Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Nhìn ra hết

"Chú tốt với em như vậy sao?" Cô ngơ ngác quay sang nhìn hắn. Trong mắt Ngôn Giang, Minh Huân là một ông chú lúc nào cũng tốt, cũng bao bọc cô không tiếc lí do. Cũng vì vậy, có đôi khi Ngôn Giang cảm thấy đó là điều đương nhiên, quên luôn cả việc Minh Huân tốt với mình thế nào, cũng có đôi lúc quên cả việc trân trọng sự chân thành ấy.

Minh Huân là người lớn nên nhìn việc rất khéo. Nếu hắn lấy vợ từ lúc trẻ, có lẽ con của hắn cũng đã bằng tuổi Ngôn Giang. Cho nên, xét về quan sát và độ nhạy bén, một ông chú như Minh Huân đương nhiên thành thạo hơn rất nhiều. Đôi lúc cũng sẽ có chạnh lòng nhưng vẫn bao dung, bởi vì hắn cho đó là tuổi mới lớn, tư duy vẫn chưa được hình thành. Huống hồ Ngôn Giang trông vẫn cứ như một đứa con nít vậy.

"Em hỏi câu này làm tôi buồn đấy. Hay từ trước đến nay tôi đối xử với em chưa đủ tốt?" Minh Huân cười cười đáp lại, không biết là đang vui hay đang buồn.

Ngôn Giang nhìn hành động và lời nói không đi đôi của hắn thì giật mình, quyết định bắt sang chuyện khác:

"Thôi mà, bỏ qua nha. Em đói rồi chúng ta đi nhà hàng ăn đi."

"Ngôn Giang, dạo gần đây em ức hiếp tôi." Bác bỏ câu nói ở trên, Minh Huân dẫn cô về với câu chuyện vừa rồi. Câu nói không còn cưng chiều như mọi như mà có đôi chút trách móc, học theo đôi nét nũng nịu của Ngôn Giang.

Không biết từ bao giờ, ông chú trước mặt lại cứ nói đến mấy chuyện khiến cô khó xử. Ngôn Giang không biết đáp thế nào, nên đành nói ngang ngang cho qua:

"Em ức hiếp chú khi nào? Là tại chú mà, có phải do em đâu? Nếu chú không muốn đi ăn thì em đi một mình nhé."

Dứt câu Ngôn Giang giả bộ vươn tay định mở cửa xe thì bị Minh Huân nắm lại. Cơ thể hai người gần quá mức, bây chợt không gian yên ắng và vô cùng căng thẳng. Đôi con ngươi đen láy đối diện với sự thâm trầm đỉnh đạt của Minh Huân càng khiến lòng Ngôn Giang dậy sóng. Cô cảm giác như bản thân đang bị con người trước mắt đọc vị, hiểu rõ đến từng chân tơ kẽ tóc.

"Ngôn Giang, đừng nháo. Chúng ta cùng đi ăn cơm."

Tư thế ngượng ngùng thay đổi. Cả hai cùng nhau đi đến nhà hàng, bắt chuyện lại vài câu cuối cùng lại cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bọn họ cứ như vậy mà vui vẻ nói chuyện, ăn cơm rồi đưa nhau về.

…

"Chào sư phụ! Đệ tử quay lại rồi đây." Ngôn Giang trở lại lớp võ sau nhiều tuần vắng mặt. Đám sư huynh đệ và sư phụ vây kín hỏi han, săn sóc nhiệt tình. Nơi này dù sao cũng đã được xem là nhà của cô. Chẳng biết từ bao giờ, nếu không đến đây Ngôn Giang sẽ cảm thấy rất buồn.

"Này sư muội, nghe nói mấy hôm nay bị nhốt, giờ sổng chuồng hả?"

"Sổng chuồng hồi nào, em có phải thú đâu." Cô bĩu môi, bắt đầu đấu võ mồm với ông sư huynh, nhưng thật ra còn nhỏ hơn cô những hai tuổi.

"Thôi được rồi đừng có chọc nó nữa. Này, Ngôn Giang em dẫn theo ai vậy?" Sư phụ của cô - Lưu Phước lên tiếng, gọi sư phụ thì nghe hơi già nhưng thật ra Lưu Phước còn nhỏ hơn Minh Huân tận bốn tuổi. Cô vẫn hay gọi sư phụ bằng anh, vì sở thích và tính tình khá hợp nhau, nên Lưu Phước xem cô như em nhỏ trong nhà.

Hôm nay đám bọn cô mang theo được năm đứa. Nghe anh hỏi đến, cô mới vội đáp:

"À em dẫn bọn nó đến để xin học ấy. Mấy anh giúp đỡ nha, tụi nó cũng muốn học để đánh… à không, để phòng thân."