Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 25: Sợ chết đói

“Tại sao?” Thu Y Miểu thắc mắc. “Tần Nhất Diện của cậu bây giờ chỉ cần uống một chút thì tớ sẽ phải cấp cứu tại chỗ đó!” Thu Y Miểu cùng Hàn Đình đều ngỡ ngàng, lo lắng nhìn Tần Ngữ Yên. Ngược lại với hai người chủ thể Tần Ngữ Yên lại coi như không có gì, khuôn mặt vẫn bình thản như là người không phải là mình vậy. “Ồ, Tần tổng bán mạng để làm việc sao?” Dẫu Thu Y Miểu nói vậy nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Tần Ngữ Yên không để tâm nói: “Sợ chết đói nên tranh thủ còn khỏe chăm chỉ một chút!” Thu Y Miểu tức cười nói: “Nhà họ Tần thiếu tiền sao? Nếu thiếu thì nhà họ Hàn, Đường gia hay nhà họ Thu đều dư sức nuôi một thiên kim sung sướng một đời!” Thu Y Miểu tức giận quay mặt qua một bên, rõ ràng người cô quen trước kia đâu có như thế này. Tuy trước có hơi ít nói nhưng ít nhất là vẫn biết cười, còn giống con người một chút. Vài năm gần đây cứ như bị trúng tà, cả ngày mặt cứ đơ ra cắm mặt vào làm việc, hành hạ bản thân đến ai nhìn cũng xót thay. Nếu người kia quay về…. Liệu mọi chuyện có thể vãn hồi không? Hàn Đình lo lắng hỏi: “Bệnh của cậu là sao?” “Tớ không sao, bệnh vặt thôi!” “Ừ bệnh vặt thôi nhưng cậu cứ thế này nữa thì trời cứu.” Nhận ánh mắt truy hỏi của Hàn Đình và Thu Y Miểu, Đường Triết nhanh chóng nói. Hàn Đình thở dài, cũng không biết phải khuyên thế nào. “Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe! Công việc quan trọng nhưng người ta làm để sống chứ không ai làm để chết cả.” Hàn Đình là người quen cô muộn nhất, so với Đường Triết và Thu Y Miểu quen biết từ nhỏ thì Hàn Đình tới trung học mới quen Tần Ngữ Yên. Hàn Đình cũng đơn phương yêu Tần Ngữ Yên từ đó tới giờ, chưa từng che giấu sự quan tâm với Tần Ngữ Yên. Hàn Đình biết từ trước tới giờ Tần Ngữ Yên chỉ coi mình là bạn không hơn không kém, Hàn gia là gia đình truyền thống quân đội chỉ có duy nhất hắn là người của công chúng. Gia đình không phản đối nhưng cũng không chấp nhận, thân phận của hắn bên ngoài cũng rất ít người biết, hắn vẫn không hiểu bản thân như vậy rốt cuộc thua người kia ở điểm nào. Người kia còn bỏ Tần Ngữ Yên mà đi, để lại bóng ma tâm lý cho cô lớn như vậy. Đối với tình cảm của Hàn Đình, hai người còn lại kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chung quy si tình đều đáng thương, rõ biết kết quả bằng không nhưng lại không ngăn được chính mình. Bức tường vô hình này bọn họ vẫn là không nên chọc thủng, không thì tình bạn cũng chẳng giữ nổi nữa. …….. Từ Lập Thành nhìn bản hợp đồng trên bàn cảm thấy thật không chân thực, hắn kích động rốt cuộc nỗ lực bao nhiêu năm của họ đều xứng đáng cả rồi. Ba người Bách Điền ôm hợp đồng trong ngực, vui vẻ đến phát ngốc luôn. “Lập Thành, cảm ơn em! Anh đây không có gì cả chỉ có thể lấy thân báo đáp. Hahaa!” Bách Điền vừa nói vừa cười, mọi người vui lây đều cười haha. “Lấy thân báo đáp, thôi bỏ đi anh. Lập Thành lại chạy mất thì nhóm chúng ta sẽ mất main vocal đó!” Văn Kiệt bĩu môi trêu ghẹo. Tử Dương im lặng một lát nhìn về phía hắn nói; “Lập Thành, xin lỗi em. Trước đây là anh quá nóng vội, anh cũng biết khuyết điểm của mình chỉ là có chút không cam lòng. Rất cảm ơn em.” “Em hiểu mà, anh đừng tự trách. Tương lai chúng ta còn dài, sau này anh bảo vệ em là được.” Từ Lập Thành cười nói. “Được, sau này ai đối đầu với cậu chính đại địch của anh.” Bách Điền và Văn Kiệt đều nở nụ cười nhìn hai anh em làm lành, họ có thể nhìn thấy tương lai rồi. “Nào đi chúng ta ăn mừng, hôm nay phải ăn mừng thật lớn. Hôm nay không say không về, haha…..” “Anh nói này, còn bữa này thôi, sau này chúng ta là đại minh tinh không được tuỳ tiện ra ngoài nữa đâu.” Thấy Từ Lập Thành do dự Văn Kiệt kéo tay hắn. Hắn ban đầu vẫn còn do dự, nhưng không muốn mất hứng ba người. Từ Lập Thành xem thời gian, bây giờ là 5 giờ chiều đi một chút, tính toán thời gian về sớm một chút vẫn kịp nấu cơm cho cô. ……… Tần Ngữ Yên nhìn thời gian đã 8 giờ tối, cô đã ra ngoài ba tiếng. Họ đã ăn xong từ lâu nhưng nán lại trò chuyện, lâu rồi không có thời gian gặp nên trò chuyện tới quên trời đất luôn. Tần Ngữ Yên chỉ thỉnh thoảng nói đôi câu, trong lòng thấy thoải mái hơn, họ là bạn của cô là những người dù nặng lời mắng mỏ nhưng vẫn quan tâm cô. “Này ba cậu nghe chuyện gì chưa?” “Chuyện gì vậy?” Đường Triết hỏi. Thu Y Miểu do dự một lát mới nói: “Yến Cảnh Nghi cuối tháng về nước rồi! Các cậu sắp xếp một chút rồi đi đón cậu ấy nhé.” Nói xong liền cẩn thận quan sát mặt của Tần Ngữ Yên nhưng lại không nhìn ra gì cả. Cả Hàn Đình cùng Đường Triết cũng căng thẳng nhìn Tần Ngữ Yên, chỉ thấy động tác uống nước của cô hơi khựng lại một chút sau đó lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Tần Ngữ Yên nói: “Có lẽ tớ sẽ không rảnh, nói chuyện chính đi. Các cậu có đồng ý ký kết với Lãnh Nghệ không?” Hàn Đình gật đầu luôn, hắn vào nghề này một à vì có chút thích thú hai vẫn là vì Tần Ngữ Yên. Tần Ngữ Yên từng nói một diễn viên trông rất thú vị, có thể trải qua rất nhiều vai diễn khác nhau, thể nghiệm rất nhiều cuộc đời. Hắn vì thế mới vào nghề nhưng hắn lại không biết đó chỉ là câu nói vu vơ của Tần Ngữ Yên thôi. “Đồng ý chứ nhưng tớ vẫn còn một điều kiện!” “Cậu nói!” Thu Y Miểu cười gian manh nói: “Không phải Lãnh Nghệ chưa chụp poster sao? Tớ muốn cậu cũng bọn tớ chụp.” Tần Ngữ Yên nhíu mày, hơi do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thôi vậy đồng ý cho cậu vui.