lê.” Cô ấy sẽ trao đổi phương thức liên lạc với cô. Cuối cùng nói La Lệ Chi giúp tôi điều tra về Thẩm Nhược Ly, 27 tuổi, cao 1m67, quê ở Mộng Đường, An Dương, bạn gái cũ của Sở Khinh Vũ, gần 3 năm trước xuất ngoại, mới về nước cách đây gần 1 năm.] Lâm Tĩnh vờ xem danh sách để đọc thư, mặc kệ ánh mắt tài xế thỉnh thoảng nhìn đến mình. Cô ấy thầm nghĩ rằng bây giờ cô đến giao cơm cho ngài Sở trước, phu nhân không sợ cô sẽ bán đứng cô ấy ư? Tang chứng vật chứng… Ai ngờ 2 phút sau, chữ trên mảnh giấy nhỏ mà Yến Lạc bí mật đưa cho cô đều biến mất. “…” Quá trình đưa cơm khá thuận lợi, Sở Khinh Vũ vừa tan họp nhưng vẫn bận rộn, phần cơm này không biết hắn có ăn không hay ném đi. Lâm Tĩnh suy nghĩ vu vơ rồi đến cửa hàng Thời Thất mua đồ cho Yến Lạc. Yến Lạc đã sớm suy tính thời gian cả đi cả về của Lâm Tĩnh, trong danh sách cô muốn mua toàn những món định chế hình dáng đặc biệt, ít nhất cũng phải 1 tiếng đồng hồ mới có thể chuẩn bị xong. Lâm Tĩnh lén rời đi, ông chủ ở Thời Thất sẽ tự biết phải ứng xử với tài xế nếu có trường hợp đột xuất. Đây là lý do phải chi 200 ngàn tiền dịch vụ đó. … Lâm Tĩnh đến trước hẻm 650, thấy có 2 chiếc grab đang đứng đợi khách, cô liền bắt xe đến cửa hàng Thuỷ Thiên Hương. “Kính coong…” Lâm Tĩnh vừa đẩy cửa thì đã có chuông báo tự động vang lên, 2 người trong quán quay sang nhìn cô, một nam một nữ, cô gái cất giọng trong trẻo hỏi: “Quý khách muốn mua gì ạ?” “Tôi đến tìm chủ quán.” Nữ nhân viên chỉ về phía người đàn ông cạnh mình: “Đây là chủ quán ạ.” Lâm Tĩnh không chút dao động đáp: “Người tôi tìm là bà chủ La Lệ Chi.” Đôi nam nữ nhìn nhau. Người biết được tên của bà chủ nơi này nếu không phải khách quen thì là bạn cũ có quan hệ mật thiết. Người đàn ông bấy giờ mới nói: “Vậy cô chờ một chút, tôi sẽ đi gọi bà chủ.” Khoảng 2 phút sau, anh ta ra khỏi buồng, theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp, tuy nhiên lớp trang điểm khá dày. La Lệ Chi nhìn thấy Lâm Tĩnh thì tỏ vẻ hơi hờ hững: “Tìm tôi có việc gì vậy?” “Phu nhân nhà chúng tôi chuyển lời đến bà chủ La rằng: mùng 4 tháng 4 năm nay Yến hoan lỡ hẹn, mong rằng ngày đó năm sau vẫn có thể cùng cô uống rượu Tuyết Lê.” Sau khi nghe xong La Lệ Chi quả nhiên nghiêm túc hẳn: “Cô vào trong này với tôi.”