Chương 13: Luộc chín chú luôn
"Không phải, hôm nay phát bài kiểm tra em được tận tám điểm luôn. Vượt chỉ tiêu hẳn một điểm. Chú thấy em giỏi không?" Mắt Ngôn Giang lấp lánh, tự hào khoe chiến tích.
Minh Huân như không tin vào tai mình, hắn đứng phất dậy, ngỡ ngàng vô cùng.
"Thật không?" Để xác nhận thông tin, hắn hỏi lại.
Ngôn Giang lập tức mở cặp ra, lấy bài kiểm tra dí vào mặt hắn. Minh Huân nhận lấy, nhìn kĩ xem có sửa điểm gì đó hay không. Nhưng đúng thật, Ngôn Giang được tận tám điểm.
Không để ý đến sự ngạc nhiên của hắn cho lắm. Ngôn Giang nhảy xuống bàn, thi triển vài chiêu võ, nhảy lên vì vui sướng. Cũng lâu lắm rồi cô chưa đến lớp luyện võ, chắc mọi người ở đấy cũng phải nhớ cô lắm.
"Chú, chúng ta về nhà đi. Về nhà nói chuyện với anh của em nha. Em muốn đi đến lớp vào tối nay."
"Được rồi, nhưng mà tôi phải xem hết đống tài liệu này mới có thể ra ngoài. Nếu có thành ý thì ngồi ở đây, pha cho tôi một tách cà phê chẳng hạn. Nếu được như vậy, chắc tôi sẽ làm việc nhanh hơn đấy." Minh Huân chà chà cổ tay, cười đầy đắc ý nhìn Ngôn Giang.
Cô biết ngay mà, ông chú này đang làm khó mình. Tuy vậy, cô cũng buộc phải làm theo, tránh để lão ta câu giờ ức hiếp mình.
"Thôi được rồi, lên voi xuống kiến mấy hồi. Chú uống thì em pha, thế thôi, có làm sao."
"Đã học dốt lại còn thích nói đạo lí. Đúng là em của thằng đần Ngôn Phàn, chỉ có đần hơn không có đần nhất." Lời đánh giá thốt ra khỏi miệng, tuy khó nghe nhưng đúng là sự thật.
"Chú nói gì vậy?" Mặt bé con xụ đi, không vui rồi! Mình Huân chỉ còn cách cười cười bắt sang chuyện khác:
"Mà em có biết pha cà phê không đấy?"
"Biết mà, biết mà. Em đâu có đần đến mức đó đâu." Dứt lời, cô đi đến máy pha cà phê, núp ở một góc lấy điện thoại ra tra cứu cách sử dụng.
Minh Huân quan sát từ phía sau chỉ biết lắc đầu, lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục làm việc.
"Ừ thì đâu có đần."
Cũng phải đợi một lúc lâu, khi Minh Huân đọc hơn một nửa xấp tài liệu thì Ngôn Giang mới pha xong tách cà phê. Phải nói là lề mề khó ai theo kịp.
"Cà phê đến rồi, cẩn thận nước nóng."
"Quào, trông cũng được đấy. Hiếm khi được em phục vụ, tôi cứ phải chậm rãi mà hưởng thụ mới được." Minh Huân nâng tách cà phê lên, ngửi ngửi rồi nói nhưng vẫn chưa chịu uống. Ngôn Giang sốt ruột chết đi được:
"Chú này, uống nhanh nhanh đi, đừng có hành hạ em nữa mà."
"Ơ hay cái con bé xấu xa này. Cà phê rất nóng, em muốn nó luộc chín cái lưỡi của tôi à?" Không thể chấp nhận được sự xấu xa này, hắn phải phản đối mới được.
Con người với nhau mà cứ làm khó nhau, hai người mỗi lần mở miệng thì không ai chịu nhường ai. Sau khi nghe hắn phàn nàn, Ngôn Giang cũng không chịu thua mà trả treo:
"Chú bị luộc chín đi, lúc đó không còn ức hiếp em nữa. Nếu còn lương tâm thì nhanh một chút đi mà, em rất muốn đi đến lớp học vào ngày hôm nay." Cô vừa giở giọng đanh đá, rồi lại bất lực năn nỉ ỉ ôi. Thật sự Ngôn Giang rất muốn đến lớp học võ ngay tức khắc.
Minh Huân lắc đầu, lời vô tâm như vậy mà cũng nói ra được. Đúng là chỉ có bé con của hắn mà thôi. Con bé này, cứ chiều mãi thì hư mất thôi.
"Tôi biết rồi, không chọc em nữa. Đợi tôi một tí, mười lăm phút nhé!"
"Chú là nhất, em chờ chú đấy nhé!"
"Ngoan, lại kia ngồi đi."
"Em biết rồi nà."