Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Trực giác đàn ông

Chap 15: Trực giác của đàn ông.

"Gia Hoàng người bạn thân thiết của em."

Nghe hai chữ thân thiết, cô bắt đầu nổi da gà. Thắc mắc vì sao anh biết Gia Hoàng, cô liền xoay qua hỏi anh.

"Anh hai, sao anh biết Gia hoàng?"

"Người làm ăn, sao không biết được, thẳm trí còn thân lắm."

"Thật ư?"

"Thật xíu đến cho em thấy."

"Ok."

Thật ra cô không qua tâm đến chuyện gặp Gia Hoàng, cái cô quan tâm là đêm nay Bạch Sâm cũng đến, đến lúc đó cô chạy đi tìm anh nói chuyện. Chuẩn bị một tâm lý chịu tổn thương lần nữa, cô sẵn sàng tất cả dù đau đến mấy cô cũng chấp nhận miễn là có thể biết được nguyên nhân lý do anh thay đổi là được.

Nắm chặt hai bàn tay mình, cô hít thở sâu điều chỉnh lại hơi thở. Lòng cô mong ngóng gặp anh.

Đến nơi, chiếc xe dừng trước sảnh, tuệ Thiên bước xuống rồi òng qua mở cửa cho Tuệ Mẫn, cô khoát tay anh mình, sợi anh đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi sánh bước đi vào. Không khí bữa tiệc được trang trí hoành tráng , mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng khiến người ngửi cảm thấy dễ chịu. Vào trung tâm bữa tiệc, cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng tìm mãi không thấy, cô có chút buồn lòng.

Tuệ Thiên biết em mình tìm ai, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ tay cô nói nhỏ.

"Người em tìm chưa xuất hiện đâu, tầm 30 phút nữa anh ta mới tới."

Tuệ Mẫn giật mình, cô đưa mắt nhìn anh ý hỏi: "sao anh biết."

"Anh là anh trai em, sao không hiểu em gái cho được. Đứng đây đi, anh qua đó một chút.'

Cô gật đầu, đứng trước quầy đồ ăn đợi anh mình. Bóng Tuệ Thiên vừa khuất, phía sau lưng cô liền bị ai đó đập vai mình tếu theo kè giọng nói.

"Mẫn Mẫn, đến sớm vậy."

"Gia Hoàng, anh làm tôi giật mình đấy.'

"Xin lỗi, thấy em nên vui quá thôi. Anh trai em đâu?"

"Anh em đang ở trong kia." Tuệ Mẫn chỉ tay vào đám người mặc vest đang đeo bám anh mình.

Gia Hoàng nhìn theo cô, lắc đầu nói.

"Đúng là người nổi tiếng, đi đâu cũng có người theo."

'Anh không nổi tiếng ư?'

"Anh ư? Làm gì có.'

Giây trước phũ nhận, giây sau liền có người bắt chuyện với anh. Hai người đến chào hỏi, một nam một nữ họ nâng ly với Gia Hoàng, Gia Hoàng lịch sự đáp họ, ánh mắt anh liếc nhìn Tuệ Mẫn đang cười thầm, người đến càng nhiều nên cô ra hiệu tạm biệt anh rồi nhanh chóng đi quanh bữa tiệc.

Trước sảnh người đàn ông cao lớn đang thong thả bước về trung tâm, anh ta mặc vest đen ôm sát cơ thể khoe lên những đường cong rắn chắc của mình, bên cạnh anh ta một phụ nữ trẻ trung đang khoát tay anh ta bước vào, ca hai sánh bước đi vào thu hút ánh nhìn của mọi người. Vừa bước vào cửa, Bạch Sâm chạm ánh mắt của Tuệ Mẫn, cô đang nhìn anh chăm chú. Cô say mê vẻ đẹp cả anh, sự trưởng thành trong anh nhưng cái cô quan tâm đó chính là người phụ nữ đi cùng anh. Trước giờ ngoài cô ra chưa ai được khoát tay anh cả, nay… nay lại có người thay thế chỗ cô rồi.

