Chương 21: Trách nhiệm
Mẹ Tần bị cô nói một tràng, trong lòng tức giận nhưng lại không thể phản bác. “Mẹ không nói chuyện với con nữa! Tức chết mà!” Sau khi Mẹ Tần đi, Tần Ngữ Yên tay theo thói quen định mở laptop lên tiếp tục làm việc, nghĩ tới Từ Lập Thành vẫn ở đây. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng bỏ lại đồ đạc, hướng sân viện phía sau đi tới. Tới gần Tần Ngữ Yên nghe thấy tiếng nói chuyện liền dừng chân…. “Cậu nói thì hay đấy, con gái tôi là thiên kim Tần gia. Không thể không suy nghĩ cậu là vì tiền tài và Tinh Duyệt sau lưng Yên Yên mà tới!” Ba Tần đặt xuống một quân cờ, hơi nhấc lông mày nói. Ngoài dự đoán của Tần Ngữ Yên, Từ Lập Thành lại rất tự nhiên nói: “ Bác nghĩ thế cháu cũng không thể nói gì cả. Cháu chỉ có thể nói với tài trí cùng năng lực của Ngữ Yên, cháu và bác đều rõ cô ấy không phải người sẽ đánh đổi tất cả vì một người đàn ông.” Từ Lập Thành quay lưng về phía Tần Ngữ Yên nên cô không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, Từ Lập Thành nói không sai năng lực tự chủ của Tần Ngữ Yên rất tốt. Cô tuyệt đối sẽ không vì một người đàn ông còn chưa biết có thể đi cùng mình một đời hay không mà hy sinh. Tần Sở Tiêu ngồi một bên chứng kiến cuộc chiến giữa ba vợ và con rể chỉ cảm thấy tương lai mình u ám. Có phải sau này mình về nhà bạn gái cũng sẽ vậy không nhỉ. Ba Tần cười nhạt nói: “Cậu nói cũng không sai. Cậu như này, tôi làm thế nào để tin tưởng và giao nó cho cậu.” Từ Lập Thành không có gì cả lại có một người mẹ bị bệnh, sự nghiệp cũng chẳng có gì đáng nói. Một người đàn ông đã 24 tuổi rồi mà trong tài khoản 1 triệu tệ cũng không có, chẳng lẽ sau này muốn ở nhà nội trợ chờ con gái ông nuôi sao? “Cháu không thể đảm bảo một đời, một đời quá dài. Tình yêu đối với con người là cảm xúc đột nhiên xuất hiện và nó cũng có thể mất đi, cả đời người không ai có thể khẳng định cả đời mình chỉ yêu một người hết. Cháu và cô ấy thời gian quen nhau không dài, cũng còn rất trẻ sau này sẽ còn gặp rất nhiều người, cháu và Ngữ Yên đều không thể đảm bảo sẽ không thay đổi.” Từ Lập Thành ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nhưng cháu có thể khẳng định, ngày nào cháu còn ở bên cô ấy cháu sẽ để cô ấy hạnh phúc hơn bất kỳ cô gái nào. Tình yêu mà những cô gái khác có, cô ấy cũng sẽ có, thậm trí họ không có cháu cũng có thể đem lại cho cô ấy. Cháu sẽ có sự nghiệp của riêng mình, mong bác yên tâm.” “Ồ vậy thì cho cậu một khoảng thời gian đi, 1 năm thế nào?” “Dạ được, cháu sẽ cố gắng!” Ánh mắt Tần Sở Kỳ loé lên kinh ngạc, với tình trạng hiện tại của hắn lại giám hứa một năm sau sẽ có thành tựu, người này có chí khí. Nhưng vẫn phải xem xét, trên đời này người nói hay hơn làm không thiếu đâu. “Lúc nên dứt khoát thì đừng do dự. Ba, ba thua rồi!” Tần Ngữ Yên từ khi nào đã lại gần, còn giúp Từ Lập Thành hạ một quân cờ. Cờ trắng thua, ông Tần kinh ngạc nhìn con gái mình, Tần Ngữ Yên kỳ nghệ rất tốt ông cũng không đánh thắng cô. Từ Lập Thành bất ngờ nhìn lên lúc này cô chống tay bên người hắn, từ dưới nhìn lên hắn thấy được sườn mặt tinh tế cùng cái cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô. Từ Lập Thành nhất thời nhìn tới ngây người, nãy giờ Từ Lập