Chương 16: Mua không nổi
Lúc này Từ Lập Thành mới cuống quýt lên, quà tặng bây giờ nên tặng cái gì? Mà chuẩn bị còn kịp không. Vấn đề quần áo được giải quyết nhưng lại thêm một vấn đề nan giải, gia đình Tần Ngữ Yên có thiếu thứ gì đâu chứ? Hắn có nên hỏi cô một chút không? Tần Ngữ Yên rất đúng giờ, 7 giờ rời giường vệ sinh cá nhân xong khoảng 7 rưỡi mới ra khỏi phòng. Bên ngoài Từ Lập Thành vì hồi hộp không biết đã đi lại bao nhiêu lần trước cửa phòng cô rồi. Tần Ngữ Yên khó hiểu nhìn người trên mặt đầy lo lắng đứng trước cửa phòng mình, mới sáng sớm làm cái trò gì thế? “Có chuyện gì?” “Tôi muốn hỏi cô một chút…. Hôm nay về nhà cô, tôi nghĩ nên mua chút quà. Nhưng tôi lại không biết nên mua gì? Cô có thể cho tôi biết bình thường hai bác thích gì không?” Từ Lập Thành đợi Tần Ngữ Yên hai tiếng để hỏi vấn đề này đó. Thấy cô ra liền không chần chừ nói luôn. Tần Ngữ Yên nhăn mày, cô quên mất hôm nay phải đưa Từ Lập Thành trở về Tần gia. Nhưng mà cũng chỉ là coi mắt giả hắn có cần khẩn trương vậy không. “Mấy thứ họ thích anh không mua nổi đâu, đừng nghĩ nhiều! Anh không cần chuẩn bị gì cả chỉ cần một thứ thôi!” “Thứ gì vậy?” Từ Lập Thành có hơi xấu hổ cô nói đúng nhà họ có thiếu thứ gì chứ, kể cả có thiếu cũng không phải thứ hắn mua được. Nhưng nghe cô nói cần hắn vẫn khẩn trương hỏi lại ngay. “Tinh thần!” “Á…hả!” Từ Lập Thành có chút ngây ngốc. Tần Ngữ Yên nhìn bộ dạng này của hắn cảm thấy mình nên giải thích một chút. “Tính tình của mẹ tôi có lẽ anh sẽ không tưởng tượng nổi đâu vậy nên anh nên có tinh thần kiên cường một chút. Tâm trí không kiên định rất dễ sẽ bị bà đánh gục, bà ấy sẽ không dễ dàng tin tưởng vậy nên điều anh cần làm là khiến bà tin giữa tôi và anh thật sự có một mối quan hệ thân mật. Và tuyệt đối không thể để cho bà ấy biết hợp đồng giữa tôi và anh.” Từ Lập Thành gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của Tần Ngữ Yên, hai người ăn sáng tới 8 giờ xuất phát tới Tần gia. Dẫu chỉ là một cuộc gặp mặt giả nhưng vẫn khiến Từ Lập Thành khẩn trương như ngồi trên lửa nóng. Từ Lập Thành liếc qua Tần Ngữ Yên mấy lần thấy cô bình thản như không, cảm thấy mình không nên khẩn trương như vậy. Tần Ngữ Yên đeo tai nghe hơi cúi đầu nhìn vào laptop thỉnh thoảng mới nói vài câu, hình như cô đang họp. Từ lúc quen Tần Ngữ Yên tới giờ, Từ Lập Thành chưa từng thấy Tần Ngữ Yên rảnh rỗi. Quản lý cả một tập đoàn lớn như vậy, khối lượng công việc đương nhiên không thể nhỏ rồi. Một người đàn ông như Từ Lập Thành, nhìn thấy thói quen sinh hoạt làm việc của Tần Ngữ Yên cũng thấy mệt thay rồi. Vậy tại sao một cô gái như Tần Ngữ Yên đến một cái nhíu mày hắn cũng chưa từng thấy chứ. Nhà cũ Tần gia ở sườn núi nhìn về phía Bắc còn có thể thấy biển, cách Nguyên Lan Viên hơn nửa tiếng đường đi. Tần Ngữ Yên tính toán thời gian rất tốt vừa tới nơi cô cũng xong công việc. “Được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây! Sơ Nguyệt hôm nay tôi sẽ không tới công ty mọi việc giao lại cho cô!” Dặn dò công việc xong cô xuống xe cùng Từ Lập Thành đang xách túi lớn túi nhỏ đi vào. Đứng trước Tần gia khác hoàn toàn như Từ Lập Thành tưởng tượng, hắn nghĩ nếu không phải là nguy nga tráng lệ thì cũng là cổ kính trang nghiêm. Ngược lại nhà cũ Tần gia trông rất trang nhã, có một cảm giác khiến người ta thoải mái vô