Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Đảm bảo

Thấy Tần Ngữ Yên muốn rời đi, Từ Lập Thành nhanh chóng lên tiếng: “Tôi biết khuyết điểm của họ nhưng chúng tôi có thể khắc phục nó. Mong cô sẽ cho chúng tôi một cơ hội, tôi đảm bảo với cô….” “Anh lấy gì để đảm bảo!” Hắn có thể bỏ ra cái gì? Từ Lập Thành hắn có cái gì để đảm bảo chứ? Bản thân hắn còn đang dựa vào cô mà sống không phải sao? Cô nói đúng hắn chẳng có gì để đảm bảo cả? Nhưng hắn lại không muốn bỏ đi cơ hội này. Trong quá khứ từng xảy ra một ít chuyện khiến Tần Ngữ Yên cực kỳ ghét hai chữ đảm bảo này, cô cảm thấy những người bản thân không có gì cả lại nói ra những lời này chẳng khác nào một kẻ lừa đảo. Lừa đảo lòng tin của người khác, chiếm được sự tin tưởng của người ta nhưng đến lúc thật sự xảy ra chuyện họ lại có thể bỏ ra cái gì? Giống như năm đó cũng có người từng đảm bảo sẽ không rời xa cô vậy. Tần Ngữ Yên từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, Từ Lập Thành đã đứng trước mặt cô, hắn nhìn thẳng vào cô. “Tôi lấy ước mơ của mình ra để đảm bảo, lấy tương lai của mình ra để đảm bảo. Thậm chí tôi có thể lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo với cô!” Tần Ngữ Yên cười khẩy nói: “Tôi cần mấy thứ đó để làm gì?” Cần mấy thứ đó để làm gì…. Chẳng khác nào nói mạng anh đáng giá sao? Từ Lập Thành đã hiểu như vậy đấy, hắn không thể không thừa nhận khí thế của cô lấn áp hắn hoàn toàn. Tần Ngữ Yên là cô cả nhà họ Tần, là cháu ngoại Kiều gia còn là tổng giám đốc Tinh Duyệt trước mặt cô Từ Lập Thành chẳng có gì để đem ra nói cả. Nhưng hắn không phục, không phục việc cô coi sự cố gắng để hoàn thành ước mơ của người khác là trò cười chứ. “Cô không có ước mơ nên căn bản không hiểu về nó, cuộc sống của một người không có ước mơ không có mục đích thì có khác gì cái máy vô cảm chỉ biết chạy theo đồng tiền thôi chứ? Vì cô không có loại cảm giác vui vẻ khi sắp chạm được tới ước mơ nên làm sao hiểu được dù cuộc sống có chật vật thì chúng tôi vẫn muốn một lần vì ước mơ mà hy sinh!” Từ Lập Thành thấy được sự mỉa mai trong mắt cô, hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: “Cô Tần tôi biết đứng trước mặt cô tôi chẳng có gì đáng giá cả, tôi chỉ có thể đánh cược với cô một lần. Cược sau một năm nhóm của chúng tôi sẽ nổi tiếng ngang với Daisy bây giờ, nếu không được tôi sẽ làm không công cả đời cho Lãnh Nghệ!” Daisy là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất trong nước thời điểm 5 năm trở lại đây, lượng fan hùng hậu cả trong nước lẫn nước ngoài. Muốn trong một năm bằng với thành tích của họ quả thật rất cuồng vọng. Tần Ngữ Yên còn định cười nhạo nhưng khi nhìn vào đôi mắt Từ Lập Thành, Tần Ngữ Yên có chút sững người, trong giây phút này cô nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của Từ Lập Thành. Cô thấy được mình phản chiếu trong ánh mắt của hắn, lần đầu tiên cô thấy mình nhỏ bé. Lần đầu tiên có người có thể áp chế khí chất kiêu ngạo của Tần Ngữ Yên. Đáng lý cô định nói tôi vì sao phải đánh cược với anh, không thì là anh làm không công có thể tạo ra bao nhiêu giá trị? Nhưng lời đến bên miệng lại thành: “Ba ngày sau sẽ có kết quả, đợi đi!” Từ Lập Thành nhìn bóng cô rời đi, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng hắn biết hắn cược đúng rồi, thứ duy nhất hắn có mà cô không có là ước mơ. Từ Lập Thành ngồi lại ghế thở dài thườn thượt, tuy vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng nhưng hắn biết cô sẽ không thẳng thừng loại bỏ bọn họ. Ít nhất cô còn cho họ cơ hội không phải sao? Trở về phòng Tần Ngữ Yên mệt mỏi ngã người nằm nên giường. Trong đầu lại văng vẳng câu nói lúc nãy của Từ Lập Thành. Bản thân cô không có ước mơ nên không có tư cách xem thường ước mơ của họ ư? Có lẽ đây là lần đầu tiên trong 8 năm trở lại đây cô có cảm giác thua kém một người? Chỉ vì người đó có ước mơ còn cô thì không. Nhưng Tần Ngữ Yên lại chẳng thấy ngưỡng mộ gì họ cả, sống chật vật như thế vì một tương lai mờ mịt đáng không? Lúc nãy cô đã quá cảm tính, sau này không thể như vậy nữa. Chính Tần Ngữ Yên sẽ không ngờ được bắt đầu từ đây giới hạn của cô sẽ bị Từ Lập Thành từ từ phá vỡ, cuộc sống tịnh mịch của cô cũng từ đây mà sinh động hơn. Trời tang tảng sáng Từ Lập Thành giật mình tỉnh giấc, ngó đồng hồ mới 5 giờ sáng. Hôm qua do tranh chấp với Tần Ngữ Yên về việc ban nhạc, Từ Lập Thành lại quên mất hôm nay phải cùng Tần Ngữ Yên về ra mắt ba mẹ. Dù nói ra mắt không đúng lắm nhưng cũng gần như vậy, Từ Lập Thành không thể không khẩn trương. Bật dậy vào vệ sinh cá nhân, rồi đứng trước tủ quần áo Từ Lập Thành hơi hoang mang hắn nên mặc gì nhỉ. Mặc vest thì có vẻ hơi trang trọng, mặc sơ mi quần tây có sơ sài quá không? Từ Lập Thành vì lần đầu tiên về nhà bạn gái giả ra mắt mà vò đầu bứt tai. Hắn lên baidu tra “Lần đầu tiên về ra mắt bạn gái nên mặc gì?” Sau đó một đống câu trả lời hiện ra, phần lớn đều là sơ mi và quần tây. Lướt xuống dưới hắn có thấy một câu trả lời cực kỳ ý nghĩa.. Cụ thể là: “Anh bạn tôi khuyên thật, theo kinh nghiệm của tôi, anh đừng mặc trang trọng quá thoải mái một chút như chính con người mình thường ngày vậy. Đừng mặc vest hay thắt cà vạt sẽ khiến không khí giống như hội nghị chính mình cũng sẽ căng thẳng. Quan trọng là không thể đi tay không, cái gì cũng được tấm lòng là quan trọng nhất! Chúc thành công nhé.” Lúc này Từ Lập Thành mới cuống quýt lên, quà tặng bây giờ nên tặng cái gì? Mà chuẩn bị còn kịp không. Vấn đề quần áo được giải quyết nhưng lại thêm một vấn đề nan giải, gia đình Tần Ngữ Yên có thiếu thứ gì đâu chứ? Hắn có nên hỏi cô một chút không?