Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Quy tắc ngầm

Chẳng mấy lại qua thêm hai ngày, hôm nay là ngày cuối cùng trong hạn ba ngày Tần Ngữ Yên đưa ra về ban nhạc của Từ Lập Thành. Từ Lập Thành mân mê cây guitar trong tay lòng ngổn ngang, đã qua ba ngày nhưng phía Lãnh Nghệ cũng không có tin tức gì cả. Mấy ngày nay Tần Ngữ Yên cực kỳ bận rộn, rõ ràng là ở chung một nhà nhưng hắn lại chẳng đụng mặt cô lần nào, hắn lặng lẽ nhìn ba người anh của mình đang vui vẻ bên kia. Nếu như lần này không thành hắn phải làm sao đối mặt với họ bây giờ. “Lập Thành sao vậy? Anh thấy em sắc mặt không tốt không khỏe sao?” Bách Điền thấy hắn lủi thủi ngồi im lặng liền tiến tới hỏi. Hai người Văn Kiệt, Tử Dương nghe thế cũng nhìn qua hắn. Từ Lập Thành tỉnh táo lại cố gắng gượng cười nói: “Không sao đâu anh, là do hôm qua em ngủ không ngon!” “Nhớ chú ý sức khỏe đấy!” “Nói mới nhớ, sao bên Lãnh Nghệ vẫn chưa có tin tức gì thế!” Nghe Tử Dương hỏi Từ Lập Thành thấy không biết phải đối mặt với họ thế nào. Tử Dương thấy thái độ này của hắn, sầm mặt nói: “Hay là không thành rồi!” Mặc kệ Văn Kiệt kéo ống tay áo, Tử Dương vẫn nói tiếp. “Tử Dương, Lãnh Nghệ đâu phải một công ty bình thường. Phải đợi một thời gian chứ, phải không?” Bách Điền cười cười giải hoà nhưng trong ánh mắt vẫn có một chút mong chờ nhìn Từ Lập Thành. Từ Lập Thành hít một hơi nói thật: “Em đã gửi CV của ba anh tới cho cô chủ của Lãnh Nghệ, cô ấy có nói ba ngày sau sẽ có kết quả. Hôm nay là ngày cuối cùng, em hơi hồi hộp nên mới mất tập trung nãy giờ!” Ba người nghe xong có hơi giật mình, bản thân họ cũng biết khuyết điểm của mình nếu là nộp vào nơi khác đã bị gạch bỏ luôn rồi. Ba ngày đây là nể mặt cỡ nào chứ nhưng mà khoan Từ Lập Thành quen bà chủ của Lãnh Nghệ…. Nghĩ tới cùng một điểm ba người cùng trợn tròn mắt nhìn về phía hắn. Từ Lập Thành nhận được ba ánh mắt kỳ lạ, khó hiểu hỏi: “Trên mặt em có dính gì sao?” “Từ Lập Thành, cậu vừa nói cậu quen biết cô chủ của Lãnh Nghệ?” Văn Kiệt là người lên tiếng đầu tiên. Từ Lập Thành ngơ ngác, hắn lỡ miệng rồi, Từ Lập Thành cứng nhắc cười nói: “Chỉ là vô tình giúp cô ấy một chuyện, không tính là quen biết!” Tử Dương vẫn không tin tưởng lắm hỏi lại: “Cậu giúp chuyện gì mà người ta có thể giúp đỡ lại cậu chuyện lớn như vậy chứ?” Chuyện này hắn nói cũng không nói rõ được mà. Bách Điền thấy ánh mắt trốn tránh của Từ Lập Thành, mắt loé lên a một tiếng chạy về phía hắn nói: “Lập Thành không phải là do quá khó khăn nên em đã bị cái kia đó chứ?” Cái kia là cái gì? Ba người khó hiểu nhìn Bách Điền, Từ Lập Thành hỏi: “Anh nói gì vậy?” “Thì chính là, em bị cô chủ của Lãnh Nghệ dùng quy tắc ngầm ý.” Văn Kiệt và Tử Dương hiểu ra, liền dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Từ Lập Thành đau đầu, nói thế nào đây! Giữ Tần Ngữ Yên và Từ Lập Thành cũng không thể nói là quy tắc ngầm. Nhưng đúng là hắn và cô có một mối quan hệ không thể giải thích được, vì sẽ chẳng ai tin. Nghe thế nào cũng giống bao nuôi, mà hắn là người trong showbiz vậy nên mối quan hệ đó mọi người sẽ đều cho rằng là quy tắc ngầm. Hắn nhanh chóng quả quyết phủ nhận: “Mọi người nghĩ nhiều rồi! Có thể ngày mai chúng ta sẽ phải đi nhận việc rồi, hôm nay à buổi cuối trình diễn thật tốt như chia tay nơi này nhé!” Bên ngoài nhân viên cũng vào kêu bọn hắn ra ngoài, ba người tạm gác bỏ tò mò sang một bên ra ngoài trình diễn. Họ mong hôm nay là buổi diễn cuối cùng ở đây nhưng vẫn tiếc nuối vì đã gắn bó lâu như vậy. Bốn người mỗi người một suy nghĩ nhưng trăm sông đổ về một bể họ đều cháy hết mình trên khán đài nhỏ của quá cafe cũ kỹ. Bên dưới cũng không có quá nhiều khách, chỉ có hai nhóm nữ sinh vài người khách quen cũ. Đối lập với sự quê mùa cũ kỹ của quán , một người đàn ông trung niên mặc vest trang trọng ngồi một góc, ý vị thâm tường nhìn về phía nhóm biểu diễn của Từ Lập Thành. Ông ta nhìn qua bốn người, họ đều có khuyết điểm nhưng năng lực khuấy động không khí lại rất tốt, phong cách trình diễn cũng không rồi. Nếu qua bài bản chuyên nghiệp, tương lai nhất định không tồi nhất là cậu thanh niên ở giữa kia. Ông gật gật đầu, không hổ là người được Tần tổng để tâm. Ông là giám đốc Lạc của Lãnh Nghệ, ông được Tần Ngữ Yên tin tưởng giao cho trách nhiệm về mảng giải trí tuy chức vụ không cao nhưng cũng là có chút tiếng nói. Hôm nay bỗng dưng giác đốc Lạc được trợ lý thân cận của Tần Ngữ Yên, Tiêu Kính nhắc nhở. Kêu đến nơi này thử xem một ban nhạc, Tần Ngữ Yên đang để tâm muốn ký kết với họ. Muốn ông dùng chuyên môn xem thử họ có được không, về cơ bản ông ta thấy họ đều có khuyết điểm nếu là công ty giải trí khác thì đã thẳng tay gạt bỏ CV chứ đừng nói đến cho họ cơ hội nghe họ ca hát. Nhưng họ cũng có tài năng nên hơi bất công một chút, bây giờ cạnh tranh giữa những idol đều rất khốc liệt như họ…. Ông cũng không thể bỏ qua vì họ là người Tần tổng để ý nha. Đắn đo một lúc giám đốc Lạc vẫn đứng lên đi về phía bốn người mới trình diễn xong, ông ta nói: “Chào mọi người, tôi là Lạc Bình giám đốc của Tinh Duyệt!”