Chương 19: Đi chơi
Hôm nay là ngày đầu tiên cô được đi chơi công khai vào ban đêm. Trước đây Ngôn Giang sẽ trốn đi chơi, thậm chí nói dối để được đi. Lần này thì khác hoàn toàn, hơn nữa còn có bạn cùng đi.
"Chờ mày đi chơi chung mà lâu ơi là lâu."
"Ừ, tao phải cố gắng ngoan ngoãn thì mới được đi đấy. Tranh thủ đi, một tuần chỉ được một hôm, chán chết."
"Vậy giờ đi thôi. Quán này quen, nhạc xập xình thích cực. Vào đó quẩy đảm bảo thích." Khánh Linh đề nghị.
"Vậy đi thôi." Nhóm sáu đứa dắt tay nhau đi.
…
Cuộc thi giữa kì diễn ra suôn sẻ. Ngôn Giang học cùng gia sư, bên cạnh sự kèm cặp của Minh Huân nên tiến bộ không ít. Cũng vì vậy, Minh Huân dần thả lỏng và có điểm khá chủ quan. Nhờ vậy, Ngôn Giang lợi dụng cơ hội này, giả vờ đến lớp võ nhưng thực chất là trốn đi chơi cùng đám bạn của mình.
Cả bọn thường đi ăn, đi chơi, nhưng chủ yếu vẫn mê vũ trường có nhạc xập xình. Đối với tuổi của bọn họ đương nhiên không được vào. Nhưng trong nhóm có đứa là dòng họ với chủ quán, nên mới được vào chơi.
"Ngôn Giang, phải đi được xuyên đêm thì ngon. Tao thấy mày lớn rồi mà cứ như bị cầm tù." Tiếng nhạc khá to, Khánh Linh hét lớn. Ngôn Giang nhăn mặt khó chịu, đáp lời:
"Bởi thế nên tao mới cứ thích trốn đi chơi. Kiểu này mà bị phát hiện chỉ có tiêu đời."
"Sống thế này là tao bỏ nhà đi còn hơn." Từ nhỏ ba mẹ Khánh Linh li hôn, ả sống với mẹ, lớn một tí thì dọn ra ở riêng do mẹ đi bước nữa. Nói chung cuộc sống đủ đầy, chỉ có tình cảm là không đủ mà thôi.
"Tao mà bỏ nhà chỉ có nước đi ra đường ở thôi." Chấp nhận với sự thật rằng cô không thể độc lập tài chính để sống ở ngoài quá mười ngày. Tài khoản của Ngôn Giang mỗi tháng sẽ được chuyển vào một số tiền, chủ yếu để cô tiêu vặt. Nên nếu tự lập bên ngoài bằng số tiền đó thì thật sự khó khăn. Khánh Linh thì khác, cô được cả ba và mẹ chu cấp, có nhà ở riêng nên cuộc sống dư dả thoải mái. Cứ vậy, ả hất cằm đáp:
"Lo gì, bạn của Khánh Linh này làm gì có chuyện ra đường. Yên tâm, khi nào muốn bỏ nhà ra đi thì tìm tao. Tao ở một mình, nhà rất rộng, tự do thoải mái."
"Thật hả? Thích vậy!" Mắt Ngôn Giang sáng lên vì thích thú. Đây như cuộc sống mơ ước của cô vậy.
"Đương nhiên, nào thích thì cứ qua."
"Mày hứa rồi đấy nhé!"
"Hứa mà, yên tâm. Này, mày gọi thêm Mocktail đi." Khánh Linh gọi đàn em bên cạnh, bọn họ không uống rượu được, nên Mocktail là sự ưu tiên. Đàn em bên cạnh nhớ Khánh Linh vừa uống gì thì gọi món đó.
Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang nước lại cho bọn họ. Em nhân viên mặt khá non, trông có vẻ mới vào làm nên tay chân luống cuống, sự lúng túng thể hiện rõ trong từng cử chỉ.
"Này, biết phục vụ không đấy?" Tên đàn em bên cạnh vỗ vai nhân viên phục vụ, khiến cô ta giật mình làm rơi hết đồ uống xuống bàn và sàn nhà. Nước bắn tung tóe, còn có mấy mảnh vỡ rơi vãi xung quanh. Theo sau đó là âm thanh không kiểm soát của Khánh Linh:
"Trời ơi! Cái gì vậy?"
Em nhân viên mở to mắt sợ hãy, liên tục cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi… tôi…" Chưa kịp nói hết câu cổ áo em nhân viên bị nhỏ đàn em túm lại.
"Mày tưởng xin lỗi là xong à?"
"Thôi, kệ đi! Làm lớn chuyện thì không hay." Ngôn Giang đứng một bên lên giọng khuyên ngăn.
"Tha cho nó thì tao phải làm sao? Dính mấy cái nước này rinh rích khó chịu bỏ mẹ." Khánh Linh bị đổ nước vào người nên khó chịu, giọng nói không còn giữ được độ bình tĩnh.
"Sao nào? Bọn tao đánh mày thì huề nhé?"