Chương 18: Ngoan vậy sao?
"Mấy em muốn bái sư hả?" Lưu Phước nhìn năm đứa đối diện đang đứng sau lưng Ngôn Giang.
Bọn nó gật đầu liên tục để xác nhận. Nhìn thấy cái uy của anh, cả đám không dám nhốn nháo như mọi khi. Ánh mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ.
"Năm đứa hả? Hơi nhiêu, bây giờ anh không thể dạy hết được. Nên các em mỗi người chọn một vị sư phụ ở đây, anh sẽ kêu họ đến hướng dẫn cho các em. Sau khi xong buổi thứ nhất, nếu cảm thấy muốn học tiếp thì đóng tiền mua đồng phục nhé."
"Vâng ạ!"
Một lúc sau, bốn đứa đàn em lần lượt chọn cho mình một sư phụ riêng chỉ có Khánh Linh vẫn còn lưỡng lự chưa chịu chọn. Lưu Phước thấy thế thì hỏi:
"Sao vậy? Em không chọn được ai hả?"
Giọng anh ấm áp, nghe vào tai vô cùng dễ chịu. Khánh Linh dại ra từ lúc nào, cho đến khi anh gọi thêm một lần nữa ả ta mới giật mình.
"Em… chọn anh được không?"
"Anh hả?" Lưu Phước chỉ tay vào ngực như thể để xác nhận.
Khánh Linh gật đầu, tim đập rất nhanh, vô cùng hồi hộp.
"Nhưng mà… lâu lắm rồi anh không có nhận đệ tử." Anh khéo léo từ chối.
Ngay lập tức mặt Khánh Linh buồn đi, cúi đầu, rồi lại gật gật. Trông ả chẳng giống với chị đại của ngày thường - ăn nói thô tục và hung hăng.
"Anh nhận nó đi mà, em giới thiệu anh dữ lắm đấy, nên chắc nó mê anh rồi. Anh nhận đi nhé!" Ngôn Giang đứng bên cạnh nghe hết cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Vì vậy cũng chịu khó giúp nhỏ bạn của mình nói một lời.
"Sư phụ, nhận em nhé!" Chưa đợi anh nhận lời Khánh Linh đã gọi một tiếng "sư phụ". Lưu Phương thấy vẫn cũng không thể nào từ chối được.
"Được rồi, chúng ta qua đó, anh chỉ cho nha."
Lớp võ hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày, Ngôn Giang cảm thấy như được sống lại sau bao nhiêu ngày bị "cầm tù".
Một tháng trôi qua, Ngôn Giang chưa gây ra bất kì mối họa nào, ngoan đến kì lạ. Cả Minh Huân và Ngôn Phàn đều bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột ấy.
"Ngôn Giang, em bị ấm đầu đúng không?" Ông anh trai nghi ngờ hỏi.
Đương nhiên Ngôn Giang lắc đầu, chậm rãi giải thích:
"Chú Huân nói nếu em ngoan, thành tích tiến bộ thì cuối tuần sẽ cho em tự do đi chơi."
"Cái gì? Nó nói khi nào?" Ngôn Phàn giật mình hỏi lại. Vì đối với vấn đề này, anh chưa được đề cập đến bao giờ.
"Nói cũng đã một tuần ấy, nên anh thấy em rất ngoan có phải không? Không những thế, thành tích trên lớp của em cũng rất tốt đó nha." Ngôn Giang tự hào khoe khoang về thành tích của mình. Đối với cô, chỉ cần Minh Huân hứa thì Ngôn Giang sẽ tin.
Không nói không rằng Ngôn Phàn bỏ vào phòng gọi mắng Minh Huân một trận, vì dám vượt quá bổn phận. Nhưng với tài nghệ thuyết phục của hắn, mấy chốc Ngôn Phàn cũng nguôi ngoai và để cho hắn dạy dỗ Ngôn Giang theo cách riêng biệt.
…
"Chú, chú thực hiện lời hứa đi. Em đã rất ngoan, chú thấy mà. Ngày mai là cuối tuần rồi, em muốn đi chơi."
"Được rồi, ngày mai tôi sẽ cho em tự do bung xõa. Nhưng mà… không được về sau mười giờ đêm. Và đặc biệt, phải tránh xa những tên đàn ông, những thằng con trai có khuôn mặt đẹp, lời nói ngon ngọt. Nghe không nào?" Vừa dứt lời, Ngôn Giang giật mình lùi lại, hoảng hốt hét lớn:
"Tránh ra, đồ xấu xa!"
Mình Huân ngơ ngác không hiểu chuyện đang xảy ra. Định chạy lại hỏi thì Ngôn Giang cười to như đang bị ma nhập. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cười đến mức chảy cả nước mắt. Cô vừa cười vừa nói:
"Như vậy có đúng không?"
Lần nữa, hắn bị cô chọc đến khờ luôn. Cái đầu đẹp trai nghiêng sang một bên, nhíu mày khó hiểu:
"Em bị gì vậy? Đúng gì nào?"
"Chú bảo em tránh xa mấy người nói lời ngon ngọt nên em phải tránh chú chứ sao!" Lại cứ phải gọi là ngoan. Nói là hiểu ngày.
Nghe câu trả lời của cô, Minh Huân chỉ biết lắc đầu. Chợt hắn giật mình, mặt nghiêm trọng, nghi ngờ hỏi:
"Tại sao chỉ có nói lời ngon ngọt, còn đẹp trai đâu?"
"Bởi vì chú không có!"
Dứt khoát lắm!