Chương 24: Gặp mặt
Tiêu Kính lén nhìn sắc mặt của Tần Ngữ Yên, không có chút cảm xúc nào. Tiêu Kính thấy trái tim nhỏ bé của mình muốn rớt ra ngoài luôn rồi, ba ngày trước chị Tần kêu Tiêu Kính liên hệ ký kết với Hàn Đình và Thu Y Miểu, Tiêu Kính biết là nó không dễ dàng gì mà. Ai ngờ lại thuận lợi hơn Tiêu Kính tưởng, hai người họ đều đồng ý chỉ với một yêu cầu, Tiêu Kính vui vẻ lắm nhưng sau khi nghe yêu cầu thì thấy mình xong rồi. Yêu cầu của họ vậy mà là hẹn gặp mặt chị Tần, đây là yêu cầu quỷ quái gì chứ. Tiêu Kính không thể tuỳ tiện quyết định nên đã về tìm Tần Ngữ Yên. “Hẹn ở đâu!” Tần Ngữ Yên hỏi. Tiêu Kính tỉnh táo lại, nhanh chóng đáp: “Là ở hội sở Hân Đình, thời gian là nửa tiếng nữa.” Đây là đồng ý đi sao? Hôm nay sợ là có bão đi. Bóng dáng Tần Ngữ Yên đã ra tới của Tiêu Kính mới nhanh chân chạy theo, Tần Ngữ Yên nói: “Báo với Sơ Nguyệt rời lại kế hoạch chiều nay lại cho tôi, cậu không cần đi theo!” Tiêu Kính đơ vài giây, chị Tần vậy mà đi thật. Có khi nào lúc chị Tần trở về mình sẽ mất việc không nhỉ? Rầu quá đi mất nhưng Thu Y Miểu với Hàn Đình là ai chứ, một người là Ảnh đế, một người là Thị Hậu. Lại còn có gia thế khủng, có lợi ích nào mà họ sẽ để mắt tới chứ. Mang theo tâm trạng chán nản, Tiêu Kính tới truyền lời cho Sơ Nguyệt. “Còn chuyện gì sao?” Sơ Nguyệt thấy vẻ mặt như ăn phải ruồi của Tiêu Kính liền hỏi một chút. Tiêu Kính nhấc mí mắt, giọng thều thào nói: “Chị Nguyệt, chị nói xem có phải em sắp bị đuổi việc rồi không?” Đuổi việc? Làm việc nhiều tới đầu óc có vấn đề rồi sao? Sơ Nguyệt khó hiểu hỏi lại: “Vì chuyện gì?” “Thì chuyện của Hàn Đình và Thu Y Miểu đó chị, em không hoàn thành việc được giao còn để chị Tần phải ra mặt nữa! Em thấy sự nghiệp của em muốn xong rồi.” Tiêu Kính mặt nhăn nhó thân thở, chỉ thiếu nước gào khóc nữa thôi. Sơ Nguyệt cười cười nói: “Cậu nghĩ nhiều!” Lần đầu tiên thấy Sơ Nguyệt cười, Tiêu Kính nhìn thấy có chút ngớ người. Sơ Nguyệt theo Tần Ngữ Yên thời gian khá lâu, nên tính cách bị nhiễm từ Tần Ngữ Yên không ít. Đặc biệt là biểu cảm lạnh nhạt và kiệm lời, Tiêu Kính cóm nhớ thời gian đầu còn có ảo giác thấy hai Tần Ngữ Yên. Sơ Nguyệt gương mặt cũng ưa nhìn chỉ là ít cười nên thoạt nhìn già dặn hơn so với tuổi của mình, hôm nay cười lên quả thật khiến Tiêu Kính hơi ngỡ ngàng. Trên thực tế Sơ Nguyệt chỉ hơn Tiêu Kính 1 tuổi thôi. Sơ Nguyệt bị ánh mắt của Tiêu Kính nhìn tới mất tự nhiên, khuôn mặt lại trở lại lạnh nhạt. “Hàn Đình cùng Thu Y Miểu là bạn từ nhỏ của chị Tần nên