Chương 14: Đảm bảo
"Không được, mày dựa vào cái gì mà cho nó đi. Mày muốn tiếp tay cho nó trở thành giang hồ hả?" Giọng Ngôn Phàn khi quát lên thật sự rất đáng sợ.
Thì ra là Minh Huân đến xin Ngôn Phàn đổi lịch học, để Ngôn Giang được đến lớp luyện võ. Nhưng nhận lại là phản ứng khá gay gắt của anh. Thật ra Ngôn Phàn cố tình sắp xếp như vậy, cũng là vì muốn cô không chạy đến lớp võ.
Mình Huân lỡ hứa, nên đành xuống nước năn nỉ:
"Bé con chỉ thích mỗi việc này, thôi thì thả lỏng một chút, biết đâu sẽ dễ dạy hơn. Được không?"
"Không! Mày đừng khuyên nữa. Năm nay nó đã cuối cấp ba vậy mà cứ lêu lổng, chẳng ai dạy nổi. Tao không mềm lòng nữa đâu." Ngôn Phàn rất dứt khoát. Tất cả đều lo nghĩ cho tương lai của cô em gái này mà thôi.
Ngôn Giang đứng canh bên ngoài nghe hết, cô giãy nảy chạy vào, mặt nũng nịu kéo tay Minh Huân:
"Chú, chú… chú hứa thì phải giữ lời. Nếu chú thất hứa em… em sẽ ghét chú suốt đời."
"Ngôn Giang, em có muốn bị ăn đập không?" Người anh trai nghiêm khắc lên giọng cảnh cáo trước sự hoang đường của em gái.
Bị mắng, Ngôn Giang càng rút vào người Minh Huân hơn, hai tay bấu hắn rất chặt. Minh Huân chỉ biết thở dài, xoa xoa đầu cô, dịu dàng trấn an:
"Ngoan nào, ra ngoài sân chơi cho người lớn nói chuyện. Tôi hứa thì nhất định sẽ làm được. Ra đó chờ một chút, tí nữa tôi ra với em."
Ngôn Giang ngước nhìn anh, trong mắt có vài tia do dự. Cho đến khi Minh Huân gật đầu cười với cô một cái, cô gái nhỏ mới yên tâm rời đi.
Đợi Ngôn Giang rời đi, Ngôn Phàn lại lớn tiếng, lần này là mắng thằng bạn thân của mình:
"Mày thấy chưa, bênh vực nó mãi đi, bây giờ nó mà coi mày ra gì tao mới sợ đấy."
"Thôi mà, con bé vì lời hứa của tao mà chăm chỉ học tập. Bài kiểm tra gần đây nhất còn được tận tám điểm. Tao tin mình có thể giáo dục Ngôn Giang bằng cách thức nhẹ nhàng. Mày cứ cứng như vậy thì gãy thật đấy. Những trường hợp như thế này thì cần ngọt ngào." Đúng là bình thường Ngôn Giang rất ương ngạnh và hống hách, nhưng chỉ cần Minh Huân dịu dàng nói chuyện, bé con vẫn chú ý đến dù ít hay nhiều.
Còn đối với sự nghiêm khắc của Ngôn Phàn, Ngôn Giang sẽ sợ, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn muốn chạy trốn, giấu giếm. Đối với cô, Minh Huân chưa bao giờ muốn sử dụng biện pháp mạnh cả. Bởi vì hơn ai hết, Minh Huân biết hắn không phải là một kẻ dịu dàng, nhưng chỉ dịu dàng với duy nhất bé con của mình.
"Mày có gì để đảm bảo nó sẽ không bỏ bê việc học, sẽ không đánh nhau và sẽ tốt nghiệp, bước vào đại học?" Ngôn Phàn có vẻ đã có một chút lung lay, nhưng vẫn muốn Minh Huân khẳng định lại một lần nữa.
"Tao lấy cái bản mặt mình ra đảm bảo, nếu Ngôn Giang hư hỏng không chấp nhận được, lúc đó mày đấm tao thế nào tao cũng chịu. Được chứ?"
Ngôn Giang, tôi tin tưởng em lắm đấy! Tôi đặt niềm tin rất lớn vào em. Tôi không tin đứa nhỏ mình nuôi lớn sẽ khiến mình thất vọng.
"Được, vậy tao sẽ nói chuyện với gia sư. Nhưng muốn dời lịch ngay hôm nay thì không, vì gia sư cũng có công việc của họ không thể nói dời lịch là dời lịch. Học hôm nay đi, rồi tao sẽ dời vào ngày mai."
"Vậy cảm ơn nhé! Ha ha tao ra nói chuyện với bé con đây." Minh Huân mừng rỡ chạy ra ngoài sân. Lúc này Ngôn Giang vẫn đang rất suốt ruột, đi đi lại lại mãi. Nhìn thấy hắn bước ra, cô chạy lại hỏi ngay:
"Thế nào rồi? Được mà phải không?"
"Được rồi. Tôi đã nói không thất hứa mà." Thật sự từ trước đến nay Minh Huân chưa thất hứa với cô, trừ lần đó mách chuyện họp phụ huynh cho Ngôn Phàn.
"Chú là nhất, chú tuyệt vời! Thôi em đi tắm chuẩn bị đi đây." Cô nhảy lên đầy vui sướng, cảm giác như phạm nhân được trao trả sự tự do.
"Đi đâu vậy?" Minh Huân giật mình hỏi.
Cô tươi cười đáp:
"Đi đến lớp học võ."
"Không được!"