Chương 16: Tai nạn bất ngờ
Chap 16: Tai nạn bất ngờ.
"Trực giác đàn ông thôi."
Gia Hoàng lại nói tiếp.
"Em nhìn đi, Bạch Sâm phát biểu cô ta đứng nhìn anh ta hăm chú, em có thấy đối tác làm ăn nào nhìn cổ đông mình như thế cưa. Chưa kể đến lúc cô ta khoác tay Bạch Sâm bước vào mặt cô ta cười rất tươi, tay khoác sâu cứ không phải nắm như thường. Nhiêu đó thôi cũng phần nào chắc chắn."
Cô không tin vào lời nói của anh đáp.
"Anh suy nghĩ nhiều quá thôi, chắc không sao đâu."
"Đó cũng là anh đoán thôi, nhưng em nhớ sau này cẩn thận với cô ta một chút, ả ta không phải dạng vừa đâu. Nhìn nai tơ vậy thôi nhưng thật ra là cáo già đó."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh"
Gia Hoàng gật đầu, anh nói
"Đi thôi, đưa em đi ăn cái gì đó."
Tuệ Mẫn liền lắc đầu, cô muốn ở đây gặp Bạch Sâm. Gia Hoàng gật đầu, anh không đi đâu chỉ đứng sau lưng Tuệ Mẫn lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt anh hiện lên vẻ u buồn. Buổi giới thiệu kết thúc, mọi người tản ra đến những quầy trưng bày nước hoa để trải nghiệm nó. Bạch Sâm để lại cô ta bước xuống sân khấu, Tuệ Mẫn thấy vậy liền đứng gần đó để gặp anh, Bạch Sâm vừa bước xuống đã thấy Tuệ Mẫn đứng chờ mình. Anh làm ngờ bước qua cô lần nữa nhưng không ngờ lần này liền bị cô nắm lấy tay.
"Bạch Sâm, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Bạch Sâm quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh ảm đạm, giọng lạnh lùng hỏi cô.
"Chúng ta có chuyện gì để nói sao thưa Tuệ tiểu thư?"
"Anh đừng xa cách như vậy Bạch Sâm. Nói chuyện một chút nghiêm túc giữa hai người được không."
"Ý cô là chuyện công việc hay là chuyện gì."
"Anh biết mà, em không nói chuyện công việc."
"Vậy thì chúng ta không còn gì để nói."
Nói xong, Bạch Sâm vung tay cô đang nắm lấy tay mình ra. Vì lực đạo mạnh cô lảo đảo ngã ra đằng sau ngã xuống nền đất không biết vì nguyên nhân gì tháp ly rượu trên xuống khấu vừa hay đổ xuống, người cô. Rượu vang,máu tươi trộn lẫn vào nhau. Bị mảnh thủy tinh đâm vào người, cô đau đớn nhăn mặt. Gia Hoàng thấy cảnh này liền lao đến anh ôm cô ra khỏi đống thủy tinh đổ vỡ, Bạch Sâm cũng lao đến nhưng chậm hơn Gia Hoàng, mắt Bạch Sâm mở to, cả người anh run rẩy khi thấy cô nằm trong đống mảnh vỡ đó, nét mắt cô đau đớn, hai dòng lệ chảy ra. Từ bé đến lớn cô sợ nhất là đau, vết thương, cơn đau truyền đến cả người cô.
Bạch Sâm run rẩy, anh hoảng hốt gọi tên cô nhưng người đã được Gia Hoàng bế đi mất.
Tuệ Thiên thấy cảnh đó liền lao đến đấm vào mặt Bạch Sâm, vừa đấm anh vừa nói.
"Thằng khốn khiếp, mày thừa biết Tuệ Mẫn sợ nhất là đau nhưng mày vẫn làm vậy với em ấy. Mày thay đổi thì thôi đi, nay lại sỉ nhục, làm em ấy đau như vậy. Mày có phải là con người không vậy."
Bạch Sâm mặc kệ cho Tuệ Thiên đấm mình, anh bây giờ như người mất hồn. Đầu anh lúc này hiện lên nét mặt đau đớn của cô. Anh… chính anh đã tự tay làm người yêu mình bị thương, chính anh đẩy cô ấy vào những nỗi đau kia. Anh đúng là thằng khốn nạn. Lòng dằn vặt, anh bây giờ chỉ muốn lao đi tìm Tuệ Mẫn mà thôi.
Đánh xong, Tuệ Thiên vứt Bạch Sâm lại chạy đến bệnh viện. Bên này, Gia Hoàng bế cô đến bệnh viện, các bác sĩ đang giúp cô lấy cái mảnh tinh nhỏ đâm vào ra cô. Từng cái được rút ra, Tuễ Mẫn đau đớn nắm chặt tay Gia Hoàng, nước mắt cô không ngừng rơi.
Lòng ngực Gia Hoàng đau nói, anh một tý nắm lấy tay cô, tay còn lại vuốt tóc an ủi cô.
"Không sao, ổn rồi. Sẽ nhanh hết thôi. Không sao, đừng khóc."
Khoảng năm phút sau, các bác sĩ cũng lấy hết những mảnh thủy tinh ra, sát trùng rồi băng bó lại cho cô. Vì mệt quá, Tuệ Mẫn thiếp đi, cô tựa lên vai Ia Hoàng mà ngủ, anh của lúc này nhẹ nhàng vuốt ve tóc người con gái mình yêu.
"Mẫn Mẫn, em hà cớ gì chạy theo một người vậy. Xung quanh em có rất nhiều người thích em. Ngay cả anh cũng vậy. Em yêu Bạch Sâm bao nhiêu năm, tình cảm của em lớn thế nào thì tình cảm của anh cũng như vậy. Nhìn em đau, nhìn em khóc trái tim anh quặn thắt, đau lắm em à."
"Em nói xem đến bao giờ anh mới có thể nói ra tình cảm của mình đây. Một năm, hai năm hai 10 năm, dù bao lâu cũng được, anh đều chờ."
Tuệ Thiên đi đến, anh nấp sau bức tường nghe lời nói của Gia Hoàng mà ngỡ ngàng anh cứ nghĩ hai người chỉ mới quen nhau thôi nhưng không ngờ trước đây cả hai đã quen nhau rồi. Đã vậy Gia Hoàng con có tình cảm sâu đậm với Tuệ Mẫn. Tuệ Thiên hít thở cố bình tĩnh bước ra, anh vừa đi vừa nói.
"Cậu thích em gái tôi từ khi nào?"
Nghe được giọng Tuệ Thiên, Gia Hoàng giật mình. Biết anh nghe được những gì mình nói rồi, anh cũng không dấu diếm nữa.
"Từ rất lâu 6 năm về trước."
Nghe được câu đó, Tuệ Thiên nhanh chong đáp mà không nghĩ ngợi gì.
"Được, tôi giúp cậu theo đuổi em tôi."