Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Bạn gái

Hắn nhanh chóng lại gần nói: “Mẹ sao mẹ lại ra đây!” “Hôm nay thời tiết đẹp nên tôi dẫn bác ra ngoài đi dạo một chút, cùng bạn gái tới thăm mẹ sao!” Y tá thân thiện nói. Từ Lập Thành lúc này mới nhớ ra Tần Ngữ Yên, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của mẹ mình, Từ Lập Thành không biết làm thế nào. Cô thuê hắn giúp cô chứ không hề có chuyện ngược lại hơn nữa cô…. Lúc hắn còn đang ngơ ngác thì cô đã đi tới, thực ra là Tần Ngữ Yên đi tới phòng của Đường Triết nhưng lại bị mẹ Từ Lập Thành hiểu lầm và gọi lại. “ Thành Thành, đứa bé xinh đẹp này là ai, mau giới thiệu với mẹ đi!” Tần Ngữ Yên cũng không biết phản ứng thế nào, nên nói gì nhỉ? Cái này cô không có kinh nghiệm. “Mẹ đây là…bạn của con, Tần Ngữ Yên!” Từ Lập Thành thấy đây là lý do duy nhất có thể đem ra rồi. Mẹ Từ Lập Thành không tránh được thất vọng: “Là bạn bình thường à.. mẹ tưởng…” Từ Lập Thành chưa kịp nói, Tần Ngữ Yên đã tiếp lời: “Cháu chào bác, cháu là Tần Ngữ Yên. Là bạn gái của Lập Thành!” Từ Lập Thành bất ngờ nhìn cô, mẹ Từ Lập Thành nghe xong hai mắt sáng rực vui vẻ nhìn cô. “Đứa bé ngoan, cháu bao nhiêu tuổi rồi nhà ở đâu…” “Mẹ…mẹ chúng ta về phòng từ từ nói chuyện!” Từ Lập Thành nhanh chóng ngắt lời bà. “Đúng, đúng xem bác này. Lập Thành lần đầu có bạn gái nên bác cũng không biết phản ứng thế nào, cháu có muốn vào ngồi một chút không?” Mẹ Từ Lập Thành cười ngượng ngùng nói. Lúc này Từ Lập Thành rất hy vọng cô từ chối dù biết mẹ mình sẽ thất vọng nhưng lại không muốn làm cô khó sử. Ngoài dự đoán là Tần Ngữ Yên lại đồng ý, Tần Ngữ Yên rất ít nói dọc đường đi chỉ là mẹ Từ Lập Thành hỏi cô ngẫu nhiên sẽ trả lời một câu. Từ Lập Thành phải ở trung gian để gỡ rối. “Cháu với Thành Thành quen nhau bao lâu rồi!” Từ Lập Thành nhìn cô đầy hy vọng, Tần Ngữ Yên lại không nhận ánh mắt đó mà thành thật nói: “Cháu và Lập Thành quen chưa lâu nên vẫn chưa quyết định về ra mắt bác!” Mẹ Từ Lập Thành cười vui vẻ nói: “Không sao, đứa bé Thành Thành nhà bác chưa yêu đương bao giờ nên có gì không tốt cháu bỏ qua cho nó nhé!” Từ Lập Thành ngại ngùng nhìn Tần Ngữ Yên, mẹ Từ Lập Thành vui vẻ líu ríu nói chuyện với Tần Ngữ Yên hoàn toàn bỏ con trai mình qua một bên. Từ Lập Thành bị bác sĩ gọi ra ngoài bên trong chỉ còn Tần Ngữ Yên và mẹ hắn. “Yên Yên, Thành Thành nó chưa có gì trong tay cả lại phải gánh thêm một người mẹ bệnh tật. Cháu ở bên nó sẽ thiệt thòi rất nhiều! Cảm ơn cháu vì đã không ngần ngại ở bên nó.” Đây vẫn luôn là khúc mắc trong lòng mẹ Từ Lập Thành, bà luôn cảm thấy có lỗi với hắn. Từ Lập Thành còn nhỏ thì bà không thể cho hắn một gia đình trọn vẹn, không cho hắn được tình thương của một người ba. Lớn hơn một chút do hoàn cảnh khó khăn bà lại không thể giúp con mình theo đuổi ước mơ, hiện tại hắn đã gần hơn một bước tới ước mơ bà lại cảm chân sau của hắn. Kể cả việc mấy năm nay hắn không yêu đương bà cũng cho đó là trách nhiệm của mình, cũng may cô gái nhỏ này không chê bà. Nghĩ vậy ánh mắt nhìn cô lại càng từ ái, Tần Ngữ Yên bị nhìn tới mất tự nhiên. Thầm nghĩ sao Từ Lập Thành vẫn còn chưa quay lại, cô trụ hết nổi rồi. “Lập Thành anh ấy rất thích hát, anh ấy cũng sẽ sớm đạt được ước mơ của mình thôi bác yên tâm đi!” “Bác biết Thành Thành nó rất thích ca hát, từ nhỏ đã đã thích. Dẫu là nhịn đói tiết kiệm để mua đĩa nhạc hay là nửa đêm vẫn cố làm thêm để đủ tiền mua đàn. Bác đều biết, nó mỗi lần ở trên sân khấu đều là nhiệt huyết hết mình, là tại bác cản bước chân của nó.” Mẹ Từ Lập Thành buồn bã nói. Tần Ngữ Yên không biết an ủi người khác chỉ có thể nghĩ gì nói đấy. “Bác đừng nghĩ như vậy, chỉ cần bác khỏe mạnh là sự giúp đỡ lớn nhất với Lập Thành rồi. Bác chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh, cháu sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh ấy mà.” Cháu sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh ấy mà….. Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Từ Lập Thành đang đứng ở ngoài cửa, hắn không nghĩ cô sẽ nói vậy. Trong lòng có chút ấm áp, mấy năm nay hắn đều trôi qua một mình, tự dưng lại có người xuất hiện và muốn cùng hắn trải qua. Dù biết chỉ là giả nhưng Từ Lập Thành lại tham lam muốn giữ lại khoảnh khắc này, ít nhất bây giờ họ là một đôi không phải sao. Tần Ngữ Yên ra ngoài thấy Từ Lập Thành đang đứng đơ ở trước cửa, cô đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Từ Lập Thành tỉnh táo lại, hắn thấy mình điên rồi mới có những suy nghĩ vớ vẩn kia, hắn không nên động tư tâm với cô. Vì những suy nghĩ kia nên hắn nhất thời không biết đối mặt với cô như thế nào. “À…ừm mẹ tôi…” Sao mới một lát mà thành tên nói lắp rồi. Tần Ngữ Yên hơi nhíu mày nói: “Bác ngủ rồi, tôi đi trước đây!” “Cô Tần hôm nay cảm ơn cô!” “Không có gì, tôi chỉ phòng hậu họa thôi. Hơn nữa sau này đừng gọi tôi là cô Tần. Tránh nhầm lẫn.” Tần Ngữ Yên nói xong rời đi luôn. Từ Lập Thành đứng đó nhìn một lát rồi mới vào xem mẹ Từ, hắn bây giờ bừng tỉnh ra. Cô đây là lo mẹ Tần sẽ điều tra tới mẹ hắn nên là dứt khoát, biến họ trở thành đôi tình nhân hàng thật giá thật trong mắt mọi người. Từ Lập Thành thở dài dù sao cũng rất cảm ơn cô, hôm nay mẹ hắn đã rất vui vẻ.