Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Ăn không nói

Thấy Tần Sở Tiêu vuốt ngực thở dài như chút được gánh nặng gì đó Từ Lập Thành khó hiểu hỏi: “May mắn?” “Anh có điều chưa biết rồi, nhà em có hai người phụ nữ giỏi giang xinh đẹp, tất cả mọi thứ đều tốt trừ nấu ăn! Để chị hay mẹ em vào bếp thì cháy bếp vẫn là một cái may mắn.” Từ Lập Thành nghe xong liền cười, thảo nào nãy giờ ba cô tìm mọi cách đem mẹ cô ra ngoài là vậy. Lại biết thêm một chuyện hắn có thể mà cô không thể, dù cũng chẳng có gì đáng tự hào lắm. “Con vừa nói cái gì?” Tần Sở Tiêu sợ hãi quay lưng, liền thấy hai ánh mắt lạnh lùng nhìn mình cùng với một ánh mắt thương hại của Tần Sở Kỳ. Tần Sở Tiêu cố gắng nặn ra một nụ cười nói: “Mẹ, con vừa mới nói mẹ của con thông minh, xinh đẹp, giỏi giang. Tìm khắp Nam Bắc bốn bể chẳng có ai bằng.” Kiều Mạn Nhu lườm Tần Sở Tiêu một cái, rồi ngồi xuống bàn ăn. Từ Lập Thành hơi choáng, nhà Tần Ngữ Yên bốn người đều có một dáng vẻ ăn uống y hệt nhau. Từ tốn, thanh lịch và họ không nói chuyện khi ăn. Kiều Mạn Nhu vô tình nhìn thấy vẻ quẫn bách của Từ Lập Thành, liền phá lệ nói: “Lập Thành, tay nghề không tệ. Yên Yên nhặt được bảo bối rồi!” Nói xong lại thấy lời này có vấn đề nhưng không biết vấn đề ở đâu. Từ Lập Thành cười gượng nói: “Cháu cảm ơn bác khích lệ!” Tần Ngữ Yên mệt mỏi thở dài nói: “Mẹ, ăn không nói ngủ không nói đây là quy định mẹ đặt ra đấy!” Để mẹ Tần nói tiếp còn không biết sẽ nói tới đâu đâu. Bàn ăn lại rơi vào im lặng, Tần Sở Kỳ đem rượu ra vốn định mời hắn uống nhưng lại nhớ tới lúc nãy con gái ông nói, rượu bia quẫn trí. Nếu hắn uống say lại làm loạn với con gái ông thì sao? Vẫn là thôi đi! Cả nhà cũng không ai biết suy nghĩ này của Tần Sở Kỳ, ai ăn phần người mấy nửa tiếng sau thì rời bàn. “Từ Lập Thành, biết đánh cờ không?” “Cháu biết một chút!” “Vậy đi theo tôi, đánh một ván.” Đây theo mọi người vẫn hay nói là cửa ải của ba vợ. Từ Lập Thành nhìn Tần Ngữ Yên một cái như trưng cầu ý kiến vậy, trong mắt Tần Sở Kỳ lại thành hắn đang cầu cứu con gái ông. Tần Sở Kỳ không vui nói: “Sao, không muốn cùng tôi đánh!” Tần Sở Tiêu:….. Ba có thể đừng như muốn đánh lộn với người ta như vậy không? Từ Lập Thành nhanh chóng phủ nhận: “Không có bác trai!” “Vậy thì đi thôi!” Tần Sở Kỳ cưỡng ép đem người đi, Tần Sở Tiêu cũng nhanh chóng chạy theo. Tần Ngữ Yên không biết nói gì chỉ lắc đầu ngao ngán. Kiều Mạn Nhu ngồi bên xem thái độ không chút lo lắng này của cô, chỉ thấy nghi ngờ. Trong lòng tính toán vẫn phải cho người điều tra một chút mới được. Tần Ngữ Yên ngồi không yên được, ngoài làm việc ra cô chẳng biết làm gì cả, Tần Ngữ Yên mở laptop check mail công việc trước sự chán nản của Kiều Mạn Nhu. Mẹ Tần thở dài, nhịn không được quở trách một câu. “Con một ngày không động vào công việc sẽ chết sao?” Lúc sinh Tần Ngữ Yên, Kiều Mạn Nhu vui lắm, tưởng tượng khi bé sẽ là áo bông nhỏ tri kỷ. Bà sẽ nuôi dưỡng cô trở thành công chúa nhỏ được người gặp người yêu. Những năm đầu đúng như ý bà muốn, Tần Ngữ Yên còn nhỏ tròn tròn xinh xinh, trắng trẻo má lúm, mấy vị quý phu nhân đều rất ghen tị với bà. Bên nhà ngoại cũng cực kỳ yêu thích Tần Ngữ Yên, bà ngoại Kiều còn muốn đưa cô về nuôi dưỡng. Chẳng ai ngờ rằng Tần Ngữ Yên càng lớn càng ít nói. Hồi học cao trung vẫn còn đỡ nhưng dần dần lên đại học tới giờ Kiều Mạn Nhu thậm chí còn đếm được số lần Tần Ngữ Yên cười, má lúm cũng lâu rồi không thấy nữa. Những tưởng nuôi được một công chúa không ít nhất cũng là thiên kim yểu điệu, lại chẳng tính tới dưỡng ra một nữ cường. Tần Ngữ Yên mặt không biểu tình nhìn Kiều Mạn Nhu nói: “Sẽ không, nhưng mẹ có biết Tinh Duyệt là bát cơm của bao nhiêu người không.” Tần Ngữ Yên từ ngày đầu lên chức tổng giám đốc đã tự đặt cho mình một cái trách nhiệm. Trách nhiệm của cô là duy trì và phát triển tập đoàn, trách nhiệm của toàn bộ nhân viên trên dưới là hoàn thành công việc mà cô giao cho, mang về lợi nhuận cho công ty. Tạo ra tài sản cho Tần Ngữ Yên thì trách nhiệm của Tần Ngữ Yên chính là bảo đảm công việc cho họ. “Con nghỉ một ngày thì họ cũng sẽ không chết đói đâu!” “Đúng con nghỉ một ngày họ sẽ không chết đói. Họ cũng sẽ được thảnh thơi một ngày.” Tần Ngữ Yên đóng laptop nhìn mẹ mình nói tiếp: “Nhưng mẹ, con nghỉ một ngày công việc sẽ bị tồn đọng và công việc đáng ra nên xử lý xong trong ngày hôm nay lại phải để sang hôm sau. Của tháng này lại tồn sang tháng khác, kéo theo hệ lụy chính là con sẽ phải thức khuya, tranh thủ để hoàn thành đúng thời hạn. Sau đó đống công việc bị con dồn xuống, nhân viên cấp dưới sẽ phải tăng ca, làm thêm giờ để đảm bảo công việc.” Cô dừng một lát đan hai tay chống cằm: “Còn nữa họ làm nhiều như vậy sẽ không đảm bảo sức khỏe, công việc cũng sẽ xuất hiện sai sót. Sau cùng công ty sẽ bị tổn hại, vậy nên con có thể nghỉ nhưng không phải bây giờ!”