Chương 17: Tới Tần gia
Bên cạnh ánh mắt của Kiều Mạn Nhu tuy là dịu dàng ưu nhã nhưng tổng lại hắn vẫn thấy ánh mắt này rất lạ, có cảm giác rất nguy hiểm. Còn Tần Sở Tiêu lại nhìn hắn đầy hứng thú và tò mò. Đúng như cô nói gia đình cô không giống như hắn tưởng tượng. Mẹ Tần đang định nói gì đó nhưng bị ba Tần nói trước: “Tôi là Tần Sở Kỳ ba của nó. Cậu bao nhiêu tuổi rồi!” “Cháu 24 tuổi!” Từ Lập Thành đáp. “Đang làm nghề gì?” Ba Tần hỏi tiếp. “Cháu là ca sĩ!” Từ Lập Thành nghiêm túc đáp. Ba Tần lại hỏi tiếp: “Trong nhà còn bao nhiêu người, ba mẹ đều khỏe mạnh chứ….” Thấy ông vẫn còn có ý nói tiếp Tần Ngữ Yên nhanh chóng ngăn lại: “Ba đang điều tra hộ khẩu đấy à!” “Con ngồi im đó!” Ba Tần còn định nói nhưng nhìn đôi mắt không cảm xúc của cô liền ngừng. Nghĩ tới mấy năm trước còn có thể dùng khí thế áp chế nó nhưng bây giờ đứa con gái của ông, càng ngày càng giống ông nội nó năm xưa, khí thế coi bộ còn muốn áp chế ngược lại ông luôn. Nhưng quan trọng là con gái ông bây giờ đang ra mặt vì người khác, thật khó chịu lát nữa tách hai đứa ra nhất định sẽ phải dọa tên kia một trận cho bõ tức. Tần Ngữ Yên không biết suy nghĩ nhỏ mọn này của ông chỉ nhàn nhạt nói: “Ba cũng không nói cho con biết trước thì con đã kêu anh ấy mang theo sổ hộ khẩu cho ba coi rồi, hoặc là làm một bản CV đỡ mất thời gian hơn đấy!” Nghe lời nói châm biếm đầy ẩn ý của Tần Ngữ Yên, Tần Sở Tiêu không nhịn được bật cười. Sau đó nhận được ánh mắt sắc bén của ba Tần liền mím môi nhịn, dù sao cậu ta không có khả năng áp chế ba mẹ như chị gái vẫn là kẻ thức thời thôi. Từ Lập Thành trong lòng cũng đầy sóng gió, cô ở gia đình vẫn luôn như vậy sao? Nói móc cả ba mẹ mình, lần đầu thấy bộ dạng này của cô khiến Từ Lập Thành mở mang tầm mắt. Cô bây giờ sinh động như những cô gái bình thường vậy, tuy không thể hiện quá rõ nhưng hắn vẫn nhận ra cô về nhà thoải mái hơn rất nhiều. Kiều Mạn Nhu nhịn không được nữa liếc mắt lườm ba người, rồi quay qua Từ Lập Thành cười dịu dàng nói: “Lập Thành con đừng xem cha con họ, bình thường vẫn hay đùa như vậy! Cháu đem tới cái gì mà nhiều như vậy thế!” Kiều Mạn Nhu nhanh chóng chuyển chủ đề. Tần Ngữ Yên nhướng mày, mẹ cô chính là cao thủ dẫn chuyện đó. “Cháu đem tới một ít trà thảo mộc, có tác dụng an thần hỗ trợ giấc ngủ, với một cái đai matxa cùng tinh đầu cổ cháu nghe cô… Ngữ Yên nói đốt sống cổ bác trai có chút không khỏe. Còn một cây đàn organ, nghe Ngữ Yên nói, cậu hai rất thích âm nhạc…” Từ Lập Thành còn chưa nói xong thì Tần Sở Tiêu đã ôm đàn organ cười nói: “Gọi em là Sở Tiêu là được rồi, cảm ơn anh rể!” Dễ mua chuộc như vậy? Anh rể gọi thuận miệng như vậy? “Con cũng chu đáo quá, hai đứa quen nhau bao lâu rồi!” Từ Lập Thành hơi bối rối nhìn qua Tần Ngữ Yên, cô thấy hơi rầu rĩ. Kỹ thuật diễn của hắn kém thật nhưng mà Tần Ngữ Yên lại không biết nếu thể hiện ra quá trôi chảy sẽ khiến người ta nghi ngờ nhiều hơn. “Gần 3 tuần!” “Hai tuần, 4 ngày!” Hai giọng nói phát ra cùng một lúc khiến không khí đột ngột ngưng trọng. Ba người còn lại đều không thể tin nổi trợn mắt nhìn hai người, Từ Lập Thành khẩn trương tới tim đập mất kiểm soát. Một bàn tay lạnh lão bỗng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt run run vì sợ bị phát hiện của Từ Lập Thành, quay qua thấy Tần Ngữ Yên kiên định nhìn mình. Nỗi sợ trong lòng bỗng vơi đi không ít, hắn nhẹ nhàng nắm lại tay cô. 10 ngón tay đan nhau, Tần Ngữ Yên cảm nhận được trong tay người kia có mồ hôi lạnh. Khó chịu, muốn buông ra. Người này tâm lý cũng thật kém, Tần Ngữ Yên trong lòng hơi lo lắng đang dự trù kế hoạch nếu như mọi chuyện bại lộ. “Hai đứa quen nhau thời gian ngắn như vậy đã quyết định về nhà ra mắt sao?” Kiều Mạn Nhu lên tiếng hỏi, thấy cô định nói bà cắt ngang: “Mẹ không nghe con, Lập Thành cháu nói!” Tần Ngữ Yên đưa tay còn lại sờ sờ mũi, bị mẹ ruột thẳng thắn không tin tưởng. Có hơi mất mặt! “Chính xác tụi cháu mới xác lập mối quan hệ được ba ngày!” “Ba ngày!” Cả ba người, ba mẹ Tần cùng Tần Sở Tiêu không tin nổi đồng thanh. “Mẹ, tổ tiên Kiều gia mà thấy bộ dáng hét lên này của mẹ chắc sẽ tức tới đội mồ sống dậy đó!” Tần Ngữ Yên che tai nhăn nhó nói. Kiều Mạn Nhu bây giờ làm gì còn để ý bị Tần Ngữ Yên nói móc nữa nhanh chóng hỏi lại: “Theo bác biết cháu và con gái bác đã ở chung hơn hai tuần, nếu nói ba ngày trước mới xác lập mối quan hệ thì tại sao cháu lại vào ở nhà con bé sớm như vậy?” Bà cũng chẳng che dấu việc mình đã điều tra hai người. “Cậu ở chung với con gái tôi!” Tần Sở Kỳ tức giận đập bàn nói. “Ông im miệng!” Tần Sở Kỳ bị khí thế của vợ mình làm sợ hãi chỉ biết im lặng.