Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Em phạt tôi

"Tốt thì tốt nhưng mà… đáng ghét." Ngôn Giang nói xong thì bực tức, đứng dậy trước ánh mắt dõi theo của bọn đàn em và Khánh Linh.

"Thôi bỏ đi, kệ lão ấy. Tối nay bảy giờ, đứa nào muốn nhập học thì theo tao. Giờ vào lớp thôi."

Nguyên đám đàn em chỉ có bốn đứa, thêm Khánh Linh và Ngôn Giang nữa là tổng cộng được sáu. Nhóm này trước đây là do Khánh Linh làm chị đại, về sau có Ngôn Giang cùng thống trị. Cả nhóm trước đây chủ yếu đi kiếm chuyện với những đứa mình không thích. Giờ đây có Ngôn Giang đến, bọn họ chuyển sang dắt tay nhau đi học võ.

Tan học ngày hôm ấy, Ngôn Giang bước ra khỏi cổng trường đã thấy Minh Huân đợi ở cổng.

"Chú…" Ngôn Giang lỡ miệng thốt ra, chợt giật mình che miệng, núp vào một góc. Cho đến khi cả trường vơi dần đi, rồi chỉ còn lác đác vài học sinh. Minh Huân vẫn đứng đó, trời rất nắng. Anh đứng dưới trời nắng giữa trưa, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo. Ngay cả tóc trên trán cũng đã bết dính vào nhau, tạo nên một sự nhếch nhác khó chấp nhận đối với một ông chủ lớn.

Khi thấy học sinh đã về gần hết, Minh Huân vẫn chưa thấy cô xuất hiện. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho cô. Ngôn Giang đang núp ở một góc thấy anh gọi điện, cũng đoán được là gọi cho mình. Đúng như vậy, điện thoại trong túi cô reo. Ngôn Giang không thèm nghe, phải đợi đến cuộc gọi thứ tư cô mới chịu nhấc máy. Khi nghe máy, giọng cũng không dễ chịu chút nào:

"Ngôn Giang nghe, ai đấy?"

Giọng Minh Huân nhè nhẹ đáp:

"Là tôi, Minh Huân. Em về chưa? Tôi đang đứng trước cổng trường của em."

"Về chưa hả? Cũng không biết là về chưa nữa." Ngôn Giang dửng dưng đáp. Cô nghĩ mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho một người thất hứa. Những lần trước đúng là đã quá nhân từ.

Minh Huân bị cô xoay xoay mấy vòng, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Vừa xong việc là chạy đến đây, đợi từ trước khi tan học cho đến tàn buổi cũng chưa gặp được bé con. Hắn cũng biết bé con đang giận mình.

"Ngôn Giang, em muốn phạt tôi phơi nắng ở đây sao? Được rồi, vậy tôi nghe em." Minh Huân ngắt kết nối, đứng thẳng nhìn vào sân trường. Hắn biết Ngôn Giang vẫn còn chưa về đâu.

Sau cú ngắt máy đột ngột đó, lòng Ngôn Giang chùng xuống, không còn cảm thấy vui vẻ như lúc nãy nữa. Cơ thể vừa nóng nực, vừa không vui.

"Ở đây đã nóng như vậy, thì ở ngoài đó…" Cô nhíu nhíu mày khi nghĩ đến việc nếu như bản thân là người đứng ngoài kia.

"Có phải đã quá đáng rồi không?" Cô lẩm bẩm, áy náy chẳng dám nhìn ra chỗ Minh Huân đang đứng. Bất chợt ánh mắt va vào chiếc đồng hồ đeo tay, Ngôn Giang nâng lên, nhìn giờ được hiển thị khiến cô giật mình. Đã mười hai giờ kém năm rồi, cô không còn suy nghĩ gì đến trả thù nữa, vội chạy ra chỗ Minh Huân đang đứng, kéo tay hắn vào trong xe.

Minh Huân không nói lời nào, hắn thuận theo hành động của cô, rồi bị cô đẩy vào xe. Cho đến khi cả hai đều yên vị, Minh Huân mới nói:

"Nếu em còn không ra tôi có thể đứng đó đến chiều."

Ngôn Giang cảm giác như bị ngoáy vào chỗ hiểm, đau chẳng chịu được, cũng chẳng thể nói nên lời.

"Sao vậy? Em không còn muốn phạt tôi nữa à?" Giọng điệu vừa trêu tức vừa có chút giận dỗi của lão già bên cạnh khiến Ngôn Giang càng khó chịu và hổ thẹn hơn. Nhưng tóm lại lại, cô nghĩ mình có lẽ đã lo quá nhiều rồi. Phơi nắng lâu như vậy mà cũng còn sức để trêu ngươi nữa.

"Ai nói là phạt chú, tự mình suy diễn rồi đứng phơi nắng. Chú không thấy thì đi về đi, đợi làm gì."

"Bởi vì tôi biết em vẫn chưa về. Bởi vì những nơi em đến và đi tôi đều lưu tâm, tôi chưa bao giờ muốn bỏ em ở lại."