Chương 15: Giận rồi
"Sao vậy? Chú định thất hứa với em hả?" Ngôn Giang quay người lại, xù lông với hắn.
"Em có thể đi." Minh Huân đứng khoanh tay, dửng dưng đáp. Công sức đi năn nỉ của hắn đâu phải chỉ để ra thông báo với cô một câu.
Không còn tin vào lời của hắn nữa, Ngôn Giang có chút nghi ngờ về thái độ của ông chú già này. Cô hồi hộp hỏi lại:
"Em có thể đi thật sao?"
Hắn nhướng mày, trông khá uy tín:
"Ừ, em có thể đi vào trong chờ gia sư đến để học bài."
"Cái gì vậy?" Hắn vừa dứt lời Ngôn Giang đã hét toáng lên, mặt ửng đỏ vì giận. Đôi mắt thường ngày đáng yêu biết bao hiện tại lại hiện rõ nét hung dữ, đúng với tâm trạng cô lúc này.
Minh Thông chậm rãi nói tiếp:
"Đi vào trong học đi, ngày mai mới đến lớp võ được. Nếu em không muốn vào học, thì cũng không cần đến lớp võ nữa. Nghe thấy không nào?"
Giọng Minh Huân tăng thêm độ cứng rắn, đây không phải thương lượng mà chính là ra lệnh. Đầu Ngôn Giang như thể đang bốc khói, dậm chân một cái rất mạnh không nói không rằng bỏ vào nhà.
Minh Huân hơi nhói nhói trong lòng khi chứng kiến bé con giận dữ với mình như vậy.
"Nếu tôi cứng rắn hơn một chút, có phải em sẽ ghét tôi luôn không?" Hắn hỏi nhưng không ai trả lời. Câu trả lời của hắn hiện tại đang nằm ở tương lai, được tác động bởi chính những gì hắn trực tiếp gây ra.
Nguyên buổi hôm đó Minh Huân ở lại nhà Ngôn Phàn, cùng anh bàn bạc chuyện làm ăn. Nhưng từ đầu đến cuối đều không nói thêm với cô bất cứ lời nào. Nếu có gặp mặt, Ngôn Giang cũng sẽ không thèm nhìn hắn, lạnh lùng bỏ đi. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chẳng làm gì sai, hắn đã cố gắng hết sức rồi kia mà?
Như mọi buổi sáng khác, Minh Huân ghé nhà đưa Ngôn Giang đến lớp học. Nhưng hôm nay cô đã chủ động gọi taxi đến trường. Mặt Minh Huân khá hụt hẫng, hắn đứng tần ngần một lúc lâu.
"Đứng gì mà lâu thế lủng gạch nhà tao." Ngôn Phàn đứng kế bên cũng đang chuẩn bị đi làm. Thấy thằng bạn bị cô em gái bé nhỏ cho leo cây nên lại gần hỏi thăm.
"Lủng thì tao đền." Minh Huân cười cười đáp.
"Đền cái quần rách. Ngôn Giang không phải đứa dễ dạy, mày không nên tự tin khi tuyên bố sẽ dạy được nó."
"Mày định làm tao nhụt chí à? Đâu có dễ."
"Ai mà rảnh. Tao đi làm, nói chuyện với thằng điên mệt người."
Tiếng xe rời đi, Minh Huân cũng leo lên xe lái đến chỗ làm, tâm trạng không mấy vui vẻ. Cũng đã rất lâu, trong hơn mười mấy năm Ngôn Giang giận hắn, không muốn đi chung xe với hắn. Minh Huân không nghĩ với lí do đó Ngôn Giang có thể giận mình. Hắn vẫn rất nghiêm khắc kiểm điểm bản thân, nhưng thật sự không tìm được điểm bất thường.
…
"Này, nay sao tự đi học vậy? Ông chú kia không đưa đi học nữa hả?" Khánh Linh hỏi Ngôn Giang.
Cả hai ngồi trên hàng ghế đá trước lớp, ung dung nói chuyện, đứng bên cạnh còn có một đám đàn em. Để nói đến sự hòa thuận này thì phải quay về mấy ngày hôm trước. Lần đó Khánh Linh hẹn Ngôn Giang ra đánh nhau. Khi nhìn thấy võ thuật của cô quá đỗi cao siêu, ả thích thú không đánh nữa mà quyết định kết giao bạn bè, năn nỉ cô dẫn đến lớp học võ.
"Tao không chơi với lão già ấy nữa. Tại lão ấy mà tao thất hứa với mày đấy." Ngôn Giang ngồi trên ghế, đá đá chân về phía trước, có vẻ vẫn còn chưa nguôi giận.
Thì ra lí do cô giận Minh Huân như vậy là vì cô đã hứa vào ngày hôm qua sẽ dẫn Khánh Linh đến lớp võ. Nhưng do Minh Huân không thực hiện được lời hứa, lại khiến cô thất hứa, mất mặt với bạn bè.
"Chú ấy tốt vậy mà." Khánh Linh nói, thật ra qua lời kể trước đây cô cũng thấy Minh Huân rất tốt với Ngôn Giang.
"Tốt thì tốt nhưng mà… đáng ghét."