cùng. Người làm trong nhà đều rất quy củ, ai làm việc của người đấy thấy Tần Ngữ Yên chỉ chào một tiếng cô cả rồi tiếp tục công việc. Phía trước có người đang tươi cười lại gần, trước khi người đó lại gần hai người Từ Lập Thành nghe thấy Tần Ngữ Yên thấp giọng nói. “Nếu ba mẹ tôi có hỏi tôi và anh quen nhau bao lâu thì cứ nói thực tế là được. Với lại đổi cách xưng hô đi!” Ngoài Sơ Nguyệt và Tiêu Kính ra cũng không có thêm người nào biết về mối quan hệ của hai người. Hai người đó thì Tần Ngữ Yên hoàn toàn không lo lắng, kêu hắn nói sự thật vì có lẽ mẹ Tần Ngữ Yên đã điều tra cả rồi. “Cô cả, ông Tần và bà Tần đã chờ lâu rồi!” Tiến tới là một người đàn ông trung niên. “Bác Lưu, đây là Từ Lập Thành. Bác có thể gọi anh ấy là Lập Thành là được rồi.” Nói xong thì quay đầu về phía Từ Lập Thành giới thiệu. “Còn đây là Bác Lưu, quản gia của nhà em. Cũng coi như là người nhìn em khôn lớn.” Tuy một chút tươi cười trên khuôn mặt Tần Ngữ Yên cũng không thể tìm ra, nhưng trong phút chốc Từ Lập Thành lại cảm thấy cô tự nhiên giới thiệu mình như vậy, trong lòng có cảm giác rất lạ như thể họ thật sự là một đôi vậy. Từ Lập Thành khôi phục lại bình thường, cười chào hỏi: “Chào bác Lưu, cháu là bạn trai của… Ngữ Yên!” Gợi tên cô vẫn còn chút ngập ngừng, Từ Lập Thành vẫn không thể có sự tự nhiên như cô. Khuôn mặt gần 50 tuổi của bác Lưu nở nụ cười hiền hoà, chào hỏi xong dẫn hai người vào trong. Bên trong có một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi trên sofa uống trà còn lời qua tiếng lại cái gì đó, phía đối diện là một thiếu niên chừng hai mươi tuổi đang lắc đầu ngao ngán nhìn hai người. Tới gần rơi vào tai hai người chính là: “Ông về đây làm gì?” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không giấu được ghét bỏ. “Tốt xấu gì hôm nay lần đầu tiên con gái tôi đem bạn trai về ra mắt, tôi có thể không có mặt sao?” Tần Sở Kỳ lý do đường đường chính chính, Kiều Mạn Nhu hừ một tiếng tức giận nói: “Ông còn nhớ nó là con gái ông à, nó vừa biết chút kinh doanh ông liền đem cả Tinh Duyệt vứt cho nó. Còn mình ngồi một bên rung đùi bóc lột sức lao động của con gái!” Tần Sở Kỳ không phục: “Tôi đây là tạo cơ hội cho Yên Yên phát triển, sao qua miệng em lại khó nghe như vậy chứ…” Kiều Mạn Nhu không giữ hình tượng nữa đặt ly trà xuống, nói: “Ông còn biết là khó nghe sao….” Tần Sở Tiêu nhìn thấy chị mình xuất hiện hai mắt tỏa sáng, cứu tinh đến rồi. Nói gì chứ mẹ mà nổi giận chỉ có chị mới có thể áp chế nổi thôi. “Bà Tần, bộ dạng này của mẹ nếu dọa người chạy mất thì đừng trách con là không đem người về nhé!” Quả nhiên nghe thấy lời nói này của Tần Ngữ Yên, mẹ Tần( Kiều Mạn Nhu) cả người cứng đờ. Thu lại dáng vẻ vừa rồi trở lại bộ dạng tao nhã, quay lại. Đồng loạt ba ánh mắt nóng bỏng rơi trên người mình, Từ Lập Thành khẩn trương cúi đầu: “Chào Bác trai, bác gái. Cháu là Từ Lập Thành bạn trai của Ngữ Yên! Cháu có chút quà gửi biếu gia đình mình!” “Đừng khách sáo, ngồi xuống đi!” Vẻ mặt của bà bây giờ hoàn toàn khác với vừa nãy. Từ Lập Thành ngồi xuống bên cạnh Tần Ngữ Yên nhưng vừa đặt người xuống, liền cảm nhận được một ánh mắt thâm trầm lạnh lùng nhìn về phía hắn. Là ba Tần, ánh mắt của ông ấy như chủ nông trại nhìn thấy bắp cải trắng nhà mình bị một con heo lấy đi vậy, là tức giận nhưng lại không thể làm gì.