Chương 18: Tiễn khách
Chap 18: Tiễn khách
Bên này, Gia Hoàng cũng đang cho người điều ra về nguyên nhân tháp rượu vỡ, anh cũng nghi ngờ có kẻ đã âm mưu đứng sau, lòng anh cũng đoán được ai làm nhưng để đưa người đó ra ánh sáng, anh phải có bằng chứng.
Tự Thiên đưa em gái mình về nhà, anh liền trở vào phòng làm việc của mình. Kiểm tra tài liệu trên bàn một chút, anh lấy máy liên hệ với trợ lý.
"Cậu điều tra xem, hợp đồng của chúng ta với công ty Ori và hợp đồng giữa công ty Ori và Bạch Sâm. Ngoài ra, cho người theo dõi Bạch Sâm, nhớ là bí mật, đừng để anh ta biết."
"Vâng." cậu ta cúp máy rồi nhanh chóng đi làm.
Bên này, Bạch Sâm về nhà liền vào phòng làm việc, anh cũng cho người điều tra về Ori. Linh cảm anh mách bảo người đứng sau là Ori nhưng anh lại không tìm được lý do thuyết phục linh cảm của mình đúng.
Luc ở bệnh viện, anh nhớ về tháp ly rượu, đầu anh nghĩ đến là Ori. Chắc có lẽ do cô là người tổ chức bữa tiệc nên anh mới nghĩ như vậy. Cũng có thể do sơ xuất của người trang trí. Nhưng dù nguyên nhân gì, anh phải điều tra ra. Trở về phòng ngủ, căn phòng vắng tanh, u tối. Bỗng anh nhớ đến ngày xưa, lúc cô còn ở đây, căn phòng này luôn tràn ngập tiếng cười, luôn sáng đèn nhưng giờ chó chỉ là một màu đen u ám.
Tắm rửa xong, anh lên giường ngủ, cả cơ thể luôn ôm chặt chiếc gối của cô. Mùi hương vẫn còn đọng trên đó nhưng tiếc là nó đã phai nhạt đi. Chỉ mới một ngày thôi, mùi hương của cô, hình bóng cô sắp biến mất, sớm không còn ở bên anh.
Đêm dần qua, ánh mặt trời chiếu sáng, thành phố nhộn nhịp, người người bắt đầu một ngày mới. Trong căn phòng ngủ, một thân hình mảnh mai đang nằm yên giác trên giường, cánh tay cô băng vải băng. Cô vẫn đang ngủ sau một ngày mệt mỏi, chịu nhiều tổn thương.
Mới sáng sớm, Gia Hoàng đã đến nhà Tuệ gia để thăm cô, biết cô còn ngủ nên anh ngồi dưới phòng khách chờ. Anh đến được mọi người đón tiếp nồng nhiệt , đặc biệt là Tự Thiên.
Đêm qua, Tuệ Thiên làm việc đến 3 giờ sáng mới chợp mặt vậy mà 6 giờ anh phải đón tiếp vị khách quý chính là "em rể tương lai của mình" mặt anh xám xịt ngồi trên sofa nhìn chằm chằm Gia Hoàng.
"Sao cậu đến đây?"
"Em đến thăm Tuệ Mẫn." Gia Hoàng lịch sự nói, anh bắt đầu thay đổi cách xưng hô đối với Tuệ Thiên.
"Mới sáng sớm đã đến thăm, cậu biết chọn giờ quá ha. Con bé còn đang ngủ."
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Do lo quá nên em đến xem Tuệ mẫn thế nào ạ."
"Ok, cậu chờ đi, em ấy còn đang ngủ. Đợi con bé dậy rồi cậu thăm. Tôi đi ngủ."
"Vâng, anh ngủ ngon."
"Ừ, mà này đổi cách xưng hô quá sớm rồi đó."
Gia Hoàng cười hì hì nói.
"Tập làm quen trước thôi ạ."
Tuệ Thiên nhìn cậu gật đầu rồi quay người lên lầu. Vừa mới sáng đã bị làm phiền anh rất bực, hên cho Gia Hoàng là em rể tương lai nên anh chấp nhận bỏ qua. Mặc kệ cậu ngồi chờ, Tuệ Thiên lên phòng ngủ tiếp.
Thời gian cứ trôi, thoáng chốc đã 9 giờ sáng. Gia Hoàng vẫn tiếp tục chờ, sáng nay anh nghĩ làm đến thăm cô. Anh biết cô ngủ muộn nên đã mang laptop đến làm việc, vừa thăm vợ tương lai vừa làm việc. Một công đôi chuyện quá hời rồi. Lúc sau Tuệ Mẫn mắt nhắm mắt mở trên lầu đi xuống. Trên người cô còn mặc chiếc đầm ngủ hai dây xuống phòng bếp tìm anh mình. Đi ngang qua phòng khách, cô không để ý có người nhìn mình chằm chằm, vào phòng bếp, cô gọi Tuệ Thiên
"Anh hai, anh đâu rồi." giọng cô vừa mới ngủ dậy khàn khàn.
Không thấy bóng dáng Tuệ Thiên đâu, Tuệ Mẫn lấy cho mình cốc nước, cô ra phòng khách xem anh mình có ở đó không. Vừa đi vừa uống, vừa bước ra ngờ thấy Gia Hoàng ngồi đó nhìn cô chằm chằm, vì quá bất ngờ, cô phun nước trong miệng mình ra ấp úng hỏi anh.
"Sao… sao anh ở đây?"
"Anh… anh đến thăm em."
"Thăm tôi? Có gì để thăm hả?"
Gia Hoàng nhìn cô chỉ vào cánh tay đang quấn vải nhắc lại cô.
"Em quên mình bị thương hả?"
Tuệ Mẫn nhìn theo tay anh, thấy tay mình quấn băng liền nhớ lại cười hì hì nói với Gia Hoàng.
"À, à em không sao."
Một giọng nói Nam từ cầu thang chuyền đến, Tuệ Thiên đứng trên cầu thang mặt đen như đít nồi nhìn Gia Hoàng, rồi nhìn qua Tuệ Mẫn quát lớn.
"Vào thay áo quần cho anh"
Nghe thấy giọng nói lạnh như băng phát ra từ cầu thang, Tuệ Thiên và Gia Hoàng cùng lúc nhìn chủ nhân giọng nói đó. Mặt Tuệ Mẫn ửng đỏ mới nhớ lại mình còn đang mang váy ngủ, cô liền chạy lên phòng. Tuệ Thiên đi xuống nhìn Gia Hoàng cảnh cáo.
"Cậu vừa thấy gì?" giọng nói anh lạnh như bắc cực mang theo chút cảnh cáo.
Gia Hoang nhìn Tuệ Thiên, anh biết nếu mình nói sự thật chắc chắn mất mạng liền ra sức lắc đầu.
"Không thấy gì cả, cái gì cũng không thấy."
"Cậu coi chừng tôi."
'Em biết rồi."
"Gặp Tuệ Mẫn rồi, con bé vẫn lành lặn. Cậu đến lúc nên về rồi không?"
"Anh.. Anh đang đuổi em hả?"
Tuệ Thiên không đáp câu trực tiếp nói.
"Bác quản gia, tiễn khách."