Chương 12: Chuyện to lắm
"Này, nhỏ đấy tên Ngôn Giang phải không?" Một tên trong số đó tên Khánh Linh khoanh tay, giọng nói khá chua ngoa hỏi.
"Phải rồi, nhỏ đó là Ngôn Giang, nghe đâu ba nó là chủ tịch Tạ Minh Huân, người vừa đưa nó đi học đấy." Đứa khác đáp lời. Vừa dứt câu thì có đứa khác chỏ mỏ vào sửa lời:
"Đồ ngu! Ông đấy nhìn trẻ thế kia mà ba nó cái gì. Nghe đâu ông đấy là bạn thân của anh trai nó. Nói chung là cả đống người chống lưng. Thôi chị hai, tha cho nó đi."
Khánh Linh nhếch môi, khịt khịt mũi, ánh mắt có vẻ quyết tâm lắm.
"Dữ vậy sao? Nhiều người chống lưng thế à? Thú vị!"
Không để bọn đàn em lên tiếng bàn ra, Khánh Linh hùng hồn bước đến chặn đường Ngôn Giang.
Bốn mắt nhìn nhau, tình hình có vẻ căng thẳng lắm. Ngôn Giang chưa hiểu chuyện gì đang xảy nên mặt hơi đần. Cô còn đang bận cầm sách vở ôn bài, không rảnh để đấu đá với bọn rảnh hơi này.
Ánh mắt Ngôn Giang dần trở nên sắc bén, cô nguy hiểm nói:
"Muốn gì? Giờ tôi không rảnh, nếu muốn đánh nhau thì hẹn hôm khác."
"Mày gan đấy. Tao nghe danh mày đã lâu, không ngờ lại ngông đến như vậy." Khánh Vy nhíu mày, tiến về phía trước một bước. Mưu đồ muốn áp đảo Ngôn Giang thất bại, cô không những không lùi về phía sau, ngược lại còn bước lên một bước khiến khoảng cách hai người gần hơn bao giờ hết.
"Mày biết tao nhưng tao lại chả biết mày là ai." Không còn giữ cách xưng hô chuẩn mực, cô đáp trả lại những gì vừa bị châm chọc.
Chưa đợi Khánh Linh trả lời, tên đàn em phía sau lên giọng nói:
"A hèm, mày đúng là ếch ngồi đáy giếng. Chị Khánh Linh bọn tao mà mày cũng không biết à?"
"Khánh Linh…" Ngôn Giang đưa tay lên miệng, trông có vẻ đang tập trung suy nghĩ.
"Nhớ ra rồi sao?"
"Không nhớ, chẳng biết Khánh Linh là ai."
"Mày…" Khánh Linh tức muốn hộc máu, giận dữ đỏ mặt.
Đúng lúc này có tiếng chuông vào lớp, cô liếc nhìn ba người chặn đường mình, dửng dưng nói:
"Mày cái gì mà mày, quen biết gì đâu à. Thôi né né nhanh ra để tao còn vào lớp."
Ba tên kia mặt đần một đống, nghe lời tách ra tạo thành khoảng trống để Ngôn Giang đi.
…
Một tuần sau…
"Chú ơi, chú ơi!"
Tiếng của bé con? Không đúng lúc, giờ này chưa tan học mà. Minh Huân suy nghĩ.
"Chú ơi, em vào đấy nhé, vào nhé!" Bé con của hắn đập cửa, rồi lại tự mở cửa chạy vào. Chẳng một ai dám ngăn cản cả, bởi vì họ biết Ngôn Giang quan trọng như thế nào đối với Minh Huân. Cứ vậy cô tùy tiện chạy vào văn phòng làm việc của hắn.
"Chú ơi em đến rồi!" Cô chạy lại, đưa mặt vào bàn làm việc của hắn. Minh Huân không biết nói gì hơn ngoài cười trừ, hắn bó tay rồi. Bây giờ chưa tính là rước cô về nhà mà đã như thế này. Minh Huân đang nghĩ đến cảnh sau này sẽ bị vợ kiểm soát, bị tóm hết tài chính và thứ duy nhất bản thân có thể bật là cái nắp nồi cơm.
Minh Huân yêu chiều Ngôn Giang đến đáng sợ, hắn cười cười, ngồi ngã về phía sau ghế khoanh tay nói:
"Thế nào? Trốn học đánh nhau, xong đến tìm tôi giải quyết hậu quả hả?"
"Ai mà lại xấu tính như thế!" Cô bĩu môi, chạy lại bàn tiếp khách rót một ly nước uống cho đỡ khát.
"Ui chạy đến đây mệt chết đi được!" Cô vừa uống vừa cảm thán.
"Mệt chết em luôn, còn hỏi ai xấu tính, ở đây ngoài em ta thì còn có ai. Suốt ngày cứ thích gây sự. Nói xem đã gây ra chuyện gì rồi?"
"Gây ra chuyện gì hả? Sao chú cứ nghĩ xấu cho em. Thật ra em đã làm ra một chuyện rất rất to lớn." Cô tự hào khoe khoang thành tích của mình, rồi tiện thể nhảy lên bàn làm việc của hắn ngồi luôn.
Nghe đến chuyện bé con mình đã làm ra rất lớn lao, Minh Huân lại rùng mình. Chuyện nào mà lớn hơn cả việc Ngôn Giang trốn học đánh nhau, bắt hắn phải cúi đầu xin lỗi từng người đây?
"Chuyện lớn lắm hả?" Anh hỏi lại.
"Đúng ờ, rất lớn, lớn ơi là lớn." Cô gật gù hình dung độ lớn của vấn đề.
"Lớn bằng cái tập đoàn của tôi không?"
"À… ừ… không biết nữa. Nhưng chắc lớn hơn đấy." Cô suy nghĩ "à… ừ" một lúc mới có thể nêu ra được nhận xét về sự so sánh này.
Còn Minh Huân thì quá choáng váng với câu trả lời của bé con, mặt hắn dần mất đi nụ cười tươi, mà thay vào đó là nét hoang mang đáng lo ngại.
"Mặt chú sao vậy? Có phải tự ái rồi không? Thôi mà đừng buồn, em thương nhé. Tuy cái tập đoàn của chú to nhưng nó chỉ có một, còn em thì được tới tám lận."
"Em có tám cái tập đoàn hả?" Minh Huân cũng bị khờ theo câu nói của cô.
"Không phải, hôm nay phát bài kiểm tra em được tận tám điểm luôn. Vượt chỉ tiêu hẳn một điểm. Chú thấy em giỏi không?"