Chương 14: Lãnh Nghệ
Bọn họ có chung ước mơ nhưng anh lại không có được những ưu điểm như hai người, tuy rất muốn cùng nhau nổi tiếng nhưng anh biết nếu như vậy sẽ kéo chân họ. Bây giờ người anh còn lo lắng cũng chỉ còn Tử Dương, anh cũng gần 30 tuổi rồi cùng lắm thì kiếm một công việc chân tay vài năm nữa lấy vợ cũng coi là ổn định. Còn ba người thì không giống họ còn trẻ không thể vì anh mà chôn vùi tương lai ở đây. “Vậy à…em…” Từ Lập Thành tâm hơi trùng xuống muốn nói ra việc của Lãnh Nghệ nhưng lại không biết nói thế nào, vì cô cũng chưa chắc chắn sẽ ký với họ. Hắn sợ việc như trước sẽ xảy ra lần nữa, hắn trước cũng từng vui vẻ nói Ô Khải sẽ ký kết nhưng sau đó chẳng những không được còn làm mất cơ hội của Văn Kiệt nữa. Nhận ra hắn có gì không đúng, Văn Kiệt lập tức hỏi: “Lập Thành, có chuyện gì sao?” Tử Dương và Bách Điền cũng nhìn sang. “Công việc không thuận lợi sao?” “Dạ không có, chỉ là em có chuyện muốn nói với ba anh.” Từ Lập Thành hít một hơi sau đó lấy quyết tâm nói ra chuyện Lãnh Nghệ, dù sao Thiên Ảnh cũng không thật sự tốt. Hắn từng thấy nghệ sĩ lưu lượng của giải trí Thiên Ảnh bị ép đi bồi rượu rồi. Từ Lập Thành nói xong liền cẩn thận nhìn nét mặt của ba người… “Lãnh Nghệ, em đổi công ty rồi!” Bách Điền là người phản ứng đầu tiên. Họ chưa từng nghe tới giải trí Lãnh Nghệ bao giờ. “Vâng, em mới ký kết sáng nay. Em đã hỏi qua bà chủ bên đấy nói là có thể cho chúng ta cơ hội. Cô ấy muốn xem CV của ba anh nên em mới tới.” Không gian bỗng trở nên yên lặng, cả bốn người đều không nói câu gì cả. Buổi trưa quán vắng khách bốn người mỗi người mang nặng một tâm tư, mãi vẫn chưa thấy ai lên tiếng trước. Từ Lập Thành cúi đầu thở dài hắn biết mọi người đang băn khoăn chuyện gì, đang định chào tạm biệt rồi rời đi thì một tập giấy xuất hiện trước mặt. Từ Lập Thành bất ngờ nhìn lên thì thấy khuôn mặt tươi cười của Văn Kiệt. Tử Dương đưa tay muốn ngăn lại nhưng Văn Kiệt lại nói trước… “Anh tin cậu lần này đấy nhé, anh giao tương lai của anh vào tay cậu đấy.” Văn Kiệt quay đầu nhìn Tử Dương nói: “Chúng ta là một nhóm, muốn thành công cũng phải làm cùng nhau!” Bách Điền cũng lấy CV của mình tới: “Anh thì thế nào cũng được nhưng mà nhớ đặt CV của anh lên đầu nhé!” Bách Điền nói đùa một câu làm không khí thoải mái hơn hẳn. Vui vẻ một hồi ba người nhìn qua Tử Dương, Tử Dương không nói gì buông đàn xuống đi vào trong. “Tử Dương!” Bách Điền muốn đi theo nhưng Văn Kiệt ngăn lại. Một lát sau Tử Dương quay lại vứt CV lên bàn nói: “Dù sao cũng thất vọng một lần rồi thêm lần nữa cũng chẳng sao nhưng mà anh hy vọng cậu nhớ lấy hy sinh của Văn Kiệt.” Tử Dương chính là người nóng tính nhưng lại dễ mềm lòng, lần trước nghe Văn Kiệt nói cũng thấy có lỗi với hắn lại không biết mở lời như nào. “Em biết rồi, nhất định lần này sẽ được!” Từ Lập Thành vui vẻ ôm ba tập CV nhét vào balo, hắn nằm mơ cũng muốn bốn người họ cùng nhau ra mắt. “A….” Tự dưng Bách Điền hét một tiếng làm ba người giật mình nhìn qua. Bách Điền cầm điện thoại run run nhìn về phía Từ Lập Thành, hắn lo lắng hỏi Bách Điền: “Anh, sao thế!” “Lập Thành, Lãnh Nghệ mà em nói sẽ không phải Lãnh Nghệ của Tinh Duyệt đấy chứ.” Tử Dương, Văn Kiệt nghe thấy Tinh Duyệt cũng ngỡ ngàng nhìn qua hắn. Từ Lập Thành gật đầu nói: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao anh!” “Là Tinh Duyệt đó! Em có phải muốn bọn anh vui nên nói đại không đó!” Văn Kiệt hơi không tin tưởng nói. Từ Lập Thành nhanh chóng phủ nhận: “Không phải, em nói đều là thật. Đây là hợp đồng giữa em và Lãnh Nghệ.” Ba người nhìn hợp đồng xong trợn mắt nhìn Từ Lập Thành: “Em thật sự được Lãnh Nghệ nhìn chúng, nếu lần này có thể thành công được nhận thì ước mơ của chúng ta…” Bốn người cười vui vẻ ôm nhau. Đến tối Từ Lập Thành trở về Nguyên Lan Viên rất sớm nấu một bàn thức ăn chờ cô về. Đến 9 giờ Tần Ngữ Yên mới ở bên ngoài về tới. Một lát sau cô ngồi lên bàn ăn… “Tôi…cô Tần đây là CV…” Từ Lập Thành còn chưa nói xong thì bị cô cắt ngang: “Tôi không có thói quen bàn công việc khi đang ăn cơm!” Từ Lập Thành rất biết điều im lặng đến lúc cô ăn xong, đem bát đũa dọn đi. Làm đâu vào đấy mới ra ngoài thấy Tần Ngữ Yên ngồi trên sofa xem tin tức, thấy hắn ra liền tắt TV. Từ Lập Thành nhanh chóng đem CV đặt trước mặt cô, Tần Ngữ Yên nhìn đĩa hoa quả muốn ăn một miếng nhưng lỡ nói không ăn khi làm việc rồi. Từ Lập Thành đối diện đang hồi hộp tự nhiên thấy cô đen mặt cầm CV, trong lòng không khỏi bồn chồn nãy giờ mình có làm gì sai không nhỉ. Một lúc sau cô lên tiếng: “Ba người này đều không đạt yêu cầu, tôi cho anh một cơ hội trong vòng 10 phút đưa ra lý do thuyết phục!” Bách Điền đã 28 tuổi nhưng một chút kinh nghiệm sân khấu cũng không có, Tử Dương thì lại có trở ngại ngoại hình có một vết sẹo ở má trái tuy không rõ lắm nhưng vẫn đối với một idol vẫn là khuyết điểm. Còn Văn Kiệt người này tuy nổi bật hơn hẳn nhưng lại chỉ biết nhảy nhót giọng hát không quá hay. Từ Lập Thành tâm hơi trùng xuống, hắn cũng biết khuyết điểm của mấy người kia. Nhất thời hắn cũng không biết thuyết phục cô thế nào cả, trước mặt là Tần Ngữ Yên không phải là người dễ lừa. “Nếu không nói thì tôi đi đây!”