Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Mẫn! Em có nghĩ cho anh không

Chap 19: Mẫn! Em có nghĩ cho anh không?

"Bác quản gia, tiễn khách."

Gia Hoàng mặt xám xịt ngơ ngác nhìn anh. Cậu không thốt nên lời, chăm chăm nhìn Tuệ Thiên. Tuệ Mẫn thay áo quần xong từ trên lầu đi xuống, cô nhìn anh mình và Gia Hoàng, một người ngơ ngác còn một người điềm tĩnh uống tách trà trên tay.

"Này, hai anh làm gì vậy." Tuệ Mẫn hỏi.

Thấy cô xuống, Gia Hoàng mừng rỡ, quay sang nhìn cô tìm sự trợ giúp.

"Anh em đang muốn đuổi anh về." Gia Hoàng nói bằng giọng nũng nĩu mong được sự giúp đỡ của cô.

Nghe vậy, cô như hiểu ra một phần vấn đề nhìn Tuệ Thiên nói.

"Anh ấy đến thăm em, chắc chưa ăn sáng gì, đợi ăn sáng rồi đuổi vẫn chưa muộn. Dù gì người ta vẫn là khách."

"Được, nghe em. Đợi ăn sáng xong tiễn khách."

Tuệ Thiên vừa nói dứt câu, Dì năm từ trong phòng bếp nói vọng ra.

"Tuệ Thiên, Tuệ Mẫn, mời khách vào ăn sáng đi. Dì chuẩn bị xong rồi."

"Dạ." Tuệ Thiên và Tuệ Mẫn đồng loạt nói.

Cả ba vào bếp, đồ ăn đợi dọn sẵn trên bàn, thức ăn nghi ngút khói. Ngồi vào bàn ăn, Tuệ Mẫn nhiệt tình mời Gia Hoàng còn Tuệ Thiên mặt vẫn đen như đít nồi mặc kệ cô. Anh của bây giờ chỉ muốn tống cổ Gia Hoàng ra khỏi nhà vì cậu ta chắc chắn đã nhìn thấy cơ thể em gái mình.

"Nè anh ăn cái này đi, món cháo này Dì Năm nấu ngon lắm. Đầy đủ dinh dưỡng."

"Được, để anh thử."

"Đòn món thịt này nữa, ăn chung với cháo là đỉnh luôn."

"Được. Anh thử."

Một màn tình tứ diễn ra trước mắt Hệ Thiên, một người nồng nhiệt giới thiệu, một người ngoan ngoãn nghe lời ăn. Không ai để ý vẻ mặt Tuệ Thiên ngày càng đen. Nhịn không được nữa, anh hằn giọng.

"'Khụ.. Khụ, hai người lo ăn đi. Em lo ăn của mình đi, cậu ta muốn ăn gì tự câu ta gấp."

"Vâng" Tuệ Mẫn đáp

Cô không giới thiệu nữa cúi đầu ăn bỗng 2 phút sau cô chợt nhớ đên dự án cua công ty liền lên tiếng hỏi.

"Gia Hoàng, dự án đó thì sao?"

"Em đừng lo. Tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đi đã vết thương lành rồi mình đi khảo sát sau. Phía công ty Bạch gia cũng đã nói chờ vết thương em lành rồi đi vẫn chưa muộn. À ngoài ra, em nhớ gì về chuyện tháp ly bỗng đỗ xuống người em không?"

"Tháp ly…." Tuệ Mẫn lẩm bẩm, cô đăm chiêu suy nghỉ. Nhớ đến chuyện ngày hôm qua, trái tim cô đau nhói. Cử chỉ, khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Sâm in sâu vào tâm trí cô. Hành động anh hất tay cô ra, trong phút chốc cô thấy được con người xa lạ của anh, bộ mặt anh khinh thường, ghê tởm cô. Lòng cô mất mát, nỗi đau kéo đến.

Thấy ánh mắt cô buồn, Gia Hoàng tiếp tục nói lảng tránh chuyện vừa nãy.