Tuệ Mẫn như rơi xuống vực sâu không đáy, lòng cô đau nhói nhưng kìm nén muốn tới bắt chuyện với anh. Đáng tiếc, anh bước ngang qua cô không nhìn cô một lần. Cùng người phụ nữ kia bước lên sân khấu. Đèn hội trường vụt tắt sân khấu là nơi có ánh đèn lung linh nhất, anh và cô ta bước lên đó, có người đưa mic cho cô ta, cô ta cầm mic bắt đầu nói.

"Chào mọi người, hôm nay rất vinh dự được chào đón mọi người đến với buổi thử nghiệm nước hoa ngày hôm nay. Tôi là Ori giám đốc công ty nước hoa Ori. Như đã biết, dòng nước hoa này đã ra mắt từ lâu nhưng vân chưa đưa ra thị trường được vì một số lỗi. Nhưng hôm nay, nhờ nhà đầu tư cũng là cổ đông lớn nhất của nước hoa Ori là anh Bạch Sâm đây sẽ ra mắt dòng nước hoa với tên gọi là gì, mọi người chờ Bạch tổng phát biểu giới thiệu nhé."

Nói xong, Ori đưa mic cho Bạch Sâm, anh cầm lấy bắt đầu nói. Giọng nói anh ấm áp, trầm lặng nhưng có phát lạnh lùng vang lên.

"Xin chào, tôi là Bạch Sâm cổ đông của nước hoa Ori, nay tôi tôi ra mắt dòng nước hoa với tên gọi Ánh Trăng. Mong dòng nước hoa này sẽ được mọi người thích. Cảm ơn."

Phía dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay, chỉ có Tuệ Mẫn là đứng ngay người, dòng nước hoa này có tên giống lời thề ước của anh và cô trước đây. Dòng kí ức bắt đầu chảy về mang theo những cảm giác bồi hồi xao xuyến của năm đó, năm cô và anh là sinh viên năm hai.

Năm ấy, cô cực kì thích nước hoa. Tự hứa với bản thân sau này nhất định sẽ tự tay chế tạo ra nước hoa và biến nó thành dòng nước hoa đợi cộm người yêu thích. Đêm ấy cô và Bạch Sâm ngồi dưới gốc cây nơi hai người thường hẹn hò. Cô kể cho anh nghe về dự định của mình. Cả hai cùng hứa cùng nhau biến ước mơ thành hiện thực.

"Bạch Sâm này, em sau này nhất định sẽ điều chế ra dong thước hoa mới nhất thị trường."

"Vậy chế tạo ra rồi em đặt tên cho nó là gì?"

"Tên gì ta… à Ánh Trăng đi. Ánh trăng là nơi chứng kiến tình yêu của chúng ta từng ngày, dòng nước hoa có mùi hương nhẹ nhàng , khơi dậy lại kí ức tươi đẹp của người sử dụng. Anh thấy sao?'

"Được, vậy lấy tên Ánh Trăng. Sau này đặt tên cho nước hoa em điều chế, chúng ta cùng nhau phát triển nó."

Cô nhìn anh cười, Bạch Sâm ôm cô cúi đầu hôn lên môi cô, dưới ánh trăng hai người hạnh phúc trao nhau nụ hôn.

Dòng hồi ức kết thúc, lòng cô xao xuyến, cô của lúc này muốn lao đến ôm anh. Nhưng vẫn không thể, chỉ đành đợi anh xuống sân khấu. gia Hoàng lúc này đi đến bên cô từ lúc nào, anh đứng cạnh cô nói thầm vào tai cô.

'Này, ngẩn ngơ nghĩ gì vậy?"

Cô giật mình, quay người nhìn anh lắc đầu không nói gì. Gia Hoàng tiếp tục nói.

"Em nên cẩn thận, cô Ori gì đó kia không phải dạng vừa. Ánh mắt cô ta nhìn Bạch Sâm rất dịu dàng, anh không chắc với khẳng định của mình có đúng không, cô Ori gì đó thích Bạch tổng của em đó."

Nghe đến đây cô quay người nhìn anh hỏi.

"Sao anh biết."

"Trực giác đàn ông thôi."