Chương 20: Tôi dạy em như thế à?
"Sao nào? Bọn tao đánh này thì huề nhé?"
Nghe đến lời hăm dọa, nhân viên phục vụ sợ hãi đến run rẩy, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc. Dù gì đây cũng là ngày làm việc đầu tiên. Không còn cách nào khác, nhân viên phục vụ chỉ còn biết nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Làm ơn tha cho tôi!"
"Bỏ qua đi bọn mày, đang chơi vui mà!" Ngôn Giang cảm thấy ức hiếp một người cùng giới yếu thế không phải là việc làm tốt đẹp. Vì vậy, cô ra sức khuyên ngăn, tránh diễn ra xô xát. Nhưng khi lời của cô vừa dứt, tên đàn em đang túm cổ em nhân viên bất ngờ dùng lực tay đẩy mạnh. Nhân viên phục vụ bị đẩy ngã trượt dài trên bàn, sau đó mất đà ngã lăn xuống đất. Nước văng khắp nơi, nhưng chủ yếu rơi vào cơ thể đang run rẩy của em nhân viên. Những mảnh vỡ vừa rồi vô tình đâm vào da thịt, mấy chốc đã biến khu vực này thành một đống hỗn tạp, máu me.
Bất chấp tiếng nhạc đang lớn, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được sự chú ý của những người xung quanh. Mấy chốc khu vực của bọn họ bị vây kín, Ngôn Giang cảm thấy chuyện chẳng lành nên quát:
"Nhìn cái gì mà nhìn. Chúng tôi muốn nói chuyện với quản lí."
Quản lí chỉ vừa xuất hiện, thì bên ngoài lại toàn là tiếng ồn. Lúc này một nhân viên khác chạy vào nói chuyện với quản lí:
"Có thanh tra đến anh à."
Đúng là họa vô đơn chí. Chuyện chưa giải quyết xong, thì đại họa lại đến. Sáu đứa học sinh cấp ba nhìn nhau, xác định không thể nào qua khỏi chuyến này.
Khi công an đến kiểm tra nhìn thấy hiện trường em nhân viên người máu me nằm trên sàn, vật lộn do đau đớn nên đã đưa đến bệnh viện để băng bó vết thương. Còn sáu người bọn họ bị đưa về đồn lấy lời khai, sau khi kiểm tra giấy tờ mới biết chưa đủ mười tám tuổi mà đã đi vào vũ trường.
Đêm đó, Minh Huân đang ngồi xem hồ sơ công việc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lúc đầu hắn còn điềm tĩnh nhấc máy, cho đến khi nghe đầu dây bên kia báo tin, hắn đã không còn bình tĩnh được, lập tức khoác áo ngoài lái xe thẳng đến đồn công an.
Đúng vậy, Ngôn Giang đã cung cấp số điện thoại của Minh Huân cho bên công an. Trong lúc này, Ngôn Giang còn khôn nên không dám đá động đến anh trai, mà vẫn như mọi lần tìm đến sự trợ giúp của Minh Huân.
Nhanh như tích tắc, Minh Huân chạy đến nơi. Ngôn Giang thấy hắn thì vừa lo sợ, vừa mừng. Vì trong tình huống thế này, ít nhất vẫn có người ở bên cạnh. Nhưng chưa kịp ôm ông chú vào lòng, thì đã nghe được giọng nói vô cùng giận dữ:
"Ngôn Giang! Tôi dạy em như thế này à? Tôi dạy em ăn chơi, nói dối như thế này có đúng không?"
"Chú… em… em không có mà." Cô nhỏ giọng đáp, trong lòng vẫn còn muốn cãi là mình không hư đốn.
Minh Huân hiếm khi giận đến thế này, nên cô không dám tự nhiên như mọi khi. Hắn vừa giận vừa lo, chỉ sợ nếu không bưng bít được chuyện này, vậy thì việc học ở trường nhất định sẽ ảnh hưởng, thậm chí có thể bị đuổi học.
"Em không có? Ngôn Giang, em khiến tôi thất vọng lắm đấy! Từ nay về sau, đừng gọi tôi bằng chú nữa. Tôi không dạy nổi đứa hư hỏng như em." Minh Huân lạnh lùng bỏ đi, nét mặt của hắn khiến tay chân Ngôn Giang cứng đờ. Cô còn chưa thể hoàn hồn được với những lời vừa rồi. Trái tim hụt đi một nhịp, cô ngước nhìn ông chú luôn cưng chiều mình. Nhưng lần đầu tiên, ông chú ấy phớt lờ cô. Minh Huân không thèm nhìn Ngôn Giang dù chỉ một cái, bỏ mặt ánh mắt đáng thương ấy. Hắn né cô ra, tiến về phía trước.