"Anh nghi ngờ có người đứng sau làm cho tháp ly rượu đó đổ."

Tuệ Mẫn nhìn anh hỏi

"Người đứng sau?"

"Đúng. Không tự nhiên mà tháp ly đổ xuống ngay lúc em ngã xuống đất được."

Nghe đến đây, Tuệ Thiên gật đầu đồng ý với Gia Hoàng, anh nói chen vào.

"Anh đồng ý với cậu ta, không có chuyện trùng hợp đến vậy. Anh nghĩ có người đứng sau, chuyện này điều tra kỷ một chút. À mà, tránh xa Bạch Sâm ra, anh không thích em có dây dưa gì với cậu ta. Hai đứa ly hôn rồi, không còn gì để lưu luyến. Cậu ta cũng không giống ngày xưa, em hiểu ý anh không?"

"Em… Anh hai, anh cũng biết đó không tự nhiên mà con người Bạch Sâm thay đổi, em muốn biết nguyên nhân đằng sau, em muốn…" lời cô chưa nói hết đã bị Tuệ Thiên cách lời. Anh quát lớn, giọng nói tức giận .

"Em biết rồi làm được gì không hả? Cho dù cậu ta mắc bệnh, hay bản tính đổi, em biết được nguyên nhân đó em có thay đổi được không? Em có quay lại ngày tháng trước đây được không hay mù quáng mà chạy theo cậu ta? Em nói anh nghe, dù em biết nguyên nhân hay không biết nguyên nhân thì chuyên hai đứa ly hôn vẫn không thay đổi."

"Ly hôn thì đã sao? Có thể kết hồn lại. Ít ra em biết lý do sẽ dễ chịu hơn không biết, em không muốn nhìn người em yêu phải chịu những nỗi đau đó một mình. Em vẫn yêu anh ấy, vẫn yêu. Anh không hiểu đâu."

"Em yêu anh, nhưng anh ta có yêu em không? Em không muốn anh ta chịu nỗi đau đó một mình vậy còn em thì sao? Anh ta vẫn là những hành động lạnh nhạt vô tình đó với em, em chịu được không? Em có chắc anh ta còn yêu em? Em có chắc anh ta đồng ý cho kết hôn lại với em. Em có chắc mình không chịu nỗi đau đó nữa.Tuệ Mẫn à, em mở to mắt ra nhìn đi, Bạch Sâm không yêu em , hắn ta không còn yêu em. Đừng có mù quáng mà chạy theo họ nữa."

"Tại sao anh biết anh ấy không yêu em? Anh không biết gì hết."

"Đúng, anh không biết gì hết, chuyện của em với hắn anh đều không biết. Nhưng em có bao giờ nghĩ cho anh không? Có người anh trai nào nhìn em gái mình đau khổ không, có người anh trai nào có thể nhìn em mình ngày ngày rửa mặt bằng nhờ mắt không? Có người anh trai nào có thể nhìn em mình đâm đầu vào một người không xứng không? Anh không biết chuyện em và hắn vậy em có bao giờ nghĩ cho anh không hả Tuệ Mẫn. Anh là anh em, anh cũng biết buồn, biết đau nên là anh xin em, đừng có mù quáng."

Nói rồi, Tuệ Thiên bỏ lên lầu. Bữa ăn sáng hóa thành cuộc cãi vã giữa hai người. Tuệ Mẫn ngồi sụp xuống, nước mắt cô bắt đầu chảy ra, cô biết anh thương mình nên mới nói vậy. Nhưng yêu mà sao nói bỏ là bỏ được, đau phải nói quên là quên đâu.

Cô ôm mặt khóc Gia Hoàng nhìn cô, anh đứng lên đi vòng qua phía cô ôm cô vào lòng dỗ dành,nhìn cô khóc, anh cũng đau, cô yêu Bạch Sâm, anh yêu cô. Không biết đến bao giờ cuộc tình tay ba này mới kết thúc.