Thành cũng có vài cơ hội thắng nhưng lại chọn đường khác. Là hắn cố tình hạ nhẹ tay, tuy nói đây là giữ thể diện cho ba vợ nhưng lại không đúng người. Từ Lập Thành làm vậy vô tình khiến ba Tần thấy bực bội, cảm giác cứ như hắn coi thường ông vậy. Ba Tần tức giận nói: “Yên Yên, xem cờ không chỉ cờ.” “Nước cờ này còn cần con chỉ sao. Trừ Tần Sở Tiêu ra ai cũng có thể nhìn thấy nha!” Tần Sở Tiêu đúng là không nhìn ra thật, cậu không rành chơi cờ. Nhưng bị chị gái trắng trợn coi thường như vậy vẫn có chút không phục, trên đời này đâu phải mình cậu không biết chơi cờ đâu. “Nhưng con vẫn là đụng tay vào rồi nên ván này không tính.” Từ Lập Thành tỉnh táo lại thấy giáng vẻ như trẻ con của ông thì ngơ ngác lần hai. Đây là chủ tịch Tinh Duyệt, người người trên thương trường khiếp sợ, lại đang kỳ kèo với con gái một ván cờ. “Kỹ năng chơi cờ của ba lại kém đi rồi, đến Từ Lập Thành cũng thắng không nổi.” “Con….đúng là con gái lớn không giữ được mà!” Ba Tần bất lục đứng dậy muốn đi, đi được một bước quay đầu kéo Tần Sở Tiêu đi cùng. Tần Sở Tiêu thấy mình thảm rồi dựa vào cái gì ba và chị đánh nhau lấy em làm bè chứ, tốt nhất đừng như lần trước bị đem ra tập cờ cả tuần là được rồi. Thấy ba Tần tức giận rời đi Từ Lập Thành hơi hoang mang nhìn cô: “Ba cô, sẽ không sao đi!” Hôm nay tới nhà họ Tần quả nhiên cho hắn rất nhiều bất ngờ. “Không sao đâu, ông ấy chính là như vậy! Một lát liền tốt thôi!” Tần Ngữ Yên nhún vai nói. “Vậy chúng ta, mẹ cô….” “Mẹ tôi vẫn chưa tin đâu, bà ấy có thể sẽ điều tra một thời gian nữa nên cứ bình thường đừng để bà ấy nghi ngờ!” Hai người nói qua lại vài câu rồi thống nhất cùng nhau vào xin phép ra về. Mẹ Tần nhìn hai người nói: “Được rồi trở về đi, Tần Ngữ Yên con cũng đừng cả ngày vùi đầu vào công việc hai đứa cũng nên có thời gian bù đắp tình cảm. Lập Thành con giúp bác canh trừng nó.” Tần Ngữ Yên nhướng mày bất lực, Từ Lập Thành lại nhìn cô cười nói: “Vâng, bác con nhớ rồi.” Ba mẹ Tần nhìn hai người nắm tay rời một lát với thu ánh mắt mình lại. “Hai đứa nó cũng rất xứng đôi!” “Xứng chỗ nào chứ, con gái chúng ta hơn rất nhiều!” Ba Tần không phục nói. “Chúng nó cũng về rồi, ông còn ở đây làm gì?” Mẹ Tần không khách khí nói. Ba Tần nhanh chóng thu lại vẻ mặt nhăn nhó kia, cười lấy lòng nói: “Kiều Kiều, ba cũng đuổi anh về rồi. Anh cũng đã đi một tuần rồi em tha thứ cho anh nhé!” “Hứ!” Thấy mẹ Tần rời đi, ba Tần nhanh chóng chạy theo năn nỉ. Chuyện dường như đã quá quen thuộc với Tần Sở Tiêu, cậu không nói gì thì xếp đồ đạc rồi chạy tới trường. Cả đoạn đường Từ Lập Thành và Tần Ngữ Yên đều im lặng, Tần Ngữ Yên thì không quen nói chuyện phiếm, Từ Lập Thành thì không muốn làm phiền cô. Lúc Từ Lập Thành đang nghĩ nên nói gì với cô thì Tần Ngữ Yên lên tiếng…. “Anh đi đâu, để tài xế chở đi!” “Tôi tới bệnh viện trung ương.” Từ Lập Thành vô thức nói. Sau đó liền hối hận cô bận như vậy, chưa kịp từ chối thì đã nghe cô phân phó tài xế. Tới bệnh viện Từ Lập Thành xuống xe, Tần Ngữ Yên cũng xuống cô muốn vào khám dạ dày một chút dạo này càng ngày càng đau rồi. Hai người tới của đang định tách ra thì…. “Thành Thành!” Từ Lập Thành giật mình quay lại thì thấy mẹ mình đang được y tá đẩy tới phía này.