họ chỉ muốn tìm cớ gặp mặt nhau thôi. Cậu sẽ thật sự mất việc nếu như còn tiếp tục mất thời gian ngồi đó ngẩn người đó!” Nói xong liền mặc Tiêu Kính có thái độ gì nhấc chân liền như ma đuổi mà rời đi. Thật là giống y đúc, lạnh nhạt như vậy. Tiêu Kính cảm thán xong liền nhanh chân chạy theo, không bị đuổi thì tốt rồi. Phải cố thể hiện một chút biết đâu cuối năm lại được tăng thưởng còn có kỳ nghỉ, rảnh rỗi phải đi kiếm bạn gái mới được. Hội sở Hân Đình. Tần Ngữ Yên vào phòng bao được đặt trước trong đó đã có một đôi nam thanh nữ tú chờ sẵn, là Thu Y Miểu và Hàn Đình. Thấy Tần Ngữ Yên bước vào Thu Y Miểu liền lên tiếng: “Tần tổng tới rồi này, thật là khách quý hiếm gặp nha!” Đối với thái độ này Tần Ngữ Yên bất động thanh sắt ngồi xuống. “Đình cậu tới lâu chưa!” “Cũng vừa mới tới thôi.” Hàn Đình nhẹ giọng đáp. “Ê, Tần Nhất Diện cậu có ý gì? Không để ý tôi phải không?” Tần Nhất Diện là biệt danh Thu Y Miểu đặt cho Tần Ngữ Yên, Thu Y Miểu nói cả ngày cả năm giữ nguyên một cái biểu cảm không thể thay đổi dao diện sao? Và thế là cái tên Tần Nhất Diện ra đời. “Thu Y Miểu, fan của cậu có biết cậu có bộ dạng này không?” “Bộ dạng này thì sao? Tôi đây bộ dạng nào cũng khiến người ta yêu thích hết nhé. Vẫn còn hơn ai đó 10 năm một mặt!” Thu Y Miểu âm dương quái khí nói. Hàn Đình ngồi bên hơi cong khoé môi, dường như đã quá quen rồi. Lúc này cửa phòng mở ra, có thêm một người tới. “Tôi không tới trễ chứ!” Đường Triết đi vào trong bầu không khí quái lạ đó. “Không trễ, vừa đúng lúc.” Tần Ngữ Yên ít lời đúng trọng tâm. Phục vụ đi vào, trong lòng dậy sóng. Nhan sắc của bốn người trên bàn cũng đỉnh quá đi nếu không phải quy định là không thể lộ thông tin của khách hàng thì phỏng trừng cô ta đã chụp ảnh bốn người để post lên rồi. Sau khi phục vụ ra ngoài, Tần Ngữ Yên không khách khí nói: “Thu Y Miểu, nói đi gọi tớ ra có chuyện gì?” “Ây, Tần Nhất Diện cái thái độ này của cậu là sao? Cậu tưởng mình cậu bận chắc, bọn tôi chắc rảnh không đó!” Thấy tình hình không ổn Đường Triết liền phải ra mặt giảng hoà: “Được rồi Y Miểu đừng tức giận chúng ta gọi món trước nhé! Mình chạy từ bệnh viện tới đây, sáng còn có ca mổ còn chưa kịp ăn gì đâu.” Thu Y Miểu nhìn cô một hừ một tiếng, hai chàng trai nhìn nhau cười đầy bất đắc dĩ. Từ lúc quen biết hai người này, không ngày nào ngừng cãi nhau nhưng khi có chuyện lại là người đầu tiên xông ra bảo vệ người kia. “Cho tôi một chai rượu….” Còn chưa nói xong Thu Y Miểu đã bị Đường Triết cắt ngang: “Không cần rượu đâu!”