Chương 11: Nhạy cảm ở tuổi già
Kể từ hôm đó Ngôn Giang chịu khó học chăm chỉ hơn, vào lớp cùng gia sư cùng nghiêm túc hơn. Minh Huân là người bên cạnh quan sát, hắn nhận thức rõ được vấn đề. Có lẽ đã đi đúng hướng, chỉ cần có mục tiêu Ngôn Giang sẽ cố gắng phấn đấu. Hắn luôn tin rằng, bé con của mình chỉ cần dạy dỗ cho tốt nhất định sẽ trở thành người có ích cho xã hội.
Tuy bình thường Ngôn Giang nói chuyện có đôi chút kiêu căng, nhưng cô bé là người tốt. Minh Huân tin vào đôi mắt của mình, nhất định sẽ không sai được.
"Chú ơi." Ngôn Giang ngồi trên xe trên tay còn cầm cả quyền sách trông có vẻ đang ôn bài rất chăm chú.
"Ơi, chú nghe." Theo phản xạ hắn đáp lời. Ngay lập tức Ngôn Giang cười phá lên, lo lắng không còn.
"Ha ha, chú tự nhận mình là chú già nhé."
Chẳng ai gài bẫy nhưng hắn vẫn tự dính. Thẹn quá, Minh Huân quay ra cửa, giận lẫy nói:
"Tôi già, tôi xấu. Lúc nhỏ em cứ bám lên người tôi đòi hôn má, rồi còn đòi bế đi chơi. Lớn lên quay ngược lại chê già."
Khi cô còn nhỏ, lúc đấy hắn cũng đã trưởng thành, hắn rất hay sang nhà Ngôn Phàn chơi, tiện thể bế Ngôn Giang, cùng anh trai chăm sóc cô. Có thể nói Minh Huân là một phần trong tuổi thơ của Ngôn Giang.
"Em biết rồi, nay em kiểm tra nhất định sẽ điểm cao." Hở tí lại đánh trống lảng sang chuyện khác, Minh Huân chỉ còn biết lắc đầu.
"Cố lên nhé! Tám điểm thôi, trong lòng bài tay ha."
"Không dám đâu, tám điểm cũng rất khó lấy." Bình thường Ngôn Giang rất ít khi có được số điểm cao như vậy, đương nhiên đối với cô nó không dễ dàng.
"Khó lấy nên mới mang đi trao đổi. Nếu dễ quá thì tôi lại đi giao kèo làm gì. Tuy tôi thương em, nhưng đã trao đổi thì không chịu nhận thiệt đâu đấy nhé." Thà rằng không làm, nhưng đã làm thì phải cho công bằng, đó là nguyên tắc làm ăn và trong cuộc sống của hắn. Chỉ riêng Ngôn Giang ngoại lệ, chính là dù thắng hay thua cô cũng sẽ không mất cái gì cả.
"Em biết rồi, chú lại giở giọng trên thương trường chứ gì? Đợi em kiếm được bạn trai sẽ kêu anh ấy đối đầu với chú, cho chú lao đao."
Minh Huân giật mình, cau mày khó chịu. Chẳng biết đây là lời nói đùa hay thật, nhưng nó đã khiến Minh Huân đau lòng. Hắn hạ giọng, buồn bã nói:
"Em định bỏ tôi thật à? Không nhìn ra được cái gì sao?"
Lúc này nhận ra lời nói của mình đã hơi nặng, Ngôn Giang cười gượng, rồi lại bất giác tươi cười như thể làm lành, cô nói:
"Em không nhìn ra cái gì, nhưng nãy giờ chỉ là nói giỡn thôi. Sao dạo này chú hay so đo với em thế?"
Dạo gần đây Minh Huân khá nhạy cảm vì Ngôn Giang đã lớn. Cô cũng đã bước vào độ tuổi cập kê, tư tưởng và mọi thứ của cơ thể cũng khác đi. Hắn không còn vô tư nghịch cùng nhóc con như trước, cũng không thể khiến cô chỉ nhìn mỗi mình hắn. Chỉ sợ lúc nhìn lại bản thân thật sự già như lời cô nói và Ngôn Giang cũng đã thích một thanh niên chạc tuổi chẳng hạn.
Nên vì vậy, khi nhắc đến vấn đề trai gái Minh Huân rất nhạy cảm và khá lo lắng. Tuy là người giàu nhưng hắn nhận thức rằng, những thứ không phải cứ giàu là có được.
"Tôi chỉ nói vui vậy thôi. Tới trường rồi, vào lớp đi. Nhất định phải làm bài thật tốt nha." Hắn khẽ cười, đi xuống mở cửa xe cho cô. Ngôn Giang vẫn chưa thoát khỏi hoàn cảnh vừa rồi nên hơi ngây người rồi cũng mỉm cười, chào hắn để vào lớp.