Chương 18: Chịu trách nhiệm
Từ Lập Thành đầu óc xoay chuyển, áp lực mà Kiều Mạn Nhu tỏa ra khiến hắn khẩn trương. Nhưng lúc này không thể sai xót điều gì, hắn cố gắng trấn tĩnh lại nói: “Cháu và Ngữ Yên gặp nhau lần đầu tiên vào khoảng đầu tháng này, lúc đó cháu đang gặp vấn đề về tài chính nên đi làm thêm. Chính là cháu vô tình làm bẩn áo của cô ấy nhưng không có tiền đền, cô ấy có nói nếu cháu làm giúp cô ấy một việc thì sẽ bỏ qua!” Từ Lập Thành dừng lại chút, hắn còn đang nghĩ tiếp để bịa. Tần Ngữ Yên bên cạnh nhướng mày, cũng giỏi tạo kịch bản lắm. “Nó kêu cháu giúp chuyện gì?” Kiều Mạn Nhu vẫn điềm nhiên tỏa áp lực ra. “Nhờ cháu đóng giả bạn trai để lừa bác!” Tần Sở Kỳ và Tần Sở Tiêu đều không giám thở mạnh cố gắng để sự có mặt của mình không nổi trội. Hai người cho Tần Ngữ Yên một ánh mắt như nói Tần Ngữ Yên con/chị giỏi lắm. Tần Ngữ Yên cũng hơi ngơ ngác, rốt cuộc hắn định làm gì? “Ồ, vậy sau hai đứa như thế nào đến với nhau!” “Cô ấy đưa cháu về để hai người tìm hiểu thói quen của nhau tránh khi gặp bác sẽ lúng túng. Là cháu bị cô ấy thì hút trước, một cô gái nhỏ bé như cô ấy đáng ra nên là một công chúa được người yêu thương bảo bọc. Hoặc là được một ai đó che chắn sau lưng.” Hắn ngưng một lát rồi nói tiếp “Nhưng từ khi bắt đầu tới ở cùng với Ngữ Yên, cháu chưa từng thấy cô ấy nghỉ ngơi. Cháu đã nghĩ một cô gái như cô ấy tại sao lại phải liều mạng như vậy? Từ lúc đó cháu bất giác đã coi cô ấy như bạn gái thật của mình muốn bảo vệ cô ấy một đời bình an.” Tần Ngữ Yên đơ ra, ánh mắt hắn nhìn cô cộng thêm những lời nói đầy thâm tình này. Cứ như toàn bộ câu chuyện kia là thật vậy? Có một cảm giác rất lạ đang len lỏi trong trái tim lạnh lẽo của cô. Không khí trong phòng khách bỗng dưng biến thành màu hồng. Ba mẹ Tần cũng có chút ngẩn ra, ông bà đều biết đứa con gái này của hai người rất liều mạng. Yêu công việc còn hơn chính mình, nhưng ông bà lại không thể làm gì để ngăn lại cả, cô quá cứng đầu. Đó cũng là một trong số những lý do mà Kiều Mạn Nhu vội vàng bắt cô đi xem mắt như vậy, muốn có một người có thể giúp cô che mưa chắn gió. Quản được cái tính bướng bỉnh của cô, cũng là để cô phân tâm không liều mạng làm việc nữa. Từ Lập Thành này nếu là thật thì rất tốt tuy gia thế kém rất nhiều nhưng điều này Tần gia lo được. Kiều Mạn Nhu lấy lại khí thế hỏi tiếp: “Nhưng bác có một chút tò mò, vì sao cháu lại đồng ý tới nhà nó dễ dàng như vậy!” Một người đàn ông đâu thể dễ dàng đặt tự tôn của mình như vậy. Từ Lập Thành cười khổ nói: “Cháu lúc đó đang cần tiền, mẹ cháu lại bị bệnh cháu không thể gánh thêm một gánh nợ. Nhưng một phần cũng do là con gái bác thật sự rất xinh đẹp, lần đầu tiên cháu gặp một cô gái xinh đẹp như cô ấy. Nói có thể rất khó tin nhưng cháu lúc ấy đã bị cô ấy mê hoặc, lúc tỉnh táo lại thì không thoát được nữa rồi!” Tần Ngữ Yên nghe hắn nói xong bỗng nổi gai ốc. Từ Lập