Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Tháp ly đổ

Chap 17: Tháp ly đổ

"Được, tôi giúp cậu theo đuổi em tôi."

Gia Hoàng bất ngờ, anh đứng hình, đôi mắt nhìn chằm chằm Tuệ Thiên. Lòng anh vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo sợ, anh lo sợ Tuệ Thiên có âm mưu gì khác đối với mình. Lắp bắp hỏi lại anh ta.

"Anh? Tại sao giúp tôi?"

Tuệ Thiên nhìn em gái mình được cậu chăm sóc tỉ mỉ, quan sát kĩ một lượt từ trên xuống dưới, xong xuôi anh mới nhàn nhã đáp cậu.

"Vì tôi không muốn nhìn em gái mình đau khổ, nhìn cách mà Bạch Sâm gây tổn thương cho em gái tôi. Thay vì để nói nhớ thương tên khốn kia thì tôi thà để nó yêu ai khác. Ít ra người đó có thể yêu thương, đưa con bé thoát khỏi những tháng ngày đau khổ . vả lại., tôi nhìn thấy chân thành trong đôi mắt cậu. Tình yêu cậu dành cho em gái tôi, những cử chỉ quan tâm đó. Tôi không biết cậu yêu em gái tôi dường nào nhưng ít ra cậu vẫn tốt hơn là tên kia."

Gia Hoàng nhìn anh, cậu không nói gì, cúi đầu nhìn Tuệ Mẫn trong lòng. Lòng cậu buông bỏ phòng bị, nở nụ cười tươi rồi nói.

"Tuệ Thiên, cảm ơn anh. Tôi hứa sẽ không làm em ấy khóc đâu."

"Được, nhưng đừng vội, trong quá trình mai mối cho hai người tôi vẫn quan sát cậu. Lỡ cậu có ý đồ đen tối hay làm gì với con bé thì tôi không chắc cậu còn mạng sống đâu." Tuệ Thiên ra lời cảnh cáo.

"Tôi lấy tính mạng mình ra thề, nếu như tôi làm Tuệ Mẫn rơi giọt nước mắt, hoặc chịu đau khổ. Tôi giao mạng sống cho anh, chém giết gì tùy anh."

"Được, cậu nhớ đó. Giờ thì giao em ấy cho tôi, tôi đưa em gái tôi về."

Nghe vậy, Gia Hoàng ngỏ ý muốn đưa hai người về. Anh muốn làm thân với anh trai Tuệ Mẫn hơn một chút dù gì người đàn ông quyền lực này chính là phao cứu sinh đưa anh đến gần Tuệ Mẫn.

"Hay là để tôi đưa hai người về?"

"Không cần, tài xế đã chờ sẵn ngoài cổng rồi. Cảm ơn lòng tốt của cậu."

"Vâng."

Tuệ Thiên bước đến, anh bế Tuệ Mẫn đang ngủ say. Nhìn đôi mắt sưng húp của em mình mà lòng anh thắt lại. Anh hứa sẽ không làm gì, hay trả thù Bạch Sâm, nhưng giờ anh không thể đứng yên được nữa, đã đến lúc anh nên hành động rồi.

Bế cô ra xe, Tuệ Thiên chào tạm biệt Gia Hoàng rồi nhanh chóng rời đi, trên đường anh bắt gặp chiếc xe Lamborghini chạy vụt qua, biết đó là xe Bạch Sâm, Tuệ Thiên chỉ cười nhếch môi một cái.

Bạch sâm đến bệnh viện, anh chạy nhanh đến chỗ tiếp tân, hỏi về thông tin của Tuệ Mẫn. Ở đây rất nhiều bệnh viện, anh không biết Gia Hoàng đưa cô đến bệnh viện nào đến đã đi từng nơi để hỏi tung tích, đây là bệnh viện thứ 5 mà anh đến hỏi thăm. Còn Tuệ Thiên sớm đã nhận được tin nhắn từ Gia Hoàng báo địa cụ bệnh viện cho anh.

Bạch Sâm hớt hả hỏi cô y tá

"Cô y tá, cô thấy bệnh nhân nữ tên Tuệ Mẫn bị mảnh thủy tinh đâm vào người đến đây không?"

Cô y tá đang chăm chú ghi sổ sách, cô ngước lên bắp gặp vẻ đẹp trai của Bạch Sâm liền đỏ mặt ấp úng.

"Để… để tôi xem."

"Được, phiền cô."

Cô y tá tra dữ liệu, 2 phút sau, cô mình bạch Sâm nói.

"Có một bệnh nhân tê Tuệ Mẫn đã được đưa đến đây, nhưng đã xuất viện từ 5 phút trước rồi."

"Xuất viện? Bệnh của cô ấy thế nào, cô biết không?"

"Cô ấy bị 92 mảnh thủy tinh đâm vào tay và cổ, vẫn may không trúng đầu, vết thương ngoài gia thôi. Lấy thủy tinh ra và sát trùng là được. Tình trạng không nguy hiểm."

"Được, cảm ơn cô."

Bạch Sâm ra về, anh thất thần đi như người mất hồn. Đầu anh lặp lại câu nói của ý tá. 92 mảnh vỡ thủy tinh đâm vào người, nhớ đến vẻ mặt đau đớn cô chịu đựng của cô. Tim anh như thắt lại, anh cảm thấy hối hận vì hành động của bản thân mình, giá như lúc đó anh không đẩy cô, giá như lúc đó anh nhẹ nhàng mà nhắc cô buông tay mình thì giờ cô sẽ không chịu đựng nỗi đau đó.

Bỗng anh chợt nhớ đến tháp rượu, thắc mắc trong lòng tại sao nó có thể tự đổ xuống như vậy. Thường làm tháp, họ đã bôi một loại keo cố định ở chân ly, tránh trường hợp nó bị sụ đỗ. Nhưng hôm nay nó lại đổ vỡ vào lúc Tuệ Mẫn ngã xuống đất, sự trùng hợp không thể nào xảy ra được. Anh nghi ngờ có ai đó cố tình gây ra. Chân anh bước nhanh về xe, vừa vào xe anh đã ra hiệu cho Lục Ngạn.

"Điều tra xem ai đã dùng tay, đụng chân vào tháp rượu ở bữa tiệc."

"Vâng."

"Nói với Gia tổng hoảng buổi khảo sát lại, chờ Tuệ Mẫn lạnh rồi đi."

"Vâng."

Bên này, Gia Hoàng cũng đang cho người điều ra về nguyên nhân tháp rượu vỡ, anh cũng nghi ngờ có kẻ đã âm mưu đứng sau, lòng anh cũng đoán được ai làm nhưng để đưa người đó ra ánh sáng, anh phải có bằng chứng.