Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: May mắn

Từ Lập Thành bị thái độ trời mây chuyển trời quang nhanh như chớp của mẹ cô làm cho choáng váng. Ba người còn lại thì quen quá rồi nên không có gì úa nhiều biểu cảm, không khí sau khi Kiều Mạn Nhu đi có chút xấu hổ. Tần Sở Kỳ đang định thị uy một chút thì nhớ ra cái gì đó… “Không được rồi, mẹ con muốn vào bếp!” Tần Sở Kỳ nói xong, nụ cười trên mặt Tần Sở Tiêu liền cứng nhắc. “Ba mau ngăn mẹ lại đi!” Tần Sở Tiêu vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng của Tần Sở Kỳ đâu rồi. Từ Lập Thành ngơ ngác, ba mẹ Tần đều vào bếp rồi hắn cũng không thể vẫn ngồi lì ở đây. Hắn liền quay qua nói với cô: “Anh vào bếp phụ hai bác!” Tựa như đang hỏi ý kiến cô vậy, Tần Ngữ Yên gật đầu thấy cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Đồ ăn Từ Lập Thành nấu cũng rất dễ ăn. Từ Lập Thành vừa đi Tần Sở Tiêu liền sáp lại gần hỏi: “Chị, chị nhặt đâu được tiểu bạch thỏ này thế!” Tần Ngữ Yên nhíu mày tiểu bạch thỏ? Cái xưng hô quỷ quái gì vậy. “Từ Lập Thành là người không phải là vật!” “Chị lần này là thật à?” Tần Sở Tiêu hứng thú hỏi. Theo cậu biết chị mình cũng không phải thích kiểu này nha. “Nếu giả thì sao?” Tần Ngữ Yên nhướng mày hỏi ngược. Tần Sở Tiêu nhanh chóng cười cười nói: “Nếu là giả thì em sẽ làm trợ thủ cho chị qua mắt mẹ. Còn nếu là thật thì em thấy người anh rể này không tồi, tìm được người chịu đựng được chị khó lắm vậy nên…” Nhận ra ánh mắt bất thiện của Tần Ngữ Yên, Tần Sở Tiêu im bặt. “Vậy nên sao?” Tần Sở Tiêu thấy hơi lạnh gáy cười cười nói: “Em vào phụ anh rể!” “Ừ, đừng để ba làm khó anh ấy!” “Tuân mệnh, em sẽ cố gắng.” Tần Sở Tiêu cười đầy ẩn ý lạ đời nha chị gái mình hôm nay lại biết lo lắng cho người khác. Từ Lập Thành này không đơn giản nha. Tần Sở Tiêu đi Tần Ngữ Yên lại bắt đầu làm việc. Người cuồng công việc giống như Tần Ngữ Yên đương nhiên không thể ngồi im nguyên một ngày, cô tập trung tới mức ông bà Tần ra ngoài cũng không để ý. “Lão Tần, liệu có khi nào con bé lại tìm một người về để chống đối không!” Kiều Mạn Nhu không tin tưởng lắm hỏi. “Cái này thì tôi không biết nhưng tôi đoán em cũng nhìn ra được thái độ của con gái chúng ta với Từ Lập Thành này không giống những người khác. Có lừa đảo hay không em quan sát thêm một thời gian nữa không phải sẽ biết sao?” Tần Sở Kỳ nhìn cô đang cặm cụi làm việc, trong lòng cũng rất phiền muộn nhưng cũng không thể làm gì. Mẹ Tần thở dài nói: “Mới lần đầu về thôi nhưng tôi lại thấy Từ Lập Thành này không tệ hy vọng là thật. Hy vọng tìm được người san sẻ với nó, cũng qua 5 năm rồi tính cách con gái ông càng ngày càng khó đoán. Vài năm nữa thôi nó sẽ giống hệt ba, chúng ta cũng không áp chế nổi nữa.” Ba chồng Kiều Mạn Nhu là người cương liệt, xương cốt đều cứng nhắc. Con gái càng ngày càng giống ông nội, cứng đầu không thua kém gì. Năng lực tài chính thì lại càng không phải nói nhưng có một điều lại hơn xa ông và ba của mình. Đó là cuồng công việc, tính cách khó đoán, cả người luôn tỏa ra một loại khí tức lạnh nhạt với tất cả mọi thứ. Ánh mắt kia của nó trong như nước, lung linh xinh đẹp nhưng lại quá lãnh đạm không chút tình cảm, nhìn người hay nhìn vật đều như thứ vô tri. Cũng là từ khi chuyện đó xảy ra tới giờ Tần Ngữ Yên mới bắt đầu như vậy. Trong bếp Tần Sở Tiêu nhìn đi nhìn lại như là sợ bỏ sót điều gì trên người Từ Lập Thành vậy. Từ Lập Thành không tự nhiên, xoay qua xoay lại. “Anh rể, anh cần gì để em tìm cho!” Tần Sở Tiêu cười tươi nhưng cũng không làm Từ Lập Thành bớt căng thẳng. “Bếp này sử dụng như thế nào vậy?” Hắn thấy hơi xấu hổ, bếp này không giống với nhà của Tần Ngữ Yên nên hắn không biết sử dụng thế nào. “À, bếp này có hơi khó dùng. Để em chỉ anh.” Tần Sở Tiêu bước lên trước chỉ Từ Lập Thành dùng bếp. “Anh rể, anh thích chị em ở điểm nào vậy!” Tần Sở Tiêu mân mê mớ rau, nghe thì có vẻ chỉ là bâng khuâng hỏi một chút. Nhưng thực tế Từ Lập Thành hiểu đây là thăm dò. “Chị em có chỗ nào để người khác không thích sao?” Một câu nói đẩy trở về. Tần Sở Tiêu nghe xong liền cười ra tiếng, đây là nói chị mình chỗ nào cũng tốt sao? Ba hoa không đúng chỗ. Tần Sở Tiêu cười nói: “Anh có lẽ quen chị em không lâu nên có điều không rõ. Chị em chính là kiểu cực kỳ khô khan, cực kỳ lãnh đạm. Trên đời này trừ công việc đối với mọi thứ đều không hứng thú, kiểu người thà đem mình mệt chết cũng sẽ không dựa dẫm vào người khác.” Cậu dừng một chút nhìn thẳng vào mắt Từ Lập Thành nói tiếp. “Nếu anh nói, anh bị chị em mê hoặc bằng nhan sắc, em tin bởi vì chị em thực sự rất đẹp. Nhưng thứ khác em không tin, bởi vì kiểu người như chị em chính là kiểu không có lực hấp dẫn nhất với người khác giới.” Không thể phủ nhận, Tần Sở Tiêu nói rất đúng. Tần Ngữ Yên ngoại trừ công việc thì Từ Lập Thành chưa từng thấy cô nhắc tới thứ gì khác. Nhưng hắn nghĩ hắn với cô quen biết nhau chưa lâu nên không biết nhiều cũng đúng, lúc nãy nói với bố mẹ cô bản thân hắn còn nghĩ là mình nói quá lên. Nhưng bây giờ nghe Tần Sở Tiêu nói, Từ Lập Thành vẫn có chút giật mình. “Anh không ngờ đến đúng không? Chị em á yêu tiền. Ai mà không biết còn tưởng chị ấy là nhân viên phổ thông hay văn phòng nào đó đấy. Chưa thấy thiên kim tiểu thư nhà nào thảm như chị em luôn ấy!” Thiên kim nhà người ta, không phải hắn mê làm đẹp thì chính là yểu điệu nép sau lưng cha và anh được yêu thương chiều chuộng. Tham gia tiệc này tiệc kia, party này nọ, chị gái cậu trừ tiệc thương mại, họp mặt thương nhân thì chính là ở tập đoàn sử lý văn kiện. “Cậu cũng có thể nghĩ theo hướng, tôi chính là thích kiểu người như chị cậu!” Hai người nhìn nhau cười không nói thêm nữa, tập trung vào nấu nướng. Kiều Mạn Nhu có vào mấy lần nhưng đều bị Tần Sở Kỳ tìm cách dụ ra ngoài. Qua khoảng hơn một tiếng, một bữa cơm thịnh soạn được hai người này lên bàn. Tần Sở Tiêu thử một chút hai mắt tỏa sáng nhìn Từ Lập Thành nói: “Anh rể, tay nghề không tệ nha. May mắn rồi!”