Thành cũng thấy ê răng nhưng bước này rồi giá nào cũng phải làm. Mẹ Tần bật cười đại khái là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy! “Hai đứa lần đầu gặp ở đâu! Hai đứa cùng nói!” “Bệnh viện!” “Bệnh viện!” Hai người đồng thanh sau đó cùng nhau ngỡ ngàng, nhưng bên ngoài mặt lại không biểu lộ gì cả. “Con tới bệnh viện làm gì?” Tần Sở Kỳ chen vào một câu. “Khám dạ dày!” Tần Ngữ Yên nhún vai nói. Sau đó nhìn qua bà Tần nói: “Mẹ nếu không phải mẹ ép quá con cần làm tới vậy không? Nhưng cũng cảm ơn mẹ vì thế mà chúng con quen nhau! Tuy tình cảm của con với Lập Thành còn chưa có gì chắc chắn hết nhưng tụi con cô nam quả nữ ở cùng một nhà, có một số việc không kiểm soát được là không tránh khỏi. Con cũng không thể không chịu trách nhiệm với người ta." Tần Ngữ Yên nói ra những câu này rất nghiêm túc khiến ba người đàn ông nghệt mặt ra. Từ Lập Thành cứng đờ người, cô nói như thật sự có chuyện gì vậy. Nhưng nghe hơi lạ, lời này không phải là đàn ông nói sao? Ba Tần tức tới ngực đau luôn, tên khốn kia đã làm gì con gái ông rồi! Tần Sở Tiêu thì ngơ ra rồi cười, chị ơi là chị quả nhiên chỉ có chị mới bá đạo vậy thôi. “Con không giống người sẽ bị mất kiểm soát dễ dàng như vậy!” Kiều Mạn Nhu nheo mắt. Đây là cuộc chiến giữa hai người phụ nữ nhà họ Tần, ba người kia đều im lặng chờ đợi cô nói. Tần Ngữ Yên cười cười nói: “Mẹ rượu bia quẫn trí mẹ biết mà! Ngày hôm đấy không chỉ một mình con đã uống say mà anh ấy cũng uống không ít rượu! Cộng thêm việc mẹ hối thúc làm con bực bội, nên nhân cơ hội này chịu trách nhiệm với người ta luôn!” Từ Lập Thành dưới mông như bị điện giật đứng bật dậy gập người nói: “Cháu không kiểm soát được hành vi của mình, mong bác đừng trách! Cháu chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm!” Hắn cúi người đợi mẹ cô nói nhưng còn chưa đợi được đã bị cô kéo ngồi xuống. Trong lúc hoảng loạn hắn nghe cô nói: “Việc là anh gây ra cho em xin lỗi mẹ em làm gì? Hơn nữa chúng ta đều là người trưởng thành không có phạm pháp, anh run cái gì?” Giọng nói cô ẩn chứa tức giận, Tần Ngữ Yên không thích đàn ông nhu nhược. Biểu hiện của hắn nãy giờ đã chọc giận cô. Tần Ngữ Yên nghiêm giọng nhìn mẹ mình: “Mẹ con vẫn phải nhắc nhở mẹ lại một lần. Nếu mẹ cứ thế này, anh ấy mà chạy mất thì mẹ đừng đổ lỗi lên đầu con!” Kiều Mạn Nhu vẫn chưa tin tưởng lắm nhưng thấy thái độ quyết liệt này của con gái thì an tâm hơn phần nào, trước giờ cô rất ít ra mặt bảo vệ người khác. Hôm nay lại thấy cô vô thức bảo vệ hắn rất nhiều lần, tuy rất nhỏ nhưng bà lại có thể nhận ra. Kiều Mạn Nhu biết cô đang gián tiếp nhắc nhở, đừng để quá khứ năm đó lặp lại. Năm đó một phần cũng do Kiều Mạn Nhu nên người kia mới rời đi không nói lời nào. Kiều Mạn Nhu rất nhanh bỏ suy nghĩ vớ vẩn kia đi, trở lại bộ dạng dịu dàng hoà nhã nói: “Hai đứa chắc đói rồi nhỉ, hôm nay mẹ vào bếp để chiêu đãi con rể